Tin 10/12: Khỉ xổng chuồng tấn công trẻ em, cắn chết chó; nhiều sản phẩm nghi giả, nhái trong cửa hàng thời trang Trang Nemo
GiadinhNet - Người dân huyện Vũ Thư, Thái Bình trình báo khỉ xổng chuồng vào khu dân cư cắn chết chó, tấn công cả trẻ em, đã tổ chức vây bắt nhưng không thành; qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát nhiều sản phẩm có dấu hiệu không có hóa đơn chứng từ mua bán, nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.
Tin 9/12: Cô giáo tiểu học lên mạng tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản; hai nữ nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân túm tóc đánhSức khỏe 5 học sinh bị thương sau khi cần cẩu đập vào nóc trường

Công trình thi công ở Trường THPT U Minh.
Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ tai nạn khiến 5 học sinh bị thương khi đang ngồi học.
Theo đó, khoảng 9h50 ngày 6/12, tại công trình xây dựng Trường THPT U Minh (khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 em học sinh bị thương.
Cụ thể, khoảng thời gian trên, tài xế Đ.M.P (38 tuổi, ngụ TP. Cà Mau) điều khiển xe cần cẩu cẩu trụ cột xi măng bị hỏng ngã ra khỏi xe tải. Sau đó, cần cẩu đập vào nóc trường làm hư hỏng dẫn đến văng gạch, xi măng khiến 5 học sinh lớp 10C2 đang ngồi học bị thương.
Ngay sau đó, nhà trường phối hợp bên thi công đưa 5 học sinh đến Trung tâm Y tế huyện U Minh kiểm tra. Kết quả, các em chỉ bị thương phần mềm. Riêng, nam sinh L.C.V bị thương ở phần đầu, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau kiểm tra. Hiện, sức khỏe 5 em đều ổn định, bình thường.
Công an huyện U Minh nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn do quá trình cẩu trụ cột bê tông, mâm quay xe cẩu không chịu được trọng lực nên ốc, tán bị đứt mâm quay xe cẩu văng từ trên xe tải xuống đất, cần cẩu ngã đập vào lớp học khiến 5 học sinh bị thương.
Khỉ xổng chuồng tấn công trẻ em, cắn chết chó

Ngày 8/12, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, xác nhận chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về tình trạng khỉ xuất hiện trên địa bàn xã thời gian gần đây. Theo đó, người dân trình báo khỉ xổng chuồng vào khu dân cư cắn chết chó, tấn công cả trẻ em, đã tổ chức vây bắt nhưng không thành. Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin tại thôn Đông An và Nam Long, xã Tự Tân, xuất hiện một con khỉ hoang khoảng 10 kg rất hung dữ, vào nhà dân tấn công trẻ em. Chính quyền xã Tự Tân đã báo cáo cơ quan chức năng và kiểm lâm nhưng chưa có cách nào để bắt nhốt được con khỉ này.
Nhiều sản phẩm nghi giả, nhái trong cửa hàng thời trang Trang Nemo

Giày dép trưng bày tại cửa hàng (Ảnh: Linh Sơn).
Chiều 9/12, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường TPHCM) đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng trệt và tầng một có rất nhiều quần áo, phụ kiện túi xách, giày dép được gắn logo của các nhãn hiệu nổi tiếng.
Qua làm việc, đại diện cửa hàng Trang Nemo chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của nhiểu sản phẩm tại cửa hàng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại các sản phẩm để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm.
Trước đó, tháng 9/2022, lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra và quyết định xử phạt hơn 27 triệu đồng về hành vi giả nhãn hiệu đối cơ sở trên.
Cửa hàng này thuộc sở hữu của bà Nguyễn Xuân Hương Trang (còn gọi là Trang "Nemo", 31 tuổi), là một hot girl bán bàng online nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện Tòa án nhân dân quận 1 đang bổ sung điều tra, xét xử người này về tội "Gây rối trật tự công cộng" trong một vụ việc xảy ra hồi tháng 1.
Voi rừng phá nương rẫy người dân, di chuyển trên tỉnh lộ

Hai con voi trưởng thành phá nương rẫy người dân. Ảnh: Đ.T.
Theo lãnh đạo UBND xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, tối 7/12, người dân phát hiện 2 con voi rừng xuất hiện gần khu vực nhà văn hóa bản Đôm. Hai con vật sau đó vào vườn người dân phá mía và một số cây trồng của người dân.
Đến rạng sáng 8/12, 2 con voi tiếp tục xuất hiện tại một lán trại trên rẫy của người dân để lục lọi tìm đồ ăn trước khi di chuyển dọc tỉnh lộ 544, đoạn dốc Pù Xen (xã Châu Phong).
"Hai con voi này giờ không sợ người nữa, xua đuổi mãi nó không rời đi. Tuy chúng không tấn công người mà chỉ tìm thức ăn, song việc xuất hiện gần khu dân cư và đi dọc đường khiến người dân lo lắng", ông Bùi Như Đa, Phó chủ tịch UBND xã Châu Phong, thông tin.
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã cắt cử người chốt chặn trên tỉnh lộ 544 để cảnh báo người dân chú ý khi qua lại khu vực voi xuất hiện. Ngành chức năng cũng sử dụng các biện pháp xua đuổi 2 con voi về rừng.
Trước đó, hồi cuối tháng 10 vừa qua, người dân xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu) phát hiện hai con voi rừng trưởng thành, xuất hiện ở rừng keo và nương rẫy thuộc bản Đôm, cách khu dân cư khoảng 500 m.
Voi đã phá rào thép gai vườn keo, vào ăn cỏ và dẫm hư hỏng nhiều cây keo mới trồng của các hộ dân. Lực lượng chức năng và người dân đã đốt lửa, gõ mõ…để xua đuổi nhưng hai con voi vẫn không chịu rời đi.
Theo người dân địa phương, đây là cặp voi mẹ con, là voi cái sống ở khu vực Quỳ Hợp, Quỳ Châu thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã rất lâu.
Mẹ cho vay lãi suất "cắt cổ" 1.460%/năm, con gái bắt giữ con nợ

Trần Thị Nga - kẻ cho vay với lãi suất "cắt cổ" (Ảnh: C.A)
Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố Trần Thị Nga (64 tuổi, trú thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, bắt giam Tăng Hà Dung (36 tuổi, con gái bà Nga, nhân viên Trạm Y tế xã Ba Động) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền, một số người dân đã tìm đến bà Nga để vay tiền với lãi suất cao. Tổng số tiền bà Nga cho người khác vay là hơn 11 tỷ đồng, với mức lãi suất mỗi khoản vay từ 706% đến 1.460%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ đồng.
Liên quan đến việc vay tiền của bà Nga, một nữ giáo viên nợ trên 6 tỷ đồng nhưng không có tiền trả đã bị Tăng Hà Dung bắt giữ, khống chế, đe dọa viết giấy nợ.
Cô gái lái ô tô tông nhiều người đi bộ ở Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn.
Đêm 8/12, nữ tài xế điều khiển ô tô Peugeot lưu thông trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) tông vào nhiều người đi bộ dẫn đến bị thương.
Ngày 9/12, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kể trên.
Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 8/12, một người phụ nữ lái ô tô 5 chỗ màu trắng hiệu Peugeot 3008 BKS 30G-766.XX đi hướng Láng - Lê Văn Lương, khi đi đến nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân (Thanh Xuân) thì tông vào 3 người đi bộ.
Vụ việc khiến nạn nhân bị thương. Theo người dân, sau khi xảy ra tai nạn nữ tài xế xuống xe trong tình trạng không tỉnh táo.
Nhiều học sinh nhập viện nghi hít phải khí độc từ bóng đồ chơi

Cây súng đồ chơi nghi làm các em học sinh bị khó thở. Ảnh: Báo Nghệ An
Vào giờ ra chơi sáng 8/12, nhiều em học sinh trường tiểu học Lê Mao - TP Vinh đã phải nhập viện do nghi hít phải khí độc từ loại đồ chơi này.
1 trong 6 em học sinh phải nhập viện cấp cứu trưa 8/12 vì có triệu chứng chóng mặt, khó thở. Bệnh nhân cho biết, một bạn trai trong lớp đã nghịch quả bóng hình súng khiến quả bóng xì hơi, sau đó đã vứt vào sọt rác. Em và nhóm bạn đang chơi gần đó đều có cảm giác chóng mặt, khó thở.
Sự việc xảy ra vào khoảng giữa giờ nghỉ giải lao của buổi học sáng. Chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường và ngành chức năng tìm đến cửa hàng bán những sản phẩm này để xử lý. Cửa hàng tạp hóa ở cổng trường còn có nhiều loại đồ chơi khác tương tự.
Tình trạng sức khỏe của cả 6 học sinh đều đã ổn định và được xuất viện. Dù chưa có kết luận nguyên nhân chính thức nhưng đây là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, đặc biệt không nên mua những đồ chơi không rõ nguồn gốc để tránh nguy hại cho chính con em mình.
Hỏa hoạn trong ngôi nhà khóa cửa khiến 3 người tử vong

Người dân tập trung dập lửa cứu người mắc kẹt trong nhà. Ảnh CTV
Tối 8/12, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong.
Vụ cháy xảy ra tại nhà dân trong ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm.
Trưa 8/12, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa kèm theo cột khói bùng lên từ ngôi nhà tạm trong ngõ, gần khu vực cách đồng.
Nhiều người dân địa phương tới hiện trường phát hiện cổng ngôi nhà bị khóa, bên trong có người kêu cứu. Ngay sau đó, họ báo chính quyền địa phương và tìm cách phá cửa cứu người.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC tới hiện trường, khống chế ngọn lửa, cứu được một người đàn ông ra khỏi đám cháy và đưa tới viện cấp cứu.
Tiếp tục kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người tử vong ( 2 nữ, 1 nam).
Hà Nội: Thắp hương, đốt vàng mã sai quy định sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng
Chiều 8/12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội XVI, với đa số đại biểu tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa ở khu vực nội thành Thành phố Hà Nội.
Theo đó, mức tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong Nghị quyết này bằng 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.
Theo Nghị quyết, đối với vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim: Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến.
Đối với vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức.
Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận; không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức...
Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.
Đối với vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận và đối với hành vi không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.
Đối với vi phạm quy định về tổ chức lễ hội: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định. Phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi, tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội; phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng ký mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối với vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh doanh. Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định.
Những thói quen xấu nên tránh để trẻ tăng chiều cao tối ưu
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.