Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 13/9: Công an TP Huế thông tin vụ "gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt"; Hoa hậu Thùy Tiên đã làm gì sau khi bị đưa tin thất thiệt?

Thứ ba, 06:45 13/09/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Sau khi gửi con đi Lâm Đồng để nhờ nuôi dưỡng, điều trị và chữa bệnh chậm phát triển, gần 1 tháng sau, gia đình ông N.H.N. bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt của con; Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Sở TT-TT TP.HCM xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook.

Tin sáng 12/9: Thông tin mới nhất vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương; Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão vào cuối tháng 9, đầu tháng 10Tin sáng 12/9: Thông tin mới nhất vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương; Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão vào cuối tháng 9, đầu tháng 10

GiadinhNet - Đến nay, toàn bộ nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã được nhận diện hết; Cơ quan khí tượng nhận định, trong một tháng tới (11/9 - 10/10), trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 - 3 bão/áp thấp nhiệt đới.

Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Sở TT-TT TP.HCM xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook

Tin sáng 13/9: Công an TP Huế thông tin vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'; Hoa hậu Thùy Tiên đã làm gì sau khi bị đưa tin thất thiệt? - Ảnh 2.

Hoa hậu Thùy Tiên trong sự kiện ngày 7/9.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi công văn đến Sở TT-TT TP.HCM đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tài khoản Facebook đã thông tin thất thiệt về hoa hậu.

Ngày 10.9, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (TAT Law Firm, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), là người bảo vệ quyền lợi cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, đã gửi công văn đến Sở TT-TT TP.HCM đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm hành chính của 2 chủ tài khoản Facebook vì có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Cụ thể, 2 chủ tài khoản Facebook mà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề cập là Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn. Theo Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 2 chủ tài khoản này đã có hành vi tự ý đăng hình ảnh, sử dụng hình ảnh của hoa hậu trái phép trên mạng xã hội và có nhiều lời lẽ, từ ngữ ám chỉ, vu khống hoa hậu có liên quan đến vụ việc "môi giới mại dâm" của nghi phạm Lê Hoàng Long trong vụ án do Bộ Công an đang điều tra.

Theo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hành vi của 2 chủ tài khoản Facebook trên có tính chất hết sức nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và gây tổn hại đến hình ảnh của cá nhân hoa hậu.

Bên cạnh đó, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo cho hay, phía Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng có văn bản gửi Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đề nghị được trả lời, thông tin rõ (bằng văn bản) rằng hoa hậu có liên quan đến vụ án Lê Hoàng Long môi giới mại dâm hay không.

Phụ huynh 'nháo nhào' vì không mua đủ sách giáo khoa cho con

Tin sáng 13/9: Công an TP Huế thông tin vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt' - Ảnh 2.

Một phụ huynh tìm dò tìm sách lớp 10 cho con tại nhà sách trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức.

Chia sẻ sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, chị T.N ở TP Thủ Đức nói: "biết vậy hôm đầu năm đã đăng ký mua sách ở trường, giờ đi mua mấy chỗ rồi, không chỗ nào có". Con chị T.Nguyễn năm nay vào học lớp một, biết học bộ sách 'Chân trời sáng tạo' chị chủ động mua sớm ở bên ngoài từ trước, nhưng lại không biết bộ sách dùng trong nhà trường đầy đủ gồm những quyển nào nên sau khi họp phụ huynh, giáo viên thông báo chị tìm mua đã hai cửa hàng đều không có.

Tuy nhiên, với những phụ huynh đăng ký mua sách ở trường cho con không phải ai cũng mua được đủ bộ sách hoàn chỉnh. Theo chia sẻ trong các hội nhóm phụ huynh, nhiều người cho biết con đã vào học được một tuần nhưng giáo viên chủ nhiệm thông báo bộ sách nhà trường đặt mua đến nay vẫn chưa về đủ.

Ghi nhận một số nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm tại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày qua, số phụ huynh đến tìm hỏi mua bổ sung sách giáo khoa khá đông đúc. Tại nhà sách N.V.C trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức) chị L.A vừa cầm giấy ghi chú những sách còn thiếu cho con vừa vào học lớp 10 chị vừa chia sẻ trong bức xúc: 'con chị vào lớp 10 sao năm nay học những ba bộ sách, sách nhiều lắm mà giờ tìm vẫn không có đủ".

Cũng đi tìm mua bổ sung sách giáo khoa lớp 10 cho con, một phụ huynh vừa tiến vào nhà sách hỏi mua được nhân viên tư vấn cho biết, "bộ sách giáo khoa lớp 10 còn trên kệ, nhưng không đủ bộ, chị lại tìm xem có còn lẻ quyển nào thì lựa".

Trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP Hồ Chí Minh, là khu vực tập trung một số cửa hàng, nhà phân phối thiết bị giáo dục, nhiều phụ huynh có mặt để hỏi mua sách giáo khoa. Chị Bảy, một phụ huynh cho biết đi từ quận 11 lên cửa hàng này tìm mua sách cho con vì nghe phụ huynh khác chỉ lên công ty mới có, lên đến đây chị mới tìm được sách giáo khoa đang thiếu cho con mình.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang được nhiều phụ huynh chia sẻ và than phiền nhiều trên các hội nhóm ngay từ đầu năm học mới. Mặc dù trước đó, ngành giáo dục cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Theo chủ một cửa hàng sách thiết bị trường học tại P. Cát Lái, TP Thủ Đức, từ nhiều năm nay, các đơn vị in sách phân phối sách giáo khoa theo lượng đặt hàng từ các trường và họ có tâm lý in dè dặt chờ đủ số lượng mới in. Người bán hàng này tư vấn cho các phụ huynh vào tìm mua sách: "giờ chị vào nhà sách tìm cũng không có đâu, cửa hàng tụi em có đó, nhưng 2 3 ngày nữa quay lại nha".

Theo các phụ huynh, tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới như 'đến hẹn lại lên' năm nào cũng gặp, nhưng năm nay độ trễ hơn rất nhiều. Năm trước dù khó mua nhưng đầu năm học mới cũng mua đủ, năm nay đến giờ đăng ký cũng không được. "Nếu chờ vài ngày nữa không có, tôi đành đi tìm mua lại sách cũ cho con', một phụ huynh có con học lớp 11 chia sẻ.

Công an TP Huế thông tin vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'

Tin sáng 13/9: Công an TP Huế thông tin vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt' - Ảnh 2.

Gia đình anh N. tổ chức đám tang cho con trai. Ảnh gia đình cung cấp

Lãnh đạo Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) xác nhận và cho biết đã chuyển đơn tố giác của một người dân trú trên địa bàn đến Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo thẩm quyền về việc gia đình này tố một người trú tại Lâm Đồng có hành vi "Xâm phạm thi thể" người khác.

Trước đó, ông N.H.N. (45 tuổi, trú ở TP Huế) đến Công an TP Huế gửi đơn tố cáo ông L.M.Q. (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế, tạm trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Cụ thể, theo đơn tố cáo, vào đầu tháng 3/2022, qua nhiều lời giới thiệu, gia đình ông N.H.N. biết ông L.M.Q. có khả năng chữa trị bệnh chậm phát triển cho trẻ nên gia đình đã gửi con trai tên N.H.M.Q. (SN 2019) cho vợ chồng ông L.M.Q. (lúc này đang tạm trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) để chữa trị.

Ông L.M.Q. cho gia đình nạn nhân biết, để chữa khỏi bệnh phải đưa cháu N.H.M.Q. vào Lâm Đồng, đến cơ sở chữa trị của người này để điều trị nội trú; đồng thời, thông báo cho gia đình chi phí chữa bệnh là 200 triệu đồng/tháng.

Sau khi đưa cháu Q. vào Lâm Đồng, gia đình cháu đã chuyển cho ông L.M.Q. số tiền 600 triệu đồng viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu Q. cho ông L.M.Q. vào tháng 3/2022.

Gần 1 tháng sau khi đưa con vào gửi cho ông L.M.Q. chữa trị, ông N.H.N. nhận được điện thoại của ông L.M.Q. nói rằng, xin được gặp trực tiếp gia đình ở TP Huế.

Khi gặp, ông L.M.Q. thông báo với gia đình là cháu Q. đã chết vì Covid-19. Ông nói do "sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy" nên ông L.M.Q. đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự.

Ông L.M.Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó.

Bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của con và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu điều gì khác nên ông N.H.N. đã làm đơn tố giác, mong muốn cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an TP Huế đã mời ông L.M.Q. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông L.M.Q. vẫn một mực khẳng định cháu Q. mất do mắc Covid-19 và thừa nhận, từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc với bất kỳ với ai là thân nhân của cháu.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng - nơi ông L.M.Q. tạm trú nên sau khi làm việc với các bên liên quan, Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, sau khi tiếp nhận phiếu chuyển tố giác, tin báo tội phạm của Công an TP Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này thụ lý, điều tra.

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ về ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới

Chiều 12/9, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo, kể từ ngày 3/10 tất cả các đương đơn xin thị thực bằng hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn.

"Các đương đơn không có bị chú trong hộ chiếu bìa màu xanh tím than sẽ không được phép phỏng vấn và phải đặt lại lịch hẹn khác"- thông báo cho hay.

Thông tin từ Đại sứ quán Mỹ nêu, sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, Bộ Ngoại giao nước này quyết định rằng, đối với mục đích xin thị thực, hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp kể từ ngày 1/7/2022 mà không có thông tin nơi sinh sẽ phải bổ sung trang bị chú của chính phủ Việt Nam về nơi sinh.

"Chúng tôi khuyến cáo tất cả các cá nhân đã có lịch hẹn phỏng vấn trong thời gian tới cần bổ sung bị chú trước ngày hẹn. Do những bất tiện nhất định của yêu cầu này, chúng tôi sẽ tiếp tục phỏng vấn các đương đơn mà không có bị chú trong hộ chiếu từ giờ đến hết ngày 29/9"- thông báo của cơ quan này cho hay.

Nhận hối lộ 20 triệu đồng, một thẩm phán bị buộc thôi việc

Ngày 12/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (nguyên thẩm phán sơ cấp Toà án nhân dân thành phố Kon Tum).

Theo đó, thời gian thi hành kỷ luật bắt đầu từ ngày 1/9/2022. Lý do kỷ luật: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 311/2022/HSPT ngày 12/8/2022, Toàn án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phạt ông Nguyễn Văn Tuấn 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Thời gian chấp hành hình phạt tù từ ngày 12/5/2021.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, tháng 5/2020, ông Tuấn là thẩm phán, được Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum phân công thụ lý giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình "Tranh chấp ly hôn, nuôi con, cấp dưỡng và chia tài sản khi ly hôn" giữa bà N.T.T.D. và ông N.T.B. (trú tại phường Quang Trung).

Ngày 30/7/2020, Tuấn đã gọi điện thoại cho bà D. đặt vấn đề hứa hẹn sẽ giúp đỡ để giải quyết nhanh, thực hiện theo nội dung đơn khởi kiện với điều kiện phải đưa cho đối tượng từ 20-40 triệu đồng sau khi xét xử xong.

Ngày 29/9/2020, bà D. mang số tiền 20 triệu đồng đưa cho Tuấn. Đến ngày 30/9/2020, bà D. lại làm đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của đối tượng này.

Người đàn ông ở Huế lái xe ô tô bị người dân truy đuổi vi phạm nồng độ cồn

Tin sáng 13/9: Công an TP Huế thông tin vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt' - Ảnh 4.

Chiếc xe ô tô tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc. Ảnh T.Hiển

Ngày 12/9, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.N.Q (SN 1984, ở xã Hương Thọ, TP Huế) về vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, lúc 20h30 tối 9/9, một chiếc xe ô tô biển số 75A do một nam thanh niên điều khiển, bên ghế phụ chở theo một người phụ nữ chạy vào hướng ngã 6 Hùng Vương (TP. Huế).

Lúc này, truy đuổi sau xe ô tô có nhiều người đi xe máy, chạy bộ la hét "chặn lại" "bắt lại", một số người dân cho rằng người điều khiển phương tiện này gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Khu vực chiếc xe này đi qua có rất đông người đi đường, tài xế lạng lách để tránh các xe truy đuổi nên gây mất an toàn giao thông khiến nhiều người dân đi đường bức xúc.

Khi đến khu vực gần cầu An Cựu, người điều khiển xe buộc phải dừng xe. Lực lượng CSGT TP Huế có mặt tại hiện trường, tuy nhiên đây là khu vực đường Quốc lộ nên đã bàn giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục xử lý.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tại thời điểm kiểm tra, tài xế nói trên không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nên bị lập biên bản vi phạm, xử phạt 35 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với tài xế và người ở ghế phụ, người này khai nhận có va quẹt với một phương tiện tại đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, kiểm tra dọc tuyến thì không phát hiện tai nạn, đồng thời đến thời điểm hiện nay vẫn chưa nhận được trình báo.

Lâm Đồng đề nghị công an 'không nhận can thiệp bất kỳ ai' khi xử lý vi phạm giao thông

Tin sáng 13/9: Công an TP Huế thông tin vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt' - Ảnh 3.

Hiện trường ô tô tải lật ngang, đè chết hai phụ nữ đi xe máy trên quốc lộ 22 qua Lâm Đồng, chiều 31/8.

Ngày 12/9, UBND Lâm Đồng cho biết, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản đề nghị Công an kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.

Hiện trường ô tô tải lật ngang, đè chết hai phụ nữ đi xe máy trên quốc lộ 22 qua Lâm Đồng, chiều 31/8. Ảnh: An Phước.

Với văn bản này, các lực lượng chức năng phải tăng cường, huy động các lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm về xe quá tải, cơi nới thùng xe, đậu đỗ, vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ. Đồng thời, các cơ quan chức và những địa phương khác cùng phối hợp lực lượng liên quan kiểm tra ma tuý các tài xế, phụ xe trên địa bàn để ngăn sự cố về giao thông, bởi những trường hợp trên khi gây ra tai nạn thường rất nghiêm trọng.

Trong đó, chính quyền đề nghị cán bộ công an khi thực hiện nhiệm vụ phải kiên quyết, "không được bỏ qua lỗi vi phạm, không tiếp nhận sự can thiệp của bất kỳ ai". Trường hợp người vi phạm là đảng viên, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm trong lĩnh vực vũ trang, học sinh sinh viên…, thì thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý để xem xét xử lý theo quy định.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Công an Bình Dương kết luận chính thức như thế nào về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 9 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 1 ngày trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) vừa xảy ra mưa đá cục bộ kèm theo đông lốc mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng chục hecta hoa màu của người dân hư hỏng. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Mô hình gửi xe không tiền mặt đang được thí điểm ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - TP Hà Nội mới đây đã triển khai thí điểm gửi xe không dùng tiền mặt tại 7 điểm trông giữ xe ở quận Hoàn Kiếm. Mặc dù đã hạn chế được việc sử dụng tiền mặt, minh bạch về giá cả, tuy nhiên hình thức thanh toán "thông minh" này vẫn còn những tồn tại nhất định.

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Xe tải mất lái trên cầu Thanh Trì, 2 người bị thương

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội), xe tải bất ngờ mất lái, va vào dải phân cách và 2 xe máy khiến 2 người bị thương.

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc trước khi có sự thay đổi vào tuần sau

Điệp khúc thời tiết tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc trước khi có sự thay đổi vào tuần sau

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đang dần nóng lên, còn hầu khắp các khu vực khác trên cả nước đều nắng nóng. Dự báo khoảng đầu tuần sau, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi khi không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày

Tin sáng 17/4: Mỹ Tâm xin lỗi fan, bức xúc vì sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng đột ngột giảm, người mua lỗ gần 4 triệu sau một ngày

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm livestream gửi lời xin lỗi khán giả sau sự cố ‘sập’ kênh bán vé concert; giá vàng biến động mạnh những ngày qua đang đẩy nhà đầu tư vàng miếng SJC vào rủi ro thua lỗ đậm chỉ ngay sau khi mua về.

Top