Tin sáng 21/1: Sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch; xem xét việc xét nghiệm nCoV với trẻ em đi máy bay
GiadinhNet - Việt Nam sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo tỷ lệ người mắc COVID-19 thuộc diện nguy cơ cao diễn biến nặng; Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Y tế xem xét lại quy định người chưa tiêm vaccine phải xét nghiệm nCoV trước khi lên máy bay.

Sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch
Một quán ăn chuẩn bị mở cửa tại Hà Nội sau khi hết lệnh giãn cách.
Thông tin tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 2.078.087 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, cả nước đã có 1.786.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và 36.114 ca tử vong (chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm).
Số ca tử vong đã giảm từ 300-350 ca/ngày thời kỳ đỉnh dịch xuống còn trên 200 ca/ngày; chủ yếu là những người mắc bệnh nền, người già, trong đó trên 70% là người chưa tiêm vaccine. Số ca bệnh nặng giảm sâu (giảm đến 2/3) so với thời kỳ đỉnh dịch tháng 8, 9/2021.
Về tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng, Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine lớn trên thế giới, sớm hơn 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là tiếp tục tập trung cao nhất cho việc phòng, chống dịch COVID-19.
Một trong những giải pháp chủ yếu của Bộ Y tế là tiếp tục triển khai các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 theo 4 cấp độ. Đáng chú ý, khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh các tiêu chính đánh giá cấp độ dịch từ kiểm soát tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng sang kiểm soát tỷ lệ người mắc COVID-19 được phân loại nguy cơ cao và rất cao.
Khi xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, Bộ Y tế yêu cầu phát hiện kịp thời thay đổi về dịch tễ học, độc lực của virus, sau đó thiết lập mạng lưới các phòng xét nghiệm ở Việt Nam có khả năng phát hiện biến chủng mới.
Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế và hành chính phù hợp, qua đó theo dõi hiệu quả của các biện pháp can thiệp với biến chủng mới.
Khánh Hòa: Người về ăn Tết không phải cách ly phòng dịch COVID-19
Trước sự quan tâm của nhiều người dân về các quy định phòng dịch khi về quê đón Tết Nhâm Dần 2022, tối 19/01, BS Huỳnh Văn Dõng, GĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết: Người dân đã tiêm vaccine COVID-19 về quê Khánh Hòa đón Tết bình thường. Không có chuyện khắt khe, cách ly hay xét nghiệm. Du khách nội địa đến thăm quan, du xuân cũng vậy. Chỉ cần tuân thủ tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế đồng thời quét mã QR địa điểm những nơi mình đến là được.
Trong chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo đón Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã yêu cầu đề cao cảnh giác với dịch COVID-19. Dù đã tiêm vaccine COVID-19 cũng không chủ quan, lơ là.
Đồng thời, vận động, giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trẻ em mồi côi vì COVID-19…
Đặc biệt, ngành y tế Khánh Hòa phải nỗ lực cao nhất để kiếm soát COVID-19 cũng như các dịch bệnh ở người có nguy cơ bùng phát dịp Tết.
Bộ GTVT đề nghị xem xét việc xét nghiệm nCoV với trẻ em đi máy bay
Theo quy định hiện hành, trẻ nhỏ buộc phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được đi máy bay.
Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Y tế xem xét lại quy định người chưa tiêm vaccine phải xét nghiệm nCoV trước khi lên máy bay. Quy định khiến nhiều gia đình có con nhỏ gặp phiền toái.
Trao đổi với Zingnews ngày 20/1, đại diện Bộ GTVT cho biết đến nay Bộ đã ghi nhận kiến nghị, phàn nàn của người dân về việc hành khách là trẻ em phải xét nghiệm nCoV khi đi máy bay.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đang chỉ đạo các đơn vị làm việc với ngành y tế để có phương án giải quyết. "Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Y tế, đề nghị xem xét ban hành hướng dẫn mới về những trường hợp này", đại diện Bộ GTVT khẳng định.

Người phụ nữ trong chùm ca Omicron cộng đồng đã vi phạm quy định của Bộ Y tế
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều 20/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, TP đang có 68 ca nhiễm Omicron .
"Trong đó, 65 ca là người nhập cảnh, 3 ca trong cộng đồng", bà Mai cho hay.
Theo quy định của Bộ Y tế, những người nhập cảnh đã chích ngừa 2 mũi vắc xin Covid-19 phải cách ly tập trung 3 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1 và 3. Chị P. (nguồn tiếp xúc với 3 ca Omicron cộng đồng) từ Mỹ về Cam Ranh (Khánh Hòa) đã cách ly và có xét nghiệm âm tính, sau đó về TP.HCM, đã thực hiện cách ly đúng.
Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng quy định người nhập cảnh như chị P. cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày sau đó. "Nhưng người này không chấp hành và đi ăn uống với nhiều người", bà Huỳnh Mai cho hay.
TP.HCM kêu gọi người dân không hoang mang trước biến chủng Omicron
Khu vực test nhanh người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất
Chiều 20/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM (Ban chỉ đạo) đã họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
Tại buổi họp, phóng viên đặt câu hỏi "biến chủng Omicron đã xuất hiện, TP.HCM có thay đổi các hoạt động dịp Tết Nguyên đán hay không?"
Trao đổi vấn đề này, Phó Ban Chỉ đạo Phạm Đức Hải thông tin, đến nay cả nước có 108 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron, riêng TP.HCM có 68 ca.
"Người dân không quá hoang mang, lo lắng, thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với biến chủng Omicron này. TP đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, nhưng không chủ quan, tiếp tục thực hiện 5K và vắc xin; ý thức của từng người dân sẽ giúp chúng ta kiểm soát được dịch bệnh", ông Hải nêu lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo.
Không còn vùng đỏ, vùng cam, Cà Mau nới lỏng nhiều hoạt động đón Tết
Trong đó, có 2 huyện toàn xanh là huyện Phú Tân và huyện Đầm Dơi; TP Cà Mau có nhiều xã vùng vàng nhất (6/17 xã).
Cà Mau cũng nới lỏng một số hoạt động sau khi có nhiều xã vùng xanh. Cụ thể, đối với nhà hàng/quán ăn, uống ở xã vùng xanh hoạt động bình thường; xã vùng vàng hoạt động mỗi bàn không quá 4 người.
Đối với cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao (vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm tóc - bao gồm cắt tóc, làm đẹp, spa, phòng tập gym, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ, bia) ở xã vùng xanh dừng vũ trường và quán bar; các loại hình còn lại được hoạt động nhưng không vượt quá sức chứa tối đa.
Các xã vùng vàng dừng vũ trường, quán bar, Internet, trò chơi điện tử; các loại hình còn lại được hoạt động nhưng không tập trung quá 50% sức chứa tối đa cùng một thời điểm.
Người từ vùng cấp độ dịch nào về Ninh Bình ăn Tết phải cách ly?
Hiện nay tỉnh Ninh Bình đã dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào tỉnh, người dân về Ninh Bình cần đến cơ sở y tế để khai báo
Trước những thông tin liên quan đến các quy định phòng chống dịch của tỉnh, lãnh đạo ngành y tế Ninh Bình đã có trả lời cụ thể trên báo chí để người dân nắm rõ các quy định khi muốn về quê ăn Tết.
Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Ngọc Quý - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình không cấm và không hạn chế người dân đến Ninh Bình công tác, làm việc, về quê ăn Tết, sum họp gia đình ...
Theo bác sĩ Quý, khi về địa phương, người dân phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế (Trạm y tế xã, phường, thị trấn tại địa phương) và được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2 ngay từ ban đầu (bằng test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR và có thể dùng kết quả xét nghiệm còn hiệu lực mà người dân đã thực hiện xét nghiệm trong vòng 48h trước) để được hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch.
Sau khi hoàn thành việc khai báo y tế và có kết quả xét nghiệm, thì tùy vào kết quả xét nghiệm và từng cấp độ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp.
"Khi có kết quả xét nghiệm dương tính, dù là trở về từ vùng dịch cấp độ nào cũng đều phải được đưa đi cách ly, điều trị theo quy định" - bác sĩ Quý nói.
Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Ninh Bình thông tin thêm, người dân có kết quả xét nghiệm âm tính, đối với người trở về từ vùng có cấp độ dịch 1, 2 thì về nhà/nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày và thực hiện 5K.
Đối với vùng cấp độ 3 (màu cam), thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày (tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên) hoặc 14 ngày (nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19). Đối với vùng 4 (vùng cấp độ dịch màu đỏ), người dân phải thực hiện cách ly y tế tập trung và tùy vào số mũi vaccine đã tiêm trước đó để thực hiện cách ly 7 ngày hay 14 ngày.
9 nữ nhân viên quán karaoke hoạt động chui mắc COVID-19
Ngày 20/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 103 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 24 ca nhiễm trong cộng đồng tại 6 địa phương (Quỳnh Lưu, TP Vinh, Yên Thành, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, Con Cuông); 79 ca còn lại đã được cách ly từ trước. Cơ quan y tế xác định được 30 F1.
Trong số các ca nhiễm cộng đồng vừa được phát hiện, có đến 9 bệnh nhân là nhân viên của quán karaoke 68, đóng trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu.
Phê bình nghiêm khắc vụ 'Hiệu trưởng F0 vẫn đến trường'
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã nghiêm khắc phê bình ông P. T. N., Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn vì không tuân thủ quy định về cách ly, theo dõi F1 tại nhà theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và công tác thông tin không chính xác liên quan đến trường hợp của ông P. T. N.
Trường phải thực hiện báo cáo chính xác, kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7, Sở GD-ĐT sự việc liên quan đến ông N., phối hợp y tế địa phương để thực hiện đúng quy trình xử lý F0, F1 phát hiện tại trường theo quy định.
Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và Tổ an toàn COVID-19 rà soát và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại đơn vị. Tổ chức kiểm điểm, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị.
Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, ông N. - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS- THPT Nam Sài Gòn là F1 chứ không phải F0. Tuy nhiên, việc ông N. là F1, nhưng vẫn đến trường là vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ngày 13/1, nhà ông N. có cháu nội 20 tháng tuổi nhiễm COVID-19. Ông N. có gọi điện cho tổ COVID-19 cộng đồng của trường thông báo tình hình, nhưng cán bộ tổ lại nghe ông N. có kết quả dương tính. Sau đó, tổ COVID-19 cộng đồng của nhà trường đã báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận 7 là ông N. mắc COVID-19.
Thông tin từ Trường TH- THCS- THPT Nam Sài Gòn cũng cho hay do gia đình ông N. có người thuộc diện F0 nên y tế địa phương có thực hiện test sàng lọc và ban hành Quyết định cách ly y tế đối với người mắc COVID-19 và người tiếp xúc gần vào ngày 13/1/2022. Theo đó, ông N. thuộc diện F1 – tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Từ ngày 14 đến ngày 16/1/2022 ông N. không đến trường.
70% người tử vong vì COVID-19 tử vong chưa tiêm vaccine

Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sang tháng 10, các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh, liên tục tràn xuống nước ta. Dự báo miền Bắc sẽ đón khoảng 3–4 đợt không khí lạnh, tuy nhiên chủ yếu có cường độ nhẹ đến trung bình.

Lũ vượt lịch sử trên sông Cầu, hàng nghìn người đắp đê bối ở Bắc Ninh
Thời sự - 4 giờ trướcTại Bắc Ninh, nước sông Cầu dâng nhanh, dự báo đạt đỉnh tối 8/10-sáng 9/1 và vượt BĐ3 khoảng 1m, trong đêm hàng nghìn người dân Kinh Bắc khẩn trương gia cố đê bối.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải trái quy định, gây ô nhiễm môi trường
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký văn bản số 5469/UBND-TTDLCNS ngày 08/10/2025 về việc kiểm tra thông tin Cụm công nghiệp Phú Minh xả thải rác trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội miễn, giảm học phí cho học sinh công lập năm học 2025 - 2026, cam kết không lạm thu đầu năm học
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 về việc triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 8/10, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Yên Xuân và công văn về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương.

Tuyên Quang: Sập cổng chào nổi tiếng ở cao nguyên đá Đồng Văn
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) gây mưa lớn kéo dài, sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất, khiến công trình cổng chào xã Đồng Văn bị sập hoàn toàn.

Trực thăng quân sự mang 4 tấn hàng hoá cứu trợ đến vùng lũ Lạng Sơn
Thời sự - 12 giờ trướcQuân chủng Phòng không - Không quân điều động 3 trực thăng thuộc Trung đoàn 916 chuyển 4 tấn hàng hoá cứu trợ tới các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại Lạng Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Thời sự - 12 giờ trướcTrưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Danh sách các tuyến phố còn ngập úng tại Hà Nội trong sáng 8/10
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là danh sách các tuyến phố tại Hà Nội còn ngập úng trong sáng 8/10.

Tin sáng 8/10: Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'; rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại sắp xuất hiện, nhưng chính xác khi nào vẫn là điều nhiều người tò mò; Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.

Tin sáng 8/10: Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'; rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?
Thời sựGĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo rét đậm, rét hại sắp xuất hiện, nhưng chính xác khi nào vẫn là điều nhiều người tò mò; Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.