Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo

Thứ sáu, 07:03 11/10/2024 | Xã hội

GĐXH - Hiện 6 học sinh mầm non bị đánh bầm tím tại một trường mầm non ở Nghệ An đến nay sức khỏe đã ổn định; gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo đăng tải nội dung dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo.

Tin sáng 10/10: Từ nay, nếu cố tình làm điều này với Sổ đỏ, có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Cảnh giác với chiêu trò giả mạo tên tài khoản ngân hàngTin sáng 10/10: Từ nay, nếu cố tình làm điều này với Sổ đỏ, có thể bị phạt tới 100 triệu đồng; Cảnh giác với chiêu trò giả mạo tên tài khoản ngân hàng

GĐXH - Nghị định 123 của Chính phủ về việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã có một số quy định mới về mức phạt liên quan đến Sổ đỏ.

Cảnh giác với "chiêu" mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo

VOV đưa tin, theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Các trang này đăng tải nhiều video và bài viết với nội dung quảng cáo về các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo.

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo- Ảnh 2.

Các trang mạng xã hội mạo danh cơ quan công an để quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo.

Để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng cam kết chỉ thu tiền sau khi nạn nhân đã lấy lại số tiền bị mất. Một số trang giả mạo còn có tích xanh, tạo dựng uy tín giả để đánh lừa người dân. Đặc biệt là những người từng bị lừa và khao khát lấy lại số tiền của mình.

Các đối tượng mạo danh hứa hẹn sẽ hỗ trợ thu hồi tiền một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhiều nạn nhân vì quá tin tưởng vào các trang này nên đã liên hệ nhờ hỗ trợ. Dẫn đến việc nạn nhân bị các đối tượng dẫn dụ nộp thêm tiền hoặc cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Do đó, nạn nhân không những không lấy lại được tiền mà còn tiếp tục bị mất thêm tiền cho các đối tượng lừa đảo này. Theo Cục An toàn thông tin, tất cả các trường hợp quảng cáo với hình thức như trên đều là lừa đảo. Người dân không liên hệ với các trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo" hay "thu hồi tiền lừa đảo". Không thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân như số CCCD, mã OTP, tài khoản ngân hàng hay mật khẩu, tài khoản dưới bất kì hình thức nào.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng, hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Thông tin mới nhất của 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím ở Nghệ An

Ngày 10/10, Báo Lao động dẫn thông tin từ Trường Mầm non Nghĩa Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, sức khỏe 6 học sinh bị lớp trưởng đánh vào chiều 7/10 đến nay sức khỏe đã ổn định.

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo- Ảnh 3.

Vết bầm tím trên người trẻ mầm non. Ảnh: Lao động

Trong 6 cháu bé bị đánh, có 2 bé phải nhập viện. Đến nay sức khỏe của 2 bé này cũng ổn định trở lại.

Với bé lớp trưởng có hành vi đánh bạn, nhà trường phối hợp với gia đình đưa đi khám để xác định có biểu hiện gì khác thường hay không.

Hôm 8/10, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô Đ.T.S. - người được phân công trông giữ các cháu lớp 5 tuổi A2 của nhà trường. Đến ngày 9/10, nhà trường đã rút lại việc tạm đình chỉ công tác trông trẻ đối với cô giáo S.

Như Lao Động đã thông tin, vào chiều 7/10, trường mầm non Nghĩa Lộc đã điều 2 giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A2 làm công việc đột xuất, đồng thời giao cô Đ.T.S. trông lớp.

Trong khi cô Đ.T.S. đi ra ngoài, lớp trưởng lớp 5 tuổi A2 đã sử dụng ống nhựa đồ chơi đánh 6 bạn trong lớp gây bầm tím, trong đó có 2 em phải nhập viện.

Sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT Nghĩa Đàn báo cáo, phối hợp chăm sóc học sinh, trao đổi với các gia đình, đồng thời chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong các cấp học; xác định nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ 40 học sinh, sinh viên nhập viện sau bữa tối

Liên quan đến vụ 40 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai phải nhập viện sau bữa tối tại căng tin, tính đến 9h sáng 10/10, đã có thêm 9 em phải vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh (Lào Cai) điều trị, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo- Ảnh 4.

Các bệnh nhân được điều trị, nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Hải Nguyễn

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cử người đưa sinh viên vào viện thăm khám, đồng thời, túc trực tại ký túc xá.

"Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là ổn định sức khỏe cho các em, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh", ông Đạt chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Đạt cho biết, nhà trường đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động của bếp ăn tại căng tin để phối hợp với cơ quan y tế đánh giá, tìm nguyên nhân sự việc.

Các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc này.

Trước đó, sáng 9/10, có 3 học sinh của trường có biểu hiện sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng được đưa vào bệnh viện để theo dõi, điều trị. Chiều cùng ngày, có thêm 3 học sinh nhập viện với các triệu chứng tương tự.

Sau khi nắm thông tin trên, Trường Cao đẳng Lào Cai đã rà soát, đưa thêm 34 học sinh có triệu chứng ngộ độc vào viện.

Đa số các trường hợp xảy ra các triệu chứng và nhập viện sau khi ăn tối 8/10 tại căng tin nhà trường. Hiện nay, các em đang được theo dõi sức khỏe và điều trị, sức khỏe ổn định.

Xử phạt “Hội Chơi Chim” chuyên báo chốt CSGT

Ngày 10/10, Công an huyện Phù Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhóm zalo "hội chơi chim" có hành vi trao đổi, chia sẻ thông tin về các địa điểm, tuyến đường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo- Ảnh 5.

Công an huyện Phù Ninh lập biên bản xử phạt hành chính đối tượng có hành vi báo chốt CSGT. Ảnh: CACC

Công an huyện Phù Ninh đã xác minh, tiến hành làm việc với Nguyễn Tiến T. (45 tuổi, trú tại Khu 1, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) là trưởng nhóm zalo này.

T. khai nhận nhóm zalo được thành lập từ khoảng tháng 8/2024 để các thành viên tham gia nhóm báo chốt, địa điểm, khu vực đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT nhằm mục đích tránh chốt, tránh bị xử lý vi phạm.

Việc thông báo chốt trên nhóm được tiến hành dạng ghi âm, tin nhắn. Các thành viên thường sử dụng những từ lóng như "chim", "ong", "đậu", "bay", "làm tổ"... để ám chỉ CSGT và hoạt động của lực lượng.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm e khoản 3 điều 102, Nghị định 15/2020 của Chính phủ, trong việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Phù Ninh đã củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến T. mức phạt 7,5 triệu đồng và buộc xóa nhóm zalo nêu trên.

Cảnh báo "nước vui" tấn công các trường học

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công đường dây ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, do đối tượng Trần Phước D. (23 tuổi, ngụ xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) vận chuyển từ TP HCM về Quảng Ngãi.

Tin sáng 11/10: Thông tin mới nhất vụ 6 trẻ mầm non bị đánh bầm tím; cảnh giác 'chiêu' mạo danh công an hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo- Ảnh 6.

Đối tượng Trần Phước D. cùng tang vật 1kg ma túy "nước vui" và 5kg ma túy đá. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Tang vật thu được trên 6kg ma túy, trong đó số lượng lớn gần 1kg ma túy "nước vui".

Ngoài vụ triệt phá đường dây ma túy nói trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy "nước vui".

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, loại ma túy mới này hòa tan với nước nên rất dễ bị đối tượng xấu ngụy trang như các loại nước giải khát để trà trộn, tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh có điều kiện gây nguy hiểm cho giới trẻ.

Thượng tá Phạm Chí Hân, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ma túy "nước vui" là chất ma túy tổng hợp gồm các chất ma túy như Methylenedioxyl - Methamphetanine; Ketamine; Diazepam.

"Loại ma túy này có dạng lỏng và dạng bột. Sau khi sử dụng, "nước vui" tác động lên hoạt động của não bộ, làm giảm khả năng nhận thức, mất kiểm soát về hành vi khiến người sử dụng nó có thể gây ra những hành động nguy hiểm cho gia đình và xã hội", Thượng tá Hân cho biết.

Trước nguy cơ trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, đặc biệt là loại ma túy mới "nước vui". Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy "nước vui", nhất là tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; cách nhận biết ma túy này để người dân biết, phòng tránh và tích cực tham gia đấu tranh.

Tin sáng 9/10: 11 tờ vé số giải đặc biệt 22 tỷ đồng có thể đã thuộc về người khác; thông tin gây bất ngờ vụ nhiều học sinh mầm non bị đánh bầm tímTin sáng 9/10: 11 tờ vé số giải đặc biệt 22 tỷ đồng có thể đã thuộc về người khác; thông tin gây bất ngờ vụ nhiều học sinh mầm non bị đánh bầm tím

GĐXH - Bình thường luôn có một người đàn ông mua giúp các tờ vé số ế hộ anh bán vé dạo, nhưng đúng hôm đó vợ đã gàn không cho mua; theo xác minh ban đầu, trong thời gian nhiều học sinh mầm non bị bạn đánh, các giáo viên không có mặt tại lớp học.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngắm từ trên cao những cây cầu ở Hà Nội bắc qua sông Hồng

Ngắm từ trên cao những cây cầu ở Hà Nội bắc qua sông Hồng

Đời sống - 1 giờ trước

Những cây cầu bắc qua sông Hồng góp phần kết nối giao thương, mở rộng không gian phát triển và là điểm nhấn về kiến trúc, văn hoá của Thủ đô.

Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh tăng cường?

Miền Bắc lại sắp có mưa do không khí lạnh tăng cường?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, khả năng miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Từ 14/10, xuất hiện mưa rào ở đồng bằng và ven biển, nền nhiệt giảm dần.

Sinh viên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2025 cần nắm rõ các quy định nếu được gọi nhập ngũ

Sinh viên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2025 cần nắm rõ các quy định nếu được gọi nhập ngũ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi sẽ được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với công dân là sinh viên đại học khi được gọi nhập ngũ cần phải nắm rõ các quy định gì?

Cho phép thành lập các trường THPT chuyên tư thục

Cho phép thành lập các trường THPT chuyên tư thục

Giáo dục - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục theo đề nghị của giám đốc Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo các trường đại học.

Hà Nội: Khống chế đám cháy lớn tại kho chứa đồ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Hà Nội: Khống chế đám cháy lớn tại kho chứa đồ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên và Đội Chữa cháy khu vực 1- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng khống chế đám cháy tại khu nhà khung thép lợp mái tôn, làm nơi chứa đồ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào theo quy định mới nhất?

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cố ý chuyển nhượng đất không có sổ đỏ bị xử lý thế nào? là một trong những câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm. Theo chuyên gia, vấn đề này được giải đáp khá chi tiết trong Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 4/10/2024.

Sản xuất nước giặt giả, Giám đốc bị khởi tố

Sản xuất nước giặt giả, Giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Tuấn cùng nhân viên có hành vi sản xuất sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén nhãn hiệu D-nee, Hygiene, Tauau, lấy xuất xứ nhà sản xuất là các Công ty tại Thái Lan...

Mạng xã hội 'nhuộm đỏ' trend phất cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Mạng xã hội 'nhuộm đỏ' trend phất cờ Tổ quốc chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trên mạng xã hội, trend phất cờ Tổ quốc đang trở thành xu hướng hot rần rần trong không khí ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Trào lưu này đã làm lan tỏa tinh thần yêu nước và bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Càng về cuối năm, 4 con giáp này càng phát tài, phát lộc

Càng về cuối năm, 4 con giáp này càng phát tài, phát lộc

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Vào những tháng cuối cùng của năm 2024, có 4 tuổi vận tài lộc đỏ như son, phất lên mạnh mẽ.

Đề xuất miễn học phí với con giáo viên, các ngành nghề khác thì sao?

Đề xuất miễn học phí với con giáo viên, các ngành nghề khác thì sao?

Giáo dục - 17 giờ trước

Sau đề xuất miễn học phí cho con giáo viên, nhiều người băn khoăn các ngành nghề khác thì sao và cần có sự công bằng.

Top