Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thưởng Tết Nguyên đán 2023: Có trường đại học thưởng Tết đến 80 triệu đồng/người

Thứ ba, 10:56 27/12/2022 | Giáo dục

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, có trường dành nhiều tỷ đồng để thưởng Tết cho giảng viên và người lao động.

Nhiều trường đại học chi tiền tỷ thưởng Tết Nguyên đán 2023

Chia sẻ với Zing, đại diện Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM cho biết, hiện nhà trường chưa chốt phương án thưởng Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, nhà trường dự kiến dự kiến giữ mức thưởng tối thiểu bằng năm ngoái.

Theo đó, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên được nhận một tháng lương và 20 triệu đồng. Người cao nhất có thể nhận được 80 triệu đồng, thấp nhất khoảng 30 triệu.

Tại Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM, ông Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng thông tin, đã thống nhất một mức thưởng chung. Thưởng Tết được chia đều, giống nhau với tất cả người lao động.

Theo đó, từ hiệu trưởng đến lao công, không phân biệt vị trí, công việc bởi hàng tháng lương của mỗi người đã khác nhau. Mỗi người sẽ được thưởng 20 triệu đồng.

Ngày đầu tiên quay lại làm việc sau Tết, mỗi người sẽ nhận thêm 2 triệu đồng lì xì. Riêng trưởng phó các đơn vị sẽ được lì xì gấp 5 lần, tức 10 triệu đồng.

Theo ông Hoàn, nhà trường có hơn 700 giảng viên, người lao động. Vì vậy, quỹ thưởng Tết năm nay của trường ở mức 15 tỷ. Quỹ lì xì đầu năm là 1,6 tỷ. Ngoài ra, trường cũng chi 150 triệu để hỗ trợ cán bộ, giảng viên đã nghỉ hưu.

Mức thưởng Tết tại một số trường đại học - Ảnh 2.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM thưởng Tết 20 triệu đồng/người. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech) thông tin, nhà trường sẽ chi thưởng quà Tết trị giá 1 triệu đồng. Tết Dương lịch, các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhận thưởng 1 triệu đồng tiền mặt.

Đến Tết Nguyên đán, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên được thưởng một tháng lương và thêm 1 triệu đồng lì xì đầu năm. Mức thưởng Tết Nguyên đán của mỗi người khác nhau, nhưng đều ở mức 15-20 triệu đồng/người.

GS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán được duy trì như năm ngoái. Theo đó, giảng viên, cán bộ và nhân viên đều được được thưởng một tháng lương kèm theo khoản hỗ trợ của trường.

Theo ông Chương, lương mỗi tháng của giảng viên khoảng 10-35 triệu đồng, nên mức thưởng cũng sẽ chênh lệch. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ giống nhau và không căn cứ vào xếp loại. "Chúng tôi dự trù khoản này khoảng 20 triệu đồng mỗi người", VNE dẫn lời ông Chương.

Với trường Đại học Ngoại thương, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng cho biết, mức hỗ trợ năm nay nhiều hơn không đáng kể với năm ngoái. Giảng viên nhận tháng lương 13, được trích từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của trường và tháng lương 14 - khoản có được do chênh lệch thu, chi mỗi năm.

"Năm nay, trường Đại học Ngoại thương hoạt động tốt nên giảng viên có cả tháng lương 13 và 14", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, giảng viên Đại học Ngoại thương có thêm khoản hỗ trợ Tết Nguyên đán 13 triệu đồng mỗi người. Khoản này được chi trả hai đợt, trước Tết 8 triệu và sau Tết 5 triệu đồng. Như vậy, một giảng viên Ngoại thương nhận khoảng 29-73 triệu đồng vào dịp Tết.

Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng cho biết, mỗi cán bộ, giảng viên được thưởng hai tháng lương. Vì vậy mức thưởng cao, thấp phụ thuộc hệ số lương từng người.

Còn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay cũng như mọi năm. Theo đó, giảng viên sẽ được thưởng hai tháng lương. Mức lương thấp nhất khoảng 3 triệu đồng (sau khi trừ thuế) và cao nhất khoảng 12 triệu đồng. Với hai tháng lương, giảng viên có thể nhận được 6-24 triệu đồng.

Như vậy, nhiều trường đại học vẫn duy trì được mức thưởng Tết cho giảng viên, cán bộ và nhân viên ngang ngửa hoặc cao hơn năm ngoái.

Có trường không có chính sách thưởng Tết

Khác với hầu hết các trường thì Đại học Việt Đức không có thưởng Tết cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động. Lý do là cán bộ, giảng viên của trường được trả lương hàng năm theo mô hình của đại học ở CHLB Đức.

Trao đổi với Vietnamnet, ông Hà Thúc Viên - Phó hiệu trưởng Đại học Việt Đức cho hay, nhà trường trả lương cho cán bộ, giảng viên, nhân viên theo gói. Gói lương tương ứng với vị trí tương ứng, kinh nghiệm, trình độ, năng lực làm việc.

Nhà trường chia gói lương này thành 12 phần, trả theo 12 tháng trong năm. Ngoài ra, nhà trường có hỗ trợ đồng phục và thưởng vào dịp lễ 2/9 hàng năm. Do vậy, cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường không có chế độ thưởng Tết dương lịch hay Tết Nguyên đán.

Thưởng Tết Nguyên đán 2023: Có trường đại học thưởng Tết cao nhất 80 triệu đồng/người - Ảnh 3.

Sinh viên Trường Đại học Việt Đức. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài ra, một số trường đại học ở Hà Nội cũng cho hay không có chính sách thưởng Tết. Tuy nhiên, các trường sẽ chi trả những khoản tiền dạy ngoài giờ, vượt giờ vào cuối năm để người lao động sắm Tết.


Thanh Hải (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Giáo dục - 17 giờ trước

Ngày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026

Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Du học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Giáo dục - 2 ngày trước

Bài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Hàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - 3 ngày trước

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.

Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Xã hội - 4 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Xã hội - 4 ngày trước

Tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.

Top