Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 6/5: Thông tin nóng vụ một phi công nghi dương tính với ketamine; vì sao không 'phong sát' các nghệ sĩ Việt vi phạm?

Thứ bảy, 06:36 06/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Theo Vietnam Airlines, việc một số trang mạng đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế của Đoàn bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của phi công P.H.D chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng.; Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết chỉ tham khảo kinh nghiệm của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, nhưng không dùng các biện pháp "phong sát" hay "cấm sóng" với nghệ sĩ.

Tin 5/5: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu; Bị đòi bồi thường, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm nói gì?Tin 5/5: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu; Bị đòi bồi thường, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm nói gì?

GĐXH - Tới cuối tuần (7/5), không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm mạnh sau những ngày nắng nóng gay gắt; Nhiều bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân đề nghị được bồi thường thiệt hại.

Không 'phong sát' các nghệ sĩ Việt vi phạm

Tin 6/5: Tạm đình chỉ một phi công dương tính với ketamine; Vì sao không 'phong sát' các nghệ sĩ Việt vi phạm? - Ảnh 2.

Trấn Thành từng vướng những tranh cãi khi trêu đùa ngoại hình của ca sĩ Đức Phúc trong một chương trình truyền hình. Ảnh: VieOn.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ vướng vào các lùm xùm cá nhân, phát ngôn gây tranh cãi. Tại một sự kiện ra mắt dự án phim, Trấn Thành bị chỉ trích khi phát ngôn "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều". Tại cùng sự kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả, báo chí và giới truyền thông đánh giá là trò lố khi tự nhận mình là "vua".

Dù gặp nhiều ồn ào về phát ngôn phản cảm, chiêu trò PR, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng hay bất kỳ nghệ sĩ nào ở Việt Nam cũng không bị cấm sóng. Họ dễ dàng xuất hiện trên mạng xã hội, chương trình truyền hình, sân khấu nếu đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất, nhà phát hành.

"Chúng tôi chưa từng đề cập đến việc phong sát, cấm sóng nghệ sĩ. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu kinh nghiệm về việc cấm sóng từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhưng ở Việt Nam chỉ dùng từ 'hạn chế hình ảnh'", ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ngày 5/5.

Giải thích nguyên nhân, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết ở Việt Nam, để cấm một hoạt động của công dân thì cần có văn bản pháp luật quy định. Do đó, chưa thể nói đến việc "cấm sóng" hay "cấm xuất hiện" trên mạng hay trên truyền thông.

"Có thể sử dụng từ 'hạn chế hình ảnh' như một quy định mềm, vận động cơ quan báo chí, các nhà sản xuất chung tay với nhà nước trong việc làm sạch môi trường nghệ thuật biểu diễn bằng cách không mời các nghệ sĩ vi phạm bộ quy tắc mà Bộ Văn hóa đã ban hành", ông Tự Do cho biết, lưu ý rằng đây là việc làm trên tinh thần đồng thuận, tự nguyện, không bắt buộc.

Về quy tắc cụ thể với các nghệ sĩ, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết đây là vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, quản lý nghệ sĩ và hoạt động biểu diễn hiện, Bộ TTTT có vai trò phối hợp trong các vấn đề liên quan đến môi trường mạng.

"Phong sát" là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong ngành giải trí Hoa ngữ, có nghĩa là là lệnh cấm vận, không cho phép một người nổi tiếng tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật, hoặc xuất hiện trước công chúng do có hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật. Các phương tiện truyền thông không được phát sóng chương trình, ấn phẩm và cả tin tức liên quan đến người bị "phong sát" và phải gỡ bỏ các sản phẩm đã phát.

Tại cuộc họp tổng kết hoạt động phát thanh, truyền hình năm 2022, ông Tự Do cho biết một số nghệ sỹ và người có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam có các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội, trong khi đó các mức phạt tiền không đủ răn đe, do đó các cơ quan chức năng tại Việt Nam đang tìm hiểu kinh nghiệm xử phạt theo hình thức cấm xuất hiện trước công chúng.

Vào tháng 10, sẽ có các quy định hạn chế các hoạt động phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với những nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng ban hành Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng chỉ mang tính định hướng, tham khảo. Quy định vào tháng 10 tới sẽ là lần đầu Việt Nam hạn chế hoạt động của các nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật.

Đối với vấn đề việc kiểm soát nội dung độc hại trên môi trường mạng, đại diện Bộ TTTT cho biết đã gửi công văn, kế hoạch kiểm tra TikTok đến các Bộ, ngành liên quan để cử người tham gia. Đến nay, Bộ TTTT đã hoàn thành đề cương kiểm tra và đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp tại TikTok Việt Nam từ 15/5 đến cuối tháng.

Vietnam Airlines lên tiếng vụ phi công nghi dương tính với Ketamin

Liên quan đến thông tin phi công P.H.D thuộc Đoàn bay 919 dương tính với Ketamin (một dạng ma túy tổng hợp) đang lan truyền trên mạng xã hội, Vietnam Airlines (VNA) đã lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Theo VNA, việc kiểm tra sức khỏe của phi công là nghiệp vụ được hãng thực hiện thường xuyên, cả định kỳ và đột xuất. Mục đích kiểm tra nhằm giám sát tuân thủ, đảm bảo sức khỏe tâm, sinh lý của phi công theo các quy định của ngành và hãng.

"Việc một số trang mạng đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế của Đoàn bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên D. chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng.

Hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng", đại diện VNA thông tin.

Hiện nay, theo quy định, phi công D. đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ kết luận chính thức. Hãng cũng đã báo cáo ban đầu với Cục Hàng không và sẽ cập nhật kết quả chính thức với Cục theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 5/5, trao đổi với VietNamNet, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết đã nhận được thông tin trên và lực lượng chức năng đang trong quá trình làm rõ.

"Cục đã biết việc này và yêu cầu hãng hàng không báo cáo vụ việc. Hiện phi công đã được hãng cho dừng bay", Cục trưởng Cục Hàng không nói.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng cũng thông tin hiện hãng hàng không đang cho phi công đi test tại một bệnh viện khác để kiểm chứng lại. Căn cứ vào kết quả kiểm chứng sẽ có hình thức xử lý theo quy định. Theo Thông tư 14, trường hợp kết quả cho thấy phi công này có sử dụng chất cấm thì sẽ thu hồi giấy phép lái máy bay.

Trước đó, MXH lan truyền văn bản báo cáo của trạm y tế Đoàn bay 919 về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công P.H.D.

Báo cáo gửi Ban lãnh đạo Đoàn bay 919, Đội bay A321 nêu rõ ngày 25/4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khoẻ phi công P.H.D trước chuyến bay VN578 nhưng phi công từ chối kiểm tra chất gây nghiện.

Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công P.H.D đến Văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu.

Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công P.H.D dương tính với Ketamin.

Ngày 26/4, Bệnh viện Medlatec trả kết quả xét nghiệm làm theo phương pháp sắc ký - quang phổ nêu rõ: có tìm thấy Ketamin.

Phi công P.H.D có đưa đến 2 thuốc giảm đau đang uống (không có đơn của bác sĩ) gồm Ultracef (Tranadol hydrocloride, Paracetamol) và Efferalgan Codeine (Paracetamol, Codeine).

Tuy nhiên, báo cáo của trạm y tế nêu rõ hoạt chất của 2 loại thuốc trên không có thành phần giống Ketamin, trong quá trình chuyển hoá trong cơ thể cũng không tạo thành Ketamin.

Ketamin nằm trong nhóm thuốc thuộc loại III và được cấp phép dùng trong các cơ sở y tế và bệnh viện như một chất gây mê. Tuy vậy, Ketamin vẫn là một dạng ma túy tổng hợp, vì có công dụng an thần và tạo ảo giác nên thường bị lạm dụng cho những lý do không chính đáng. Nếu tự ý dùng trong khoảng thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng nghiện ngập và những biến chứng nguy hiểm.

Nắng nóng hầm hập ở TP.HCM khi nào chấm dứt?

Tình trạng nóng bức ở các tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục kéo dài, mức nhiệt được công bố ở cả miền Đông lẫn miền Tây đều đạt ngưỡng từ 35-37 độ. Cục bộ, một số nơi ở Đồng Nai, Bình Dương cao hơn 38-39 độ. Thực tế, ngoài đường phố, mức nhiệt còn cao hơn 2-3 độ do hiện tượng bức xạ cộng hưởng từ xe cộ, bê tông hóa…

Do đó, những ngày qua, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ thường xuyên oi bức khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 5-6/5, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng này sẽ giảm dần vào cuối tuần này (từ 7/5) và có xu hướng dịu mát.

Cụ thể, từ 8/5 nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và giông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Cũng theo cơ quan này, từ khoảng giữa tháng 5, gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động, mưa có xu hướng gia tăng, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ.

Ngoài ra, trong đợt nắng nóng trên, cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày tại TP.HCM ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao. Người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-16h. Đặc biệt, nếu ra ngoài cần kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính râm. Hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời đến mức tối thiểu.

Nam sinh ở TP.HCM tổn thương gan, thận sau khi chạy 10 vòng quanh sân bóng

Tin 6/5: Tạm đình chỉ một phi công dương tính với ketamine; Vì sao không 'phong sát' các nghệ sĩ Việt vi phạm? - Ảnh 3.

Bệnh nhi T.T.K đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Ảnh: BVCC.


Thông tin trên được bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), chia sẻ vào sáng 5/5.

Bệnh nhân là em T.T.K.14 tuổi. Khai thác bệnh sử ghi nhận khoảng 8h30 sáng 4/5, K. tập chạy quanh sân bóng đá trường học. Em chạy 10 vòng, mỗi vòng khoảng 400m trong 30 phút.

Sau khi chạy xong, em than mệt, vã mồ hôi, bị chuột rút, nhức đầu và ngất xỉu. Nam sinh được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, thở yếu, sốt 41 độ C, SpO2 70%, huyết áp 80/50mmHg. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc. Kết quả chụp CT scan não không ghi nhận tổn thương.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, em K. còn lơ mơ, da khô nóng, sốt 39 độ C, mạch 126 lần/phút, huyết áp 110/80mmHg, chẩn đoán bị sốc nhiệt trên trẻ vận động gắng sức trong môi trường nắng nóng.

Bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm máu, X-quang phổi, CT scan não. Kết quả ghi nhận em bị tổn thương gan, thận, toan chuyển hóa, lactate máu tăng. Bệnh nhân được truyền dịch, lau mát bằng nước và quạt để tăng cường thải nhiệt, điều chỉnh điện giải, đường huyết…

Sau 6 giờ điều trị, K. tỉnh táo nhưng còn sốt 38 độ C, tiếp tục điều trị hỗ trợ gan thận và theo dõi huyết động.

Bác sĩ Tiến lưu ý trong mùa nắng nóng, phụ huynh cần cho con mặc đồ vải mỏng, ngắn tay, màu nhạt để tránh hấp thu nhiệt. Trẻ cần uống nhiều nước, tránh những trò chơi vận động mạnh dưới trời nắng nóng, đội nón rộng vành khi đi ngoài trời nắng để tránh nguy cơ sốc nhiệt như tình huống trên.

Những ngày qua, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Mức nhiệt thường xuyên ở 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cũng dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày tại TP.HCM ở mức 10, mức nguy cơ gây hại rất cao.

Do đó, người dân cần hạn chế ra ngoài các khung giờ từ 11-16h. Nếu phải ra ngoài, cần kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính râm, hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

Công an Quảng Ninh cảnh báo nguy cơ trẻ đuối nước tại bể cá Koi gia đình

Tin 6/5: Công an Quảng Ninh cảnh báo nguy cơ trẻ đuối nước tại bể cá Koi gia đình - Ảnh 2.

Bể cá nơi xảy ra sự việc 2 cháu bé 4 tuổi bị đuối nước ở Quảng Ninh (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 6.000 trẻ em tử vong do đuối nước, chiếm 48% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn. Đuối nước có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào có nước, từ sông, hồ, biển cho đến bể bơi, bể cá hay thậm chí là bồn tắm.

Theo cơ quan công an, một trong những nguyên nhân gây đuối nước ở trẻ em là sự thiếu sót trong việc giám sát và bảo vệ của người lớn. Nhiều trường hợp trẻ em chơi đùa quá phấn khích hay tò mò, không được sự quan tâm và can thiệp kịp thời của người lớn dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.

Công an tỉnh Quảng Ninh lấy ví dụ, như vụ việc hai cháu bé 4 tuổi ở Quảng Ninh, bị đuối nước thương tâm tại bể cá Koi vào chiều 8/2/2023.

Thời điểm đó, hai cháu là L.K.N. và Đ.A.K. (SN 2019, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18h10 cùng ngày, hai gia đình không thấy các cháu đâu nên đi tìm.

Đến 19h, anh C.V.L. (SN 1994, sống cùng phường Cao Xanh) phát hiện tại hồ cá Koi nhà mình có 2 cháu bé nằm nổi trên mặt nước. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, song do bị ngạt nước trong thời gian khá lâu nên hai cháu đã không qua khỏi.

Trước đó, ở Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc cháu bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mặc dù nước trong các bể cá này không quá sâu so với những trẻ nhỏ, nhưng khi chẳng may các cháu bị ngã xuống bể cá cũng có thể khiến các cháu hoảng loạn, dẫn đến bị đuối nước.

Để phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, các bậc phụ huynh phải luôn giám sát và theo dõi trẻ nhỏ khi trẻ lại gần các nguồn nước, kể cả khi đã biết bơi.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần lắp đặt hàng rào che chắn xung quanh các bể cá, bể bơi hay các nguồn nước khác trong nhà và khuôn viên. Dạy trẻ em các kỹ năng bơi lội từ sớm.

Cơ quan công an cũng yêu cầu các bậc phụ huynh, cần trang bị cho trẻ các phương tiện bảo hộ như áo phao, mũ bảo hiểm khi trẻ tham gia các hoạt động dưới nước. Nâng cao ý thức và kiến thức về cách xử lý khi xảy ra tai nạn đuối nước cho cả người lớn và trẻ em.

Bé gái sơ sinh nặng 4 kg bị bỏ rơi giữa đường

Tin 6/5: Thông tin nóng vụ một phi công nghi dương tính với ketamine; vì sao không 'phong sát' các nghệ sĩ Việt vi phạm? - Ảnh 5.

Bé gái bị bỏ rơi được người dân chăm sóc. Ảnh: T.Đ.

Sáng sớm 4/5, người dân thôn Hòa Lâm (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở ngã 3 đường liên thôn.

Bé gái có cân nặng khoảng 4 kg, độ dưới một tháng tuổi. Thời điểm phát hiện, bé được để trong túi giấy màu đỏ đặt dưới đất. Người thân bé không để lại thư hay vật dụng gì.

Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến ghi nhận sự việc.

Cháu bé sau đó được đưa đến nhà một người dân gần đó để chăm sóc. Địa phương đang thông báo để tìm người thân cháu bé.

Cả nước đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 3 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 13 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Top