Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Thứ hai, 07:00 07/10/2024 | Thời sự

GĐXH - Dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt áp dụng nhiều ưu đãi giá vé tàu cho hành khách từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết và từ Hà Nội về TP.HCM sau Tết; Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu và duy trì hình thái thời tiết nắng hanh trong nhiều ngày, trời ít mây, đêm không mưa.

Tin sáng 6/10: Thanh tra vào cuộc vụ thi học sinh giỏi ở chuyên Lam Sơn; Tài xế trải chăn ngủ trên cao tốcTin sáng 6/10: Thanh tra vào cuộc vụ thi học sinh giỏi ở chuyên Lam Sơn; Tài xế trải chăn ngủ trên cao tốc

GĐXH - Trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cảnh sát phát hiện một tài xế đang nằm ngủ trước đầu xe; Liên quan đến vụ 'lùm xùm' thi học sinh giỏi cấp trường ở Trường THPT chuyên Lam Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu thanh tra vào cuộc.

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết, nhiều người xếp hàng từ mờ sáng ở ga Sài Gòn

Theo báo VietNamNet đưa tin ngày 6/10, ngành đường sắt chính thức mở bán vé đại trà trên toàn hệ thống qua các nhà ga, đại lý.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1/10, ngành đường sắt đã ngưng tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" khi hành khách mua vé online. Thay vào đó, hành khách phải thanh toán ngay khi đặt vé để tránh tình trạng giữ chỗ ảo.

Giá vé tàu Tết năm 2025 tăng từ 4-5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy theo từng hành trình và loại tàu. Giá vé cao nhất là loại giường nằm mềm trên tàu SE2 trong thời gian cao điểm (từ 21-27/1/2025, tức từ 22 đến 28 tháng Chạp) có giá hơn 3,2 triệu đồng, cao hơn mức 3,1 triệu đồng của năm trước.

Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 2.

Vé tàu Tết Ất Tỵ có nhiều ưu đãi cho người dân.

Ngoài ra, vé VIP trên khoang 2 giường có giá lên tới 6,4 triệu đồng. Giá vé thấp nhất là ghế ngồi mềm trên các tàu TN4/6 trong giai đoạn cao điểm có giá từ hơn 2,2 triệu đồng, không thay đổi so với năm ngoái.

Năm nay, vé tàu Tết 2025 không bán ghế phụ và ngành đường sắt cải tạo 11 toa ghế ngồi thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước.

Theo đó, Tết 2025 sẽ có 388 chuyến tàu với 167.000 chỗ, giảm 38.000 chỗ so với năm 2024.

Ông Truyền cho biết nếu nhu cầu tăng cao, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt áp dụng nhiều ưu đãi giá vé cho hành khách từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết và từ Hà Nội về TPHCM sau Tết:

Giảm 3% giá vé cho các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn vào ngày 27/1/2025 (tức 28 tháng Chạp) với hành khách đi từ 1.000km trở lên.

Giảm 2-8% giá vé cho tập thể từ 11 người trở lên di chuyển trên tàu số chẵn (từ 15-20/1/2025) và tàu số lẻ (từ 10-16/2/2025). Hướng dẫn viên du lịch được giảm 50%.

Giảm 5% cho vé khứ hồi (lượt về). Giảm 20% cho sinh viên đi tàu số chẵn từ 15-21/1/2025 và tàu số lẻ từ 10-16/2/2025. Các thời gian khác giảm 10%.

Đề xuất mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng

Báo Lao động cập nhật Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri liên quan tới đề xuất mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng.

Cụ thể. sau Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị bổ sung đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng.

Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 3.

Bộ Quốc phòng vừa có trả lời cử tri kiến nghị về đề xuất mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng. Ảnh minh họa: VGP

Theo đó, cử tri tỉnh Bắc Kạn nêu ý kiến: ''Đề nghị nghiên cứu, bổ sung đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc vào đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng".

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09.12.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng; quy định người có công với cách mạng gồm 12 nhóm đối tượng, trong đó có "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế".

Tại Điều 35 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, cụ thể: "Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng".

Như vậy, đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 35 Pháp lệnh số 02 nêu trên thì được công nhận là người có công với cách mạng và được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định.

Thông tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc

Miền Bắc sẽ đón khối không khí lạnh tăng cường yếu là thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Hiện tai, miền Bắc đang trải qua những ngày nắng hanh, độ ẩm không khí thấp, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 30-33 độ C.

Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Dự báo, đêm 6/9 và sáng 7/9, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nhiệt độ thay đổi không đáng kể, trời nắng ráo, ít mây và hanh khô.

Đêm nay đến ngày 8/10, từ khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến ngày 7/10, mưa ở khu vực này giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo trong tháng 10, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình là 2 cơn, đổ bộ 0,8 cơn).

Cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại

VTCnews cập nhật tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu phao Phong Châu thông xe trở lại từ 17h30 đến 22h ngày 6/10. Các ngày tiếp theo, cầu hoạt động từ 6h đến 22h.

Phương tiện qua cầu gồm ô tô con, xe bán tải đi một chiều. Xe máy, xe thô sơ, người đi bộ tham gia giao thông 2 chiều.

Tối 1/10, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn nên Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh tạm thời dừng hoạt động cầu phao Phong Châu.

Chiều 4/10, Lữ đoàn 249 phối hợp cùng công binh Quân khu 2 lắp phà phục vụ người dân qua lại sông Hồng ở bến từ khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông sang khu 4, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) và ngược lại.

Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 5.

Từ 17h30 ngày 6/10, cầu phao Phong Châu hoạt động trở lại. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, các hoạt động tìm kiếm người, phương tiện sau sự cố sập cầu Phong Châu vẫn được các lực lượng chức năng triển khai tích cực, đảm bảo theo kế hoạch.

Lữ đoàn 126 tổ chức lặn đánh dấu các vị trí cầu, lên phương án tiếp cận cầu dưới nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cử một tổ 3 chiến sỹ và một xuồng phối hợp hỗ trợ Lữ đoàn 126 khảo sát, lặn tìm kiếm người, phương tiện.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ tiếp tục cắt, trục vớt phần nhịp cầu đã nổi.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong mộ chôn tập thể

Theo VietNamNet đưa tin ngày 6/10, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong mộ chôn tập thể phát hiện ở tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) là các hài cốt liệt sĩ.

Theo bà Lịch, về số lượng hài cốt hiện chưa rõ, đến ngày 5/10 đã bóc tách được 32 hài cốt và 1 nhóm chung chưa xác định.

Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Gia Lai cũng vừa có báo cáo về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Tin sáng 7/10: Tin vui cho người dân mua vé tàu Tết Ất Tỵ; miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường - Ảnh 6.

Đến ngày 5/10 Đội quy tập mộ liệt sĩ đã bóc tách được 32 hài cốt và 1 nhóm chung chưa xác định. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo đó vào ngày 30/9, trong quá trình san lấp mặt bằng để làm nhà, ông Đinh Văn Thanh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ) phát hiện thấy nhiều đoạn xương, răng, các mảnh xương vụn và một số vật dụng gồm: 1 bình tông, 2 bút bi, 1 bút máy hiệu Kao lo, 1 ví da (bên trong ví có lược và kính bị vỡ), 1 bật lửa đá, 1 đế giày cao su và nhiều đạn ga răng, đạn carbin.

Nghi ngờ là đào trúng hài cốt và vật dụng của Bộ đội Việt Nam, ông Thanh đã kịp thời báo cáo Ban CHQS huyện. Ban CHQS huyện cử lực lượng xuống kiểm tra, nhận định khả năng là mộ liệt sĩ tập thể nên báo cáo lên cấp trên.

Nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại huyện Đak Pơ; chỉ đạo Đội K52 Phòng Chính trị nhanh chóng cơ động quân số, phương tiện xuống hiện trường để kịp thời thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở di vật tìm thấy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính trị và Ban CHQS huyện Đak Pơ tìm gặp một số nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chiến đấu ở Đak Pơ để nắm thêm thông tin. Đồng thời chỉ đạo Đội K52 kiểm tra và nắm lại các thông tin thu thập được từ trước đến nay đã phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Đak Pơ trước đó.

Bất ngờ, giá chung cư Hà Nội đã ‘vượt mặt’ TP.Hồ Chí Minh.

Tin sáng 5/10: Thông tin mới nhất vụ vận chuyển lậu 3kg vàng qua đường hàng không; Bộ GD-ĐT dự kiến bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10Tin sáng 5/10: Thông tin mới nhất vụ vận chuyển lậu 3kg vàng qua đường hàng không; Bộ GD-ĐT dự kiến bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10

GĐXH - Cơ quan chức năng đã phát hiện thanh niên quốc tịch nước ngoài giấu 3 thỏi kim loại màu vàng, nặng khoảng 3kg qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên được rất nhiều phụ huynh quan tâm.

Đỗ Quyên (th)
Ý kiến của bạn
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?

Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.