Thực hư chuyện hàng trăm nông dân bị mù mắt do hành tím
GiadinhNet - Tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) có 1.248 người mù lòa. Phần lớn trong số họ là nông dân trồng, chế biến hành tím. Nguyên nhân được xác định là trong quá trình canh tác hành, bà con chưa áp dụng đúng các biện pháp bảo hộ lao động nên cay mắt, chảy nước mắt nhiều và viêm nhiễm vùng mắt.
Mù lòa do chủ quan tự chữa ở nhà
Từ nhiều tháng nay, dọc các tuyến đường Nam Sông Hậu qua thị xã Vĩnh Châu, người đi đường không khó bắt gặp các biển cảnh báo “Chống mù mắt, hãy đeo kính bảo vệ đôi mắt khi làm hành”. Ông Lê Hoàng Sơn – Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu) chia sẻ, không chỉ có biển cảnh báo, các pano, áp phích cũng “giăng” khắp các ngả đường, trục lộ chính, khu đông dân cư trên khắp thị xã Vĩnh Châu.
Hiện Vĩnh Châu là địa phương có diện tích trồng hành tím và sản lượng lớn nhất cả nước. Bà con nơi đây coi hành tím là “đầu cơ nghiệp” và gắn bó với nghề làm hành đời này qua đời khác.
Theo ông Lê Hoàng Sơn, trung bình một mùa làm hành (từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau), mỗi hộ gia đình làm từ 5 - 20 tấn hành, tùy theo diện tích canh tác của từng hộ. Điều đó cho thấy, điều kiện tiếp xúc với tinh chất hành tím của người dân ở đây là rất lớn. Những năm qua, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, các bệnh về mắt dẫn đến mù lòa thường tăng nhiều vào mùa khô. Riêng tại xã Vĩnh Hải, ông Lê Hồng Sơn cho biết, có 42 người mù lòa do nhiều nguyên nhân.
Giọng buồn rầu, bà Lý Thị Hiên (58 tuổi, ở ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải) cho biết, khu xóm nhỏ chừng chục hộ dân của bà có 3 - 4 người mù. Bản thân bà cũng đã không nhìn thấy mọi vật xung quanh từ hơn 2 năm nay. Bắt đầu từ việc bóc hành, bụi bắn vào mắt, gây viêm đỏ mắt, chảy nước mắt nhiều, bà đã dụi mắt nhiều lần, sau đó mắt bị viêm nhiễm, đỏ nặng và mù luôn. “Từ hồi về làm dâu ở xã Vĩnh Hải (năm 2009), tôi đã thấy người ta trồng hành. Từ hồi đó, xã đã có nhiều người mù rồi. Không ít người đi khám tại trạm y tế xã phải có người dắt theo”, chị Nguyễn Thị Lệ, cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ xã Vĩnh Hải chia sẻ.
Cũng theo chị Lệ, cứ tới mùa hành là bà con đi nhổ, lượm, bóc tách củ hành thuê. Dù những người có kinh nghiệm đến bao nhiêu thì vẫn bị chảy nước mắt, nước mũi vì tinh dầu hành bắn lên. Do cay mắt cộng với mồ hôi đổ xuống mắt nên bà con thường lấy tay lấm lem dụi mắt. Không ít người từ đó mắt mờ, thấy đau lại tự ra cửa hàng thuốc mua thuốc mắt về nhỏ. Đến khi quá đau, đi bệnh viện khám thì đã trễ, phải vĩnh viễn sống trong bóng tối.
“Cách đây khoảng 5 -10 năm, địa phương bắt đầu treo rải rác các pano, biển báo đeo kính khi làm hành nhưng bà con chẳng mấy ai quan tâm. Đến khi nhiều người bị mù, lại được tuyên truyền tích cực, giờ đây bà con làm hành ai cũng mang mắt kính, giữ lấy đôi mắt mà sống và còn giữ lấy nghề nghiệp cha ông nữa chứ!”, ông Lê Hoàng Sơn nói. Được biết, từ mấy năm nay, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng mỗi năm tiến hành 2-3 lần xuống khám mắt tại các trạm y tế xã, đồng thời, phát kính cho người nông dân trồng hành tím.
Không đảm bảo vệ sinh lao động
Chiều 20/10, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại thị xã Vĩnh Châu. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, tình trạng mù lòa hiện nay không phải bệnh truyền nhiễm gây dịch. Nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng này là viêm loét giác mạc, do trong giai đoạn cắt hành, làm đất trồng hành, chế biến hành, nông dân chưa áp dụng đúng các biện pháp bảo hộ lao động nên cay mắt, chảy nước mắt nhiều và viêm nhiễm.
Theo điều tra của Viện Y tế công cộng TPHCM, từ tháng 6-10/2015, số người bị mù hai mắt và mù một mắt được Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu ghi nhận là 1.248 người, trong đó 77% trong số này bị mù một mắt và 23% mù hai mắt. Nguyên nhân chính là do viêm loét giác mạc. Tại thị xã Vĩnh Châu, tỷ lệ viêm loét giác mạc cao gấp 12 lần so với một số nước phát triển, đặc biệt tại phường 2 và xã Vĩnh Hải, cao gấp 3 lần tỷ lệ chung của thị xã.
Theo TS.BS Vũ Tuấn Anh – Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Mắt Trung ương), hầu hết những người làm hành khi bóc hành bị tinh dầu hoặc bụi và các vật bắn vào mắt nhưng lại dùng tay bẩn để lau chùi mắt gây nhiễm khuẩn, sau đó dùng thuốc nhỏ mắt chứa chất corticoid mới gây ra hiện tượng viêm loét giác mạc. Mù mắt là hậu quả của viêm loét giác mạc, một loại chấn thương nông nghiệp do liên quan đến mùa vụ tại các vùng nông thôn, điều trị không đúng cách như dùng thuốc corticoid, đắp lá thuốc Đông y gây sẹo giác mạc hoặc teo nhãn cầu vĩnh viễn… dẫn đến mù loà, mất thị lực.
Một số mẹo thái hành không cay mắt
- Cắt hành dưới nước: Thay vì thái hành như bình thường, các chị em có thể cắt dưới nước hoặc dưới vòi nước. Cách này sẽ giúp hòa tan các hợp chất lưu huỳnh trong nước, giảm hoặc hạn chế khả năng bắn vào mắt chúng ta.
- Nhúng dao thái hành vào nước: Nếu không muốn hành của mình bị ngâm nước sớm quá, nhúng dao vào nước cũng là một cách giúp thái hành không cay mắt hiệu quả. Bạn vừa thái, vừa nhúng dao vào chậu nước cũng có thể hạn chế lượng lưu huỳnh bắn vào mắt.
- Xịt giấm lên thớt cắt hành: Axit trong giấm sẽ “hóa giải” chất enzyme tiết ra từ củ hành.
- Dùng khoai tây: Dùng một khoanh khoai tây tươi chà lên hai mặt dao. Sau đó cắt hành, ớt thoải mái mà không lo bị cay mắt.
- Ướp lạnh hành: Các tế bào hành bị làm lạnh phản ứng chậm hơn khi cắt. Vì vậy, hãy bỏ hành vào tủ lạnh trước khi cắt, lột vỏ ít nhất 30 phút hoặc bỏ chúng lên ngăn đá trong vòng 10 – 15 phút.
Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.