Tin sáng 18/6: Hé lộ thời điểm Quang Hải chốt hợp đồng sang Pháp; lừa thanh thiếu niên sang Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao'
GiadinhNet - Ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện của Quang Hải, tiết lộ thời điểm chốt hợp đồng giữa số 19 của tuyển Việt Nam với đội bóng ở Pháp; nhờ những lời gợi ý mức lương cao, các đối tượng đã lừa nhiều thanh niên trẻ tuổi vùng nông thôn ở Quảng Ngãi sang Campucha để cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.
Tin sáng 17/6: Kết "đắng" của chủ tiệm tóc mặc trang phục cảnh sát giao thông quay TikTok; bố bỏ quên con gái 5 tuổi ở trạm nghỉ cao tốc Hải PhòngNhững trường hợp bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip để không bị phạt

Hiện nay, Căn cước công dân gắn chip là loại giấy tờ duy nhất được cấp thay thế khi người dân xin đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân mã vạch hết hạn hoặc không còn sử dụng được do bị hỏng, rách, sai thông tin...
Vì vậy, người sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thuộc 1 trong 14 trường hợp trên đều sẽ phải đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip. Nếu không đổi có thể sẽ bị phạt vì lý do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Đối với vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền;
b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;
c) Không nộp lại Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; không nộp lại Giấy chứng minh nhân dân, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Như vậy, nếu thuộc 14 trường hợp đã nêu trên mà không đi đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip, người dân có thể bị phạt đến 500.000 đồng.
Hé lộ thời điểm Quang Hải chốt hợp đồng sang Pháp

Quang Hải và người đại diện đang hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng với đội bóng mới
Trên trang cá nhân, người đại diện Quang Hải viết: "Quà sinh nhật năm nay tự mình tặng mình siêu to, ngay từ đầu đã xác định mục tiêu là phải cố gắng done deal (hoàn thành đàm phán) trước 20/6".
Chia sẻ của người đại diện Quang Hải có thể hiểu là hợp đồng của tiền vệ tuyển Việt Nam với một đội bóng châu Âu có thể sẽ chốt lại trong 1-2 ngày tới.
Bến đỗ mới của Quang Hải được người trong cuộc giữ kín tới phút cuối. Tuy nhiên mới đây, cầu thủ người Đông Anh đăng ảnh chụp cạnh cầu Pont Neuf - một trong số cây cầu lâu đời nhất bắc qua sông Seine tại vùng ngoại ô thủ đô Paris.
Như vậy, nhiều khả năng Quang Hải sẽ gia nhập một độ bóng ở giải VĐQG Pháp. Người đại diện Quang Hải tiết lộ bản hợp đồng không nặng về vấn đề tài chính, mà là cơ hội để số 19 của tuyển Việt Nam thử sức, khẳng định năng lực và phát triển sự nghiệp.
Bản hợp đồng này trước mắt có thời hạn 1 năm. Ở đội bóng mới, Quang Hải vẫn khoác số áo 19 quen thuộc. Cựu tiền vệ CLB Hà Nội cần vượt qua bài kiểm tra thể lực trước khi ký hợp đồng.
Sau khi hoàn tất các công việc ở Paris, Quang Hải đã trở về Việt Nam. Anh cần xin visa lao động để có thể quay lại Pháp ký hợp đồng, kịp chuẩn bị cho mùa giải 2022 - 2023.
Lừa thanh thiếu niên sang Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao'

Nhiều người dân ở Quảng Ngãi bị lừa sang làm việc tại Campuchia. Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi cảnh báo về việc cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội để lừa sang Campuchia.
Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của 8 trường hợp công dân trên địa bàn có người thân bị lừa sang Campuchia cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo…
Thủ đoạn chung của các đối tượng là thông qua mạng xã hội giới thiệu việc làm với mức lương cao để tuyển người lao động.
Các đối tượng thường hướng đến những thanh thiếu niên trẻ tuổi ở vùng nông thôn, biết sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh…
Khi người dân đồng ý với lời giới thiệu việc làm này, các đối tượng sẽ hướng dẫn cách thức di chuyển từ Quảng Ngãi vào TP.HCM, lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đi đường mòn, lối mở sang Campuchia.
Bên cạnh đó, có trường hợp được đối tượng đặt vé máy bay để di chuyển vào TP. HCM, hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Campuchia.
Sau khi sang Campuchia, những người này được đưa về các cơ sở của đối tượng và hàng ngày phải sinh hoạt trong khuôn viên khép kín, đồng thời bị ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
"Nếu nạn nhân không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng thì sẽ bị đe doạ, đánh đập, không cho ăn uống hoặc bị bán qua cơ sở khác. Nếu nạn nhân muốn về Việt Nam thì phải liên lạc với người thân chuyển tiền chuộc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng (đã có trường hợp người nhà nạn nhân chuyển tiền chuộc nhưng đối tượng vẫn không cho nạn nhân về Việt Nam)", thông báo nêu rõ.
Công an tỉnh này khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu tìm việc làm, người lao động nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép.
Cùng với đó, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin về nơi làm việc như: tên công ty, địa chỉ nơi làm việc, công việc cụ thể… và kiểm tra tính xác thực của những thông tin này trước khi đến làm việc.
Diễn biến thời tiết 3 ngày thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Sáng 17/6, dưới nắng nóng oi ả của mùa hè, hơn 100.000 sĩ tử Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục trước ngày thi chính thức vào lớp 10. (Ảnh: Mạnh Quân).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tại khu vực Hà Nội, ngày mai (18/6) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội) có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần.
Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau giảm dần.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các thí sinh cần đảm bảo uống đủ nước, trang bị mũ, áo chống nắng dày khi đi đường để đảo bảo sức khỏe trong 3 ngày thi.
Hai cán bộ công an tử vong sau vụ tai nạn ô tô
Chiều 17/6, thông tin từ UBND phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), vào rạng sáng cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 36B - 030.02 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận phường Kỳ Trinh thì xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ mang biển số 38A - 408.40 (chưa rõ danh tính tài xế), lưu thông theo chiều ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên ô tô 5 chỗ tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Đại úy B.Q.D. (33 tuổi) và Trung úy L.M.T. (27 tuổi). Cả hai đều đang công tác tại Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, và chia buồn với thân nhân của 2 chiến sĩ công an gặp nạn.
Hoà Bình xin đóng dần các cửa xả lũ

Mực nước dân cao ở hạ du khi Hoà Bình mở cửa xả hồ chứa
Văn bản được Công ty Thuỷ điện Hoà Bình gửi vào ngày hôm 17/6.
Theo đó, Thuỷ điện Hoà Bình bắt đầu xả lũ cửa số 1 từ ngày 12/6. Đến ngày 15/6, 5 cửa xả đã được mở để xả lũ phòng lũ tiểu mãn.
Đến 7h sáng ngày 17/6, mực nước hồ Hoà Bình đang ở mức 106,91m; lưu lượng nước về hồ 7.346m3/s. Đập Hoà Bình đang mở 5 cửa xả đáy, tổng lưu lượng nước xả (xả qua tràn và chạy máy) về hạ lưu là 10.466m3/s.
Mực nước hồ Hoà Bình đang giảm mỗi giờ 6cm và sẽ tiếp tục giảm nhanh khi hồ Sơn La đóng cửa xả đáy.
Sau khi thuỷ điện Hoà Bình (TĐHB) xả lũ, UBND TP Hoà Bình đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng khu vực hạ lưu triển khai trực ban 24/24h, chủ động biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Vòng đu quay khổng lồ ở công viên nước Hồ Tây "thoi thóp" chờ chết

Toàn cảnh công viên Mặt trời mới nhìn từ trên cao (Ảnh: Thế Hưng).
Vòng đu quay khổng lồ có chiều cao khoảng 50m, đường kính 10m. Đây là một trò chơi nằm trong hệ thống công viên Mặt trời mới (diện tích khoảng 1,7 ha), bên trong quần thể công viên nước Hồ Tây.
Theo đại diện truyền thông của công viên nước Hồ Tây, suốt 2 năm dịch bệnh công viên Mặt trời mới phải đóng cửa. Tuy nhiên, vòng đu quay đã có dấu hiệu hỏng hóc từ trước đó.
Bún chả Hà Nội vào sách nấu ăn kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả trong chuyến thăm Việt Nam trước đây và nay, bún chả Hà Nội lại giúp cho ẩm thực Việt Nam có thêm niềm tự hào.
Người Việt vẫn tự hào về văn hóa ẩm thực đa dạng với những món ăn thú vị và hấp dẫn. Ngày 15/6, kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, cuốn sách dạy nấu ăn mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng, đã được giới thiệu. 70 đại sứ quán Anh trên toàn thế giới đã lựa chọn, sưu tầm những công thức món ăn được phục vụ trong các chuyến thăm của Hoàng gia Anh. Và tại Việt Nam, món ăn được lựa chọn là bún chả.
Đại sứ Anh tại Việt Nam chia sẻ: "Bún chả là niềm tự hào của ẩm thực Hà Nội. Hương thơm của chả nướng tỏa ra từ những quán ăn vỉa hè hấp dẫn mọi người. Món bún chả ngon nhất khi được thưởng thức tại những quán ăn đường phố".
Đúng như lời của Đại sứ Gareth Ward, tại một trong những quán ăn nổi tiếng nhất con phố Lê Văn Hưu, món ăn với chả thơm, thịt mềm, thêm một chút bún và ăn cùng nước dùng đậm đà sẽ là hương vị mà thực khách khó quên.
Tại Hà Nội, bún chả không chỉ là món ăn mà còn như một nét văn hóa đặc trưng của người dân tại đây. Thưởng thức bún chả cùng một chút bia cũng là lựa chọn của nhiều người.
Buộc thôi việc một Phó Hiệu trưởng sử dụng bằng giả

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ nơi ông Thành công tác (Ảnh: PLO)
Ông Trần Cao Thành, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai) bị buộc thôi việc vì dùng bằng giả.
Trước đó, Hội đồng Kỷ luật Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ đã xem xét, quyết định mức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trần Cao Thành.
Thành ủy Pleiku đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Cao Thành bằng hình cách chức Chi ủy viên Chi bộ Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Theo quyết định này, vào năm 1994, ông Thành sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp để làm hồ sơ dự thi và học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, làm hồ sơ lý lịch kết nạp Đảng vào năm 1999, học Đại học Huế, học Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
Để hợp thức hóa các hồ sơ trước đó, ông Trần Cao Thành đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp, không ghi điểm cụ thể các môn thi tốt nghiệp. Đây là những hành vi diễn ra trong thời gian dài, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên. Sai phạm của ông Thành là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đảng, đơn vị nơi công tác.
Dựa trên kết luận của các cơ quan chức năng, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Đại học Huế, Trường Chính trị tỉnh đã ra quyết định thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Thành.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ thứ 5
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.
Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.
Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.