Tin 13/11: Bộ GD&ĐT phê duyệt tổ chức thi IELTS, TOEFL trong vài ngày tới; diễn biến mới vụ người phụ nữ bị hành hung trên Quốc lộ 1
GiadinhNet - Bộ GD&ĐT tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt hồ sơ cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới; Cơ quan chức năng xác định người đàn ông trong video có hành động dùng chân đạp vào đầu phụ nữ đang quỳ gối là do mâu thuẫn từ việc lái ô tô va vào cổng làm kính chắn gió, gương chiếu hậu bị vỡ.
Tin 12/11: Người phụ nữ bấm trúng biển số ngũ quý 9 cho xe Wave Alpha ở Hà Nội; mắc uốn ván nguy kịch tính mạng chỉ vì bị que gỗ đâm vào đuôi lông màyBộ GD-ĐT phê duyệt tổ chức thi IELTS, TOEFL trong vài ngày tới

Trung tâm khảo thí IELTS của IDP tại TP HCM.
Liên quan đến việc hoãn thi năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL, làm ảnh hưởng đến hàng ngàn thí sinh, chiều 12/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết đã đề nghị các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới.
Bộ GD&ĐT cũng cho hay để bảo đảm chức năng quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, đồng thời hoàn thiện các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cơ sở liên kết tổ chức thi (gọi chung là các cơ sở) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt, đồng thời Bộ cũng tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này (trong vòng 20 ngày).
Tuy nhiên, do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài khiến một số đơn vị, tổ chức chưa thể tổ chức thi, ảnh hưởng tới kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi.
Ngày 11-11, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt cho việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis và sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung xử lý và phê duyệt đối với các chứng chỉ khác.
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị đạp trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

Hình ảnh người đàn ông đạp phụ nữ đang quỳ gối trên đường ở Khánh Hòa. Ảnh: Cộng đồng Diên Khánh.
Chiều 12/11, lãnh đạo UBND xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, đã mời làm việc và xác định 2 người trong video lan truyền trên mạng xã hội là bà con.
Bước đầu, người đàn ông dùng chân đạp liên tục vào một phụ nữ tên là T. quê ở Đồng Nai. Còn nạn nhân là chị H. người địa phương. Cả hai là họ hàng với nhau. Khi làm việc thì được trình bày, anh T. lái ô tô của chị H., không may va vào cổng, khiến kính chắn gió và gương chiếu hậu bị vỡ, dẫn tới cãi vã.
Anh T. bỏ đi thì bị chị H. đuổi theo và được cho có nhiều lời lẽ khiếm nhã khi nói chuyện với người này. Khi đi được chừng 10 km, anh T. bực tức lao xuống đường, rồi đạp vào người chị H. thì bị người dân chứng kiến, quay lại video đưa lên mạng xã hội.
Theo lãnh đạo UBND xã Suối Cát, lúc làm việc với cơ quan chức năng, thương tích chị H. không nghiêm trọng. Cùng với đó, vì là họ hàng với nhau nên đã tự hòa giải, hứa không tái phạm.
Trước đó, sáng 11/11, người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay, màu trắng, mang giày, tay chống nạnh liên tục đạp vào người phụ nữ đang quỳ gối dưới đường đoạn qua huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Hình ảnh này bị người đi đường quay lại video, lan truyền lên mạng xã hội. Video nhận nhiều lượt chia sẻ, bình luận và lên án hành động của người đàn ông.
Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết chiều 11/11. Ảnh Như Ý
Từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.
Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 của Bộ Chính trị.
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27.
Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).
Quốc hội giao các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Trong giai đoạn 2023 – 2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội.
Chính phủ được giao tập trung điều hành chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, bảo đảm mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
"Từ năm 2023, Chính phủ xây dựng cơ chế theo dõi số thu thuế của nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp đối với thu nhập phát sinh sau khi cung cấp hàng hóa dịch vụ phân biệt riêng cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam, để có cơ sở đánh giá, hoàn thiện và bảo đảm chế tài thực hiện chính sách quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài", Nghị quyết nêu rõ.
3 vụ tai nạn giao thông trong đêm, 3 người nguy kịch

Chiếc xe mày bị cuốn vào gầm xe tải
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/11, một xe tải chạy trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) hướng ra đường Phạm Văn Đồng, khi đến trước UBND phường Linh Trung thì va chạm với xe máy do anh Lê Văn Huy (ngụ TP HCM) điều khiển.
Vụ va chạm khiến anh Huy và chiếc xe máy lọt vào gầm xe tải, bị kéo đi khoảng 10 m. Hậu quả, anh Huy bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo cấp cứu.
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 11/11, tại xa lộ Hà Nội (đoạn giao với đường Đỗ Xuân Hợp) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến 1 nam thanh niên phải cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.
Thời điểm trên, người dân còn phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi Đồng Nai, bên cạnh là chiếc xe máy. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.
Uống rượu ngâm cà gai, 2 người đàn ông mê sảng

Sau khi uống rượu ngâm cà gai, hai người đàn ông rơi vào tình trạng mê sảng
Ngày 12/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang cấp cứu cho anh Siu Quang (35 tuổi) và anh Ksor Lơng (30 tuổi, cùng trú xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) do bị ngộ độc nghi do uống rượu ngâm cà gai.
Vào tối 11/11, hai 2 bệnh nhân ngồi nhậu cùng nhau. Loại rượu hai người uống được ngâm với một loại quả cà có gai. Sau khi uống, cả hai cùng bị mê sảng, ảo giác, mất ý thức… Thấy vậy, người thân vội vã đưa hai anh đến cơ sở y tế cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ xác định các bệnh nhân rơi vào trạng thái sảng cấp nghi do ngộ độc thuốc chưa rõ chủng loại.
Các bác sĩ đã dựa theo bình rượu mà hai anh uống đã nghi vấn cà gai ngâm trong rượu là cà độc dược.
Loại cà độc dược này còn có tên gọi khác là mạn đà la với nhiều tác dụng để chữa bệnh được chế biến từ hoa, lá và hạt. Tuy nhiên khi sử dụng cần sự chỉ định của bác sĩ vì đây là loại cà mang dược tính cao, dễ dẫn đến các phản ứng phụ nguy hiểm nếu không sử dụng đúng cách.
Khởi tố vụ án cháy nhà khiến 3 mẹ con chết ở Ninh Thuận
Tối 11/11, trao đổi PV. VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Động thái này được Công an Ninh Thuận đưa ra sau nhiều tháng vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, khiến 3 mẹ con tử vong và làm rõ các tình tiết liên quan vụ án theo quy định.
Nam kỹ sư xây dựng và hành trình cứu người đuối nước
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 7 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 7 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 7 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 15 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 3 ngày trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 4 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 4 ngày trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 4 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.