Quảng Ngãi: Can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi
Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai ngay các hoạt động trên đến tuyến xã, phường; nâng cao nhận thức về lợi ích của chương trình “sàng lọc trước sinh và sơ sinh” trong cộng đồng; phát hiện sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh, đặc biệt là các bệnh lý di truyền và rối loạn chuyển hóa để có phương án khắc phục.
Tiếp đó, Tiểu ban quản lý Đề án trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn cho 3 đơn vị thực hiện đề án. Việc thực hiện tốt đề án này sẽ kịp thời phát hiện sớm những thai phụ có nguy cơ cao tham gia sàng lọc và sớm chấm dứt các thai kỳ có bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh; đồng thời có phương pháp chữa trị hợp lý, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ bị tật, bệnh và có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng dân số.
Mai Việt
Phú Thọ: Phát động chiến dịch đợt 1/2010
Ngày 1/3, tại xã điểm Hà Lộc (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Sở Y tế phối hợp với UBND, Chi cục DS-KHHGĐ Phú Thọ tổ chức Lễ ra quân phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao năm 2010 đợt 1. Chiến dịch triển khai tại 125 xã, thị trấn thuộc 13 huyện, thị, đảm bảo thực hiện triệt sản 60%, đặt dụng cụ tử cung 75%, thuốc tiêm, thuốc cấy đạt 60%, phấn đấu 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ở địa bàn Chiến dịch được tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ, khám và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường cho 90% đối tượng đăng ký KHHGĐ. Năm 2010 được Phú Thọ xác định là năm đột phá mũi nhọn của chương trình DS-KHHGĐ, góp phần giảm tỷ lệ sinh, trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, từng bước nâng cao chất lượng dân số những năm sau. Chiến dịch sẽ kéo dài tới hết 30/4.
Hồng Quân
Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% sản phụ sinh con có cán bộ y tế đỡ và chăm sóc
Theo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh:Trong năm 2009 vừa qua, 100% phụ nữ có thai trong toàn tỉnh khi sinh đẻ đã được cán bộ y tế đỡ và chăm sóc. Năm 2008, tỷ lệ này đạt 99,99%. Tỷ lệ quản lý thai có chất lượng tăng từ 93% năm 2008 lên 94% trong năm 2009, tỷ lệ bà mẹ được thăm khám trên 2 lần sau khi sinh đạt 42%. Một số hoạt động khác của chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản như: Quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tầm soát ung thư phụ khoa... đều đạt chỉ tiêu được giao, với số người được thăm khám và quản lý tăng mạnh so với năm trước.
M.T
Hà Giang: Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ
Năm 2009 vừa qua, các mục tiêu DS-KHHGĐ của Hà Giang đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, tổng số người sử dụng 6 biện pháp tránh thai hiện đại là 37.854/32.200 ca, đạt 117,6%. Công tác DS -KHHGĐ đã đạt được những kết quả tích cực: Tỷ suất sinh thô giảm xuống 20,3%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống còn 15,47%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống 1,45%.
Trong năm 2010, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về công tác dân số, tiếp tục nâng cao chất lượng các gói dịch vụ SKSS, đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức làm công tác dân số, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm kiềm chế tỷ lệ sinh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và ổn định dân số trên toàn tỉnh.
L.Mai
Lâm Đồng: Rốt ráo triển khai Nghị quyết 47 về KHHGĐ
Để tiếp tục thực hiện nghiêm việc chấp hành chính sách DS - KHHGĐ theo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách DS - KHHGĐ. Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị, TP Đà Lạt; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh phải thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể: Hàng năm, tại hội nghị cán bộ công chức, thủ trưởng, cơ quan đơn vị phối hợp công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện đúng chính sách DS - KHHGĐ; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; không đề cử, đề bạt và đưa ra khỏi chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách này.
Công Nam