Tổng số sinh là 1.026, so với cùng kỳ giảm 11 người, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,02%. Tổng số trẻ là con thứ 3 trở lên là 152 người, so với cùng kỳ giảm 36 người, tỷ lệ giảm đạt 3,3%...
Để có được những kết quả trên, Trung tâm DS-KHHGĐ Thuận Thành đã đồng thời làm tốt 3 nội dung trọng tâm: Công tác tham mưu chỉ đạo; truyền thông giáo dục và công tác chuyên môn.
Riêng trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tổ chức tư vấn đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ 18.350 lượt, phát 250 quyển tâp san Dân số, hơn 10 nghìn tờ rơi... 100% các xã, thị trấn tổ chức được chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ và tổ chức 95 hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho gần 7 nghìn lượt đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tham dự.
T.V