Tin sáng 11/4: Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết; không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa to, rét đậm?

Thứ sáu, 07:00 11/04/2025 | Thời sự

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam; Giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP HCM ngày 29/4 hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,4 đến 3,74 triệu đồng...

Không khí lạnh tràn về vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 12/4 (thứ Bảy), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét; đêm 13–14/4, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ ở Bắc Bộ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 13 độ; Bắc Trung Bộ 17-20 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 12/4 trời chuyển lạnh, đêm 13–14/4 trời rét, thấp nhất 17–19 độ.

Tin sáng 11/4: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa to, rét đậm? Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết - Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Không khí lạnh tràn về tác động đến thời tiết các khu vực. Cụ thể, từ sáng 12/4, Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ 12-13/4, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn cục bộ với cường suất lớn >50mm/6h.

Cơ quan khí tượng cho biết, đây có thể là đợt cuối, sau đó ít khả năng xảy ra đợt gió mùa đông bắc gây gió cấp 6 trên biển.

Đợt không khí lạnh này, nhiệt độ giảm chủ yếu vào ban đêm và diễn ra nhanh chỉ khoảng 2 ngày, sau đó nền nhiệt tăng nhanh, khả năng đạt mức nắng nóng vào cuối tuần sau 19-20/4.

Đồng thời, TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, mưa rào xuất hiện là dấu hiệu của mùa hè đang đến. Hết mưa và hết đợt không khí lạnh giai đoạn 13-15/4 là xuất hiện các đợt nắng nóng cục bộ. Đặc biệt, các cơn mưa rào đầu mùa cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ có mưa đá và giông lốc.

Ngoài ra, trên vịnh Bắc Bộ từ trưa chiều 12/4, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 1,5–2,5m. Bắc Biển Đông từ đêm 12/4, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều 13/4, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Mưa giông cực đoan có thể gây ngập úng, hư hại nhà cửa, cây cối, giao thông, cơ sở hạ tầng.

Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết, Cục Hàng không tăng cường giám sát

Tin sáng 11/4: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa to, rét đậm? Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết - Ảnh 2.

Mức giá vé bay dịp lễ 30/4, 1/5 cao tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: NIA

Trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 (từ ngày 25-4 đến ngày 5/5/2025), trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, tăng 21% so cùng kỳ năm trước; cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng 22%.

Dữ liệu khảo sát giá vé trên một số đường bay cho thấy, trong ngày đầu nghỉ lễ (29/4) giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP HCM hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,4 đến 3,74 triệu đồng tùy hãng.

Hãng Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,6 triệu và 3,7 triệu, trong khi Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn không đáng kể, giá dao động từ 2,9 đến 3,68 triệu đồng và Vietravel Airlines ghi nhận mức giá đến 3,41 triệu đồng.

Mức giá trên tương đương mức giá được ghi nhận trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Trên chặng TP HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 cũng được ghi nhận ở mức cao, từ 2,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động trong khoảng 1,5 đến 2,2 triệu đồng, thông tin trên Người lao động.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng giá vé cao hơn từ 2,3 tới 3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại từ 1,9 tới 2,4 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Phú Quốc Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới 4,5 triệu đồng, còn Vietjet Air dao động từ 2,7 tới 4,3 triệu, TP HCM - Phú Quốc giá vé từ 1,6 triệu tới 2,7 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Cam Ranh, ghi nhận mức giá từ 3,3 tới 3,7 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP HCM, giá vé tăng dần trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 4/5, giá vé chặng Cam Ranh-Hà Nội được ghi nhận cao nhất của VietJet Air là 3,68 triệu đồng, trong khi các hãng còn lại hiện tại đã hết vé hạng phổ thông.

Còn từ Cam Ranh về TP HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá 1,8 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines cao nhất lên tới 2,7 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội, ngày 4/5 hiện tại đều đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng về TP HCM, giá vé của Vietnam Airlines từ 1,9 tới 2,7 triệu đồng, các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) đều ghi nhận mức giá trung bình là 1,8 triệu đồng.

TP.HCM bắn pháo hoa mừng 30/4 tại 30 điểm

Tin sáng 11/4: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa to, rét đậm? Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết - Ảnh 3.

Pháo hoa rực sáng khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM) mỗi dịp lễ, Tết. Ảnh: Anh Tú

Chiều 10/4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Đại tá Trần Văn Trung – Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM đã thông tin chi tiết về công tác tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), thông tin trên Lao Động.

Theo kế hoạch, đêm 30/4, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 tại 2 điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp trải đều khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao bao gồm khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (thuộc TP Thủ Đức) và Đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi).

28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Đền tưởng niệm Bến Nọc (TP Thủ Đức); Đền tưởng niệm liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ); Chiến khu An Phú Đông (Quận 12); Công viên Văn hóa Láng Le (huyện Bình Chánh); Khu dân cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân); Hội trường Thống Nhất và Cầu Ba Son (Quận 1); Bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh); cầu Tân Thuận (Quận 4); Khu công nghiệp Tây Bắc (huyện Củ Chi); Công viên Văn hóa quận Gò Vấp; UBND huyện Nhà Bè; Trung tâm hành chính Quận 7; Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11); Chợ Bình Điền (Quận 8); Khu tái định cư 38ha Tân Sơn Nhất (Quận 12); Khu An Bình (quận Tân Phú); và Công viên Bình Phú (Quận 6).

Ngoài ra, một số điểm bắn trên xà lan tại khu vực Rạch Chiếc, khu vực sông Sài Gòn, khu vực Khu đô thị Vạn Phúc, cầu tàu Bến Bạch Đằng.

Không chỉ tập trung vào đêm 30/4, TPHCM còn tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong 2 tối thứ Bảy liên tiếp (ngày 19/4 và ngày 26/4) để phục vụ người dân và du khách. Thời gian bắn từ 21h30 đến 21h40 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Giảm tới gần 2.000 đồng/lít, giá xăng dầu lập đáy mới

Từ 15 giờ chiều10/4, theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, tại kỳ điều hành lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm mạnh so với kỳ điều chỉnh trước.

Xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) giảm 1.710 đồng/lít, giá bán lẻ xuống còn 19.200 đồng/lít.

Xăng E5 RON 92 giảm 1.490 đồng/lít, giá bán lẻ còn 18.880 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.230 đồng/lít, giá bán lẻ còn 17.780 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, ở kỳ điều hành gần nhất (ngày 3/4), giá xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể: Xăng RON 95 tăng 490 đồng/lít, lên mức 20.910 đồng/lít. Xăng E5 tăng 340 đồng/lít, lên mức 20.370 đồng/lít. Dầu diesel tăng 260 đồng/lít, lên mức 18.470 đồng/lít.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy nhà tại Tiền Giang khiến 4 người tử vong

Tin sáng 11/4: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp mưa to, rét đậm? Vé máy bay dịp 30/4 đắt ngang Tết - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa 2 thi thể trong vụ cháy ở Tiền Giang ra ngoài. Ảnh: Minh Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 35 gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vụ cháy nhà dân tại số 209/3 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 7, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thông tin trên Người lao động.

Theo Công điện, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10/4, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 209/3 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 7, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm chết 4 người trong một gia đình. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu ở các cấp, các ngành thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực quản lý kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và kiến nghị các giải pháp.

Miền Bắc sẽ nồm ẩm khó chịu sau đợt không khí lạnh tăng cường, dự báo thời điểm nắng nóng xuất hiệnMiền Bắc sẽ nồm ẩm khó chịu sau đợt không khí lạnh tăng cường, dự báo thời điểm nắng nóng xuất hiện

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khả năng miền Bắc xảy ra nồm ẩm khi độ ẩm trong không khí khá cao, mưa mù liên tục xuất hiện về đêm và sáng. Dự báo, thời kỳ giữa và cuối tháng 4, nắng nóng có xu hướng hoạt động mạnh dần ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ.


Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.