Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống; xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm

Thứ ba, 06:44 21/02/2023 | Thời sự

GĐXH - Liên quan đến vụ việc bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống, chỉ huy trưởng quân sự xã rất mong mọi người tha thứ để tránh ảnh hưởng tới tâm lý của các con; Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nữ sinh khác đánh đập, đe dọa và bắt quỳ gối để chui qua háng mình.

Tin sáng 20/2: Bất ngờ với nhân thân của bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống; Hồ sơ người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa; Không khí lạnh tràn vềTin sáng 20/2: Bất ngờ với nhân thân của bé gái bị bỏ rơi ở miệng cống; Hồ sơ người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa; Không khí lạnh tràn về

GĐXH - Lực lượng chức năng đã xác định bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gần miệng cống nước là con gái Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh); Người phụ nữ lăng mạ CSGT ở Thanh Hóa từng bị xử phạt vì hành hung người khác.

Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống;  - Ảnh 2.

Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được theo dõi chăm sóc sức khỏe

Sáng 20-2, trao đổi qua điện thoại, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay vì chuyện này mà những ngày qua tâm lý của anh N.T.H. không ổn định. Cách đây mấy ngày anh H. đã có ý định không hay nhưng may mắn mọi người biết trước nên đã động viên, an ủi anh H. cố gắng vượt qua. 

"Cái gì cũng vậy, chúng ta không nên cố gắng ép người khác tới bước đường cùng. Chuyện đâu còn có đó, anh H. sai đến đâu sẽ có cơ quan, pháp luật xử lý đến đó. Cái chúng tôi mong muốn là mọi người hãy chia sẻ, vì gia đình anh H. cũng khá khó khăn. vợ anh H. trước đây bị chấn thương não nên giờ đầu óc đôi lúc không bình thường. Ngoài ra, kể cả cháu bé mới sinh đó thì gia đình anh H. có 4 người con, vì sinh quá gần nhau nên rất nheo nhóc. Chúng tôi sợ nhắc tới câu chuyện này nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới các cháu rất nhiều", ông Đức nói.

Sau nhiều lần liên hệ, anh H. cho hay hiện tại anh và cả gia đình rất mệt mỏi vì chuyện này.

"Hiện tại tâm lý của tôi cũng như cả gia đình đang rất hoảng loạn, rất mong mọi người thấu hiểu và tha thứ cho sự việc vừa qua. Giờ tôi cũng không thiết tha chi nữa, nhưng nghĩ lại tội các con, tôi có 4 đứa con kể cả cháu gái vừa sinh, đứa đầu mới học lớp 4, các cháu còn nhỏ nên tôi rất sợ vì chuyện này mà sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các con sau này. Còn tội của tôi thì tôi sẽ chịu sự xử lý của pháp luật", ông H. trầm buồn chia sẻ.

Cũng theo anh H., hiện tại vợ và con anh vẫn đang được các y, bác sĩ theo dõi chăm sóc vì sức khỏe chưa ổn định.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11-1, người dân thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn nghe thấy tiếng khóc của trẻ em nên đã vội đi kiểm tra.

Tại vị trí ở gần miệng cống nước, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi đang còn nguyên dây rốn và được cuốn trong một chiếc áo. Qua kiểm tra ban đầu, bé gái nặng khoảng 2,4 kg. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng và được chính quyền xã Sơn Tây làm các thủ tục cần thiết, đưa cháu bé về Trạm Y tế xã để chăm sóc.

Trong quá trình tìm kiếm người thân cho cháu bé, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN và kết quả xác định bé gái sơ sinh chính là con ruột của vợ chồng ông N.T.H., hiện đang là Chỉ huy trưởng quân sự xã Sơn Tây.

Nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống; xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm - Ảnh 3.

Cảnh nữ sinh bị bắt quỳ gối - ảnh cắt từ clip

Tối 19-2, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một học sinh bị hành hung, làm nhục.

Cụ thể, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh, đe dọa, đặc biệt là hành vi làm nhục rất phản cảm. Vụ việc có các bạn đứng xem rồi quay clip nhưng không ai dám vào can ngăn.

Trong clip này, một học sinh nữ liên tục dùng tay đánh vào mặt nữ học sinh đứng đối diện. Nạn nhân chỉ biết chịu trận, không có hành vi phản kháng. Sau đó, nữ sinh kia đã bắt bạn chui qua 2 chân mình, nắm tóc, bắt quỳ, kéo lê bạn trên bãi đất đá, dùng lời khó nghe đe dọa.

Theo tìm hiểu, hiện trường vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ông Phan Thanh Xuân, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Quảng Trạch - cho biết qua xác minh, học sinh bị đánh là em Đỗ Thị H.D. (học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Phương).

Còn em đánh bạn là Trần Thị D. Ph., học sinh lớp 7A, Trường THCS Quảng Long, thị xã Ba Đồn, vừa mới được chuyển đến học gần 2 tuần.

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Trạch giao Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương tìm hiểu nguyên nhân, gặp trực tiếp học sinh bị đánh để nắm tình hình, để các em làm tường trình.

"Khi mà nhận được thông tin thì tôi đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phương đến gặp trực tiếp nhà của em học sinh bị làm nhục để trao đổi, vì sợ tinh thần em hoảng loạn hay gặp vấn đề gì. Sau đó gia đình của em học sinh đó cũng đã gặp trực tiếp và xin lỗi gia đình em kia, và chúng tôi yêu cầu các em làm tường trình sự việc, chỉ đạo Hiệu trưởng báo cáo lại để xem để nắm cụ thể, để tìm hiểu mối quan hệ của các học sinh. Hướng chỉ đạo sẽ quán triệt trong toàn học sinh thông qua buổi chào cờ để tuyên truyền cho các em, tránh tình trạng nắm bắt trên mạng rồi đánh nhau." - ông Xuân nói.

Theo ông Xuân, hiện Công an huyện Quảng Trạch đã nắm tình hình và đang phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường của 2 em đang theo học để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thông tin mới vụ chó cắn du khách nước ngoài nhập viện ở Nha Trang

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống; xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm - Ảnh 4.

Người dân miêu tả khu vực du khách bị chó cắn ở Nha Trang. Ảnh: N.X

Sáng 20/2, trao đổi P.V VietNamNet, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp (TP Nha Trang) cho biết, địa phương đang phối hợp công an làm việc với những người liên quan, lập hồ sơ làm rõ việc thanh niên nước ngoài, 19 tuổi, bị chó cắn thương tích, phải nhập viện.

Trước đó, sáng 19/2, hai thanh niên đi bộ trên đường 23 Tháng 10, qua chân cầu vượt nút giao thông Ngọc Hội, xã Vĩnh Hiệp. Bất ngờ, con chó nặng chừng 20kg, lao tới tấn công. Một trong hai thanh niên bị con chó cắn vào chân, tay ngã ra đường. Con chó cũng lao vào cắn thanh niên còn lại và chỉ bỏ chạy khi có nhiều người đuổi đánh.

"Con chó trên của một người dân sống gần khu vực, thường hay ra ngoài đường và đã từng cắn công nhân vệ sinh trên đường", người dân nói.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông tin, nam du khách nhập viện bị vết thương dài 8cm và 10cm ở tay phải, đứt cơ nhị đầu cánh tay phải, xây xát tay trái, đùi chân phải. Bác sĩ khi thăm khám đã phẫu thuật và khâu vết thương. Bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định, chuyển sang Trung tâm Chấn thương chỉnh hình theo dõi.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hiệp, sau sự việc, con chó đã bị chủ nhốt lại để có hướng xử lý. Đồng thời, chủ con chó đã làm việc với cơ quan chức năng và tới bệnh viện để túc trực chăm sóc nạn nhân.

Khởi tố vụ người phụ nữ lăng mạ, đòi 'hôn CSGT cho đến chết'

Điều tra vụ người phụ nữ lăng mạ, chửi bới, có hành vi động chạm CSGT thông, ngày 20/2, Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa, khởi tố vụ án để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo chỉ huy công an huyện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Tuy nhiên, bà N.T.N. (44 tuổi, trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) vẫn đang bị tạm giữ.

Trước đó, trưa 16/2, Đội CSGT Công an huyện Bá Thước phát hiện chị L. (sinh năm 1998, con dâu bà N.) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe để lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau đó, bà N. đến xin bỏ qua vi phạm cho con dâu nhưng lực lượng chức năng không đồng ý. Theo điều tra, người phụ nữ này đã lăng mạ CSGT nên bị tổ công tác còng tay. Trước khi được giao cho Công an huyện Bá Thước, bà N. đụng chạm vào lực lượng làm nhiệm vụ và nói: "Chị sẽ hôn em cho đến chết".

Cục Đăng kiểm xin tuyển thêm người sau loạt nhân sự bị bắt

Trong văn bản vừa gửi Bộ Nội vụ, Bộ GTVT đề nghị cho phép Cục Đăng kiểm được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cục để kịp thời bổ sung nhân sự, đặc biệt là đăng kiểm viên.

Trước đó, ngày 15/2, Cục Đăng kiểm đã có công văn đề nghị được ký hợp đồng lao động để bổ sung nhân sự cho các trung tâm đăng kiểm trực thuộc theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Việc này nhằm gấp rút bổ sung nhân sự sau khi hàng loạt đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm vướng lao lý.

Thời gian qua, để tuyển dụng người làm việc tại các đơn vị trực thuộc, Cục Đăng kiểm áp dụng Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Quy trình mất ít nhất 60 ngày. Trong khi đó, nhu cầu bổ sung nhân sự để các đơn vị đăng kiểm duy trì hoạt động là rất cấp bách.

Bộ GTVT cảnh báo nếu việc bổ sung đội ngũ đăng kiểm viên cho Cục Đăng kiểm không kịp thời sẽ dẫn tới tình trạng ùn tắc, quá tải nghiêm trọng, người dân và doanh nghiệp sẽ bức xúc vì phương tiện không được kiểm định đúng hạn.

Để gấp rút bổ sung nhân sự, đặc biệt là khối đăng kiểm viên nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm được ký hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định.

Ném vỏ chai ra đường, nhóm thanh thiếu niên bị bắt chống đẩy, quét dọn

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống; xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm - Ảnh 5.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bị bắt phạt bằng cách chống đẩy (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 20/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đang quét dọn mảnh vỡ vỏ chai trên đường Trần Quốc Nghiễm (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Kèm theo clip là hình ảnh một số người lớn có trách nhiệm đã bắt phạt nhóm thanh thiếu niên này phải chống đẩy vì hành động nguy hiểm ném vỏ chai ra đường.

Người đăng tải bài viết cho biết: "Nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, độ từ 2k5 tới 2k9, đã dùng vỏ chai bia ném ra đường Trần Quốc Nghiễm, khiến vỏ chai vỡ tung tóe ra đường, rất may hành động phá hoại trên đã bị phát hiện. Nhóm thanh niên bị bắt thu dọn lại hiện trường suốt cả đêm và bị phạt chống đẩy, kèm theo lời nhắc nhở nhuộm lại tóc".

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, có khoảng 12-13 thanh thiếu niên bị bắt đứng thành một hàng ngang, sau đó bị phạt chống đẩy ngay tại quảng trường 30/10.

Một số người đứng quay clip sau đó mắng nhóm thanh thiếu niên trên bởi hành động nguy hiểm, đồng thời nhắc nhở một số người cần về nhà nhuộm lại tóc.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Dư luận phẫn nộ với hành động nguy hiểm của nhóm thanh thiếu niên đồng thời bày tỏ đồng tình với cách "trừng phạt" nói trên.

Liên quan tới sự việc, sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND TP Hạ Long cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin sự việc qua mạng xã hội và đang chờ cán bộ báo cáo cụ thể.

Bé trai suýt mù do viên đạn găm vào hốc mắt

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống; xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm - Ảnh 6.

Viên đạn sau khi được bác sĩ gắp ra khỏi khu vực gần hốc mắt bé trai. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Bác sĩ Lê Quang Mỹ, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho bé trai 11 tuổi, ngụ TP HCM bị đạn găm phía trên hốc mắt.

Theo đó, trước khi nhập viện, bé sang nhà người quen chơi. Gia đình này có 1 khẩu súng dùng bắn chuột. Trong lúc chơi cùng nhau, người em (10 tuổi) hướng nòng súng về phía cậu bé và vô tình bóp cò khiến viên đạn sượt qua mắt theo hướng cung mày bên phải, găm vào xương.

Lúc này, gia đình đưa em đến sơ cứu y tế tại địa phương rồi được chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và thực hiện các kỹ thuật hình ảnh ghi nhận viên đạn găm sâu ở xương sọ, phần trên hốc mắt.

Sau đó, bé nhanh chóng được phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ đã gắp thành công viên đạn bi tròn. Hiện sức khỏe của bé ổn định, hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bé trai 11 tuổi suýt mất chân do em nghịch kéo

Tin 21/2: Trần tình của chỉ huy trưởng quân sự xã vụ bé gái bị bỏ rơi bên miệng cống; xác minh clip nữ sinh lớp 9 bị đánh đập, làm nhục phản cảm - Ảnh 7.

Kết quả CT scan cho thấy phình mạch máu, gây cản trở tưới máu chi của bệnh nhi. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 19-2, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho bé trai A.V.L (11 tuổi) bị kéo đâm.

Theo đó, trước khi nhập viện 2 tuần trong lúc chơi cùng em, bé trai bị em vô tình cầm kéo nhọn đâm vào bắp chân trái, khiến vết thương chảy máu. Người nhà đưa em đến bệnh viện địa phương cắt lọc, khâu vết thương. Tuy nhiên, sau 4 ngày, chân bé sưng, đau, các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh đã cắt chỉ vết thương, băng ép, và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Tại bệnh viện, bệnh nhi tỉnh. Các bác sĩ đã thực hiện siêu âm, chụp CT scan ghi nhận bệnh nhi bị hẹp đoạn cuối động mạch khoeo, kích thước tại vị trí hẹp 2,5mm; tắc đoạn cuối tĩnh mạch… nguy cơ đoạn chi nếu không phẫu thuật kịp thời.

Bệnh nhi nhanh chóng được phẫu thuật bóc tách cơ, khâu nối phục hồi động mạch khoeo, cột tĩnh mạch khoeo… Sau mổ, bé được chuyển khoa hồi sức ngoại điều trị tích cực với thuốc chống đông, giữ lưu thông mạch máu… Kết quả sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, chân hết sưng, cử động khá, mạch mu chân và chày sau bắt rõ.

Bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi với nhiều nốt côn trùng cắn

Tin 21/2: Bé trai 2 tuần tuổi bị bỏ rơi với nhiều nốt côn trùng cắn - Ảnh 2.

Bé đang được giao cho cán bộ UBND phường Hòa Phú chăm sóc. Ảnh: ĐC.

Sáng 19/2, người dân đi tập thể dục ở gần trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, ở phường Hòa Phú bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện có một bé trai sơ sinh bị bỏ trong bụi cây.

Thời điểm được tìm thấy, bé trai khoảng 2 tuần tuổi được quấn trong một chiếc khăn màu xanh, trên mặt có nhiều nốt đỏ nghi là bị côn trùng cắn.

UBND phường Hòa Phú đã thông báo cho cha, mẹ của cháu bé đến làm thủ tục nhận con, thời hạn đến hết ngày 19/3. Nếu không ai đến nhận, UBND phường Hòa Phú sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hiện em bé đang được giao cho cán bộ UBND phường chăm sóc.

Những sai lầm dễ mắc phải khi mang thai

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 16 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 21 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mãn tải, chuẩn bị cấm xe cỡ lớn

Thời sự - 1 ngày trước

Đánh giá lưu lượng xe là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ đang tính phương án dồn xe tải cỡ lớn và xe khách trên 30 chỗ sang quốc lộ 1.

Top