Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 22/1: Hà Nội chỉ còn 4 quận huyện "vùng cam"; đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay

Thứ bảy, 07:52 22/01/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội yêu cầu không đặt ra quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân, nhất là trong thời điểm về quê ăn Tết. Bộ GTVT có văn bản gửi Bộ Y tế hướng dẫn quy định xét nghiệm đối với tổ bay thực hiện các chuyến bay nội địa và trẻ em dưới 12 tuổi.

Tin sáng 21/1: Sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch; xem xét việc xét nghiệm nCoV với trẻ em đi máy bayTin sáng 21/1: Sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch; xem xét việc xét nghiệm nCoV với trẻ em đi máy bay

GiadinhNet - Việt Nam sẽ điều chỉnh tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo tỷ lệ người mắc COVID-19 thuộc diện nguy cơ cao diễn biến nặng; Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Y tế xem xét lại quy định người chưa tiêm vaccine phải xét nghiệm nCoV trước khi lên máy bay.

Hà Nội dừng tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán 2022

Tin sáng 22/1: Hà Nội chỉ còn 4 quận huyện "vùng cam"; đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay - Ảnh 2.

Hà Nội yêu cầu không đặt ra quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân, nhất là trong thời điểm về quê ăn Tết


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ban hành Chỉ thị số 3/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nội dung văn bản nêu rõ, trong dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung cao điểm triển khai các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch; không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân nhất là trong thời điểm về quê ăn Tết.

Hà Nội cũng chính thức yêu cầu các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao.

Đối với người dân, UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Đối với UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã, phải tiếp tục bám sát các nguyên tắc trong phòng chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện hiệu quả nguyên tắc "5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân".

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng dịp Tết Nguyên đán đồng thời tiếp tục rà soát người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà; rà soát tiêm đủ liều vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để không bỏ sót, chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn.

Những địa bàn cần tăng cường, bổ sung lực lượng y tế cần khẩn trương báo cáo để thành phố xem xét, chỉ đạo.

Thành phố cũng cho phép các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình dịch tại địa phương và số lượng học sinh được tiêm vaccine để chủ động xem xét, quyết định cho học sinh đã tiêm đủ 2 mũi được đi học trực tiếp và chủ động thông báo trước cho phụ huynh, học sinh để có sự chuẩn bị.

Ngày 21/1: Có 15.935 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất; Việt Nam ghi nhận 133 ca nhiễm OmicronNgày 21/1: Có 15.935 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất; Việt Nam ghi nhận 133 ca nhiễm Omicron

SKĐS - Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 21/1 cho biết có 15.935 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất; Đến nay, Việt Nam ghi nhận 133 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron

Hà Nội chỉ còn 4 quận huyện "vùng cam", huyện Chương Mỹ "tăng màu"

Tin sáng 22/1: Hà Nội chỉ còn 4 quận huyện "vùng cam"; đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay - Ảnh 4.

Tuần này, Hà Nội chỉ ghi nhận 4 quận, huyện dịch cấp độ 3; giảm 3 địa phương so với tuần trước đó (Ảnh: Mạnh Quân).


Tối 21/1, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, dịch bệnh ở quy mô cấp thành phố của Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 nhưng tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì thành phố chỉ còn 4 địa phương có dịch ở cấp độ 3 (tức vùng cam); 26 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng).

4 địa phương "vùng cam" gồm 2 quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và 2 huyện Gia Lâm, Chương Mỹ.

Như vậy, so với tuần trước, dịch ở 4 quận Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên, Cầu Giấy đã giảm từ cấp độ 3 về cấp độ 2, còn huyện Chương Mỹ lại tăng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3.

Ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn, Hà Nội ghi nhận 43 địa phương có dịch cấp độ 3; 377 địa phương cấp độ 2 và 159 địa phương cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay

Tin sáng 22/1: Đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay - Ảnh 2.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Y tế hướng dẫn quy định xét nghiệm đối với tổ bay thực hiện các chuyến bay nội địa và trẻ em dưới 12 tuổi.

Theo Bộ GTVT, hiện hoạt động vận tải khách nội địa dần khôi phục theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 128 của Chính phủ).

Bộ GTVT cho biết, đã hướng dẫn hoạt động vận tải khách nội địa ở tất cả các loại hình gồm hàng không, đường sắt, đường bộ, hàng hải và đường thuỷ nội địa.

Theo quy định hiện hành, người đi máy bay chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, không có chứng nhận khỏi bệnh COVID-19, dù ở vùng nguy cơ dịch bệnh nào đều phải có xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 còn hiệu lực. Quy định này không phân biệt người lớn hay trẻ em.

Trong khi đó, giai đoạn Tết Nguyên đán, nhiều gia đình về quê có trẻ em đi cùng thiếu xét nghiệm khi làm thủ tục lên máy bay, nhiều trường hợp phải huỷ vé, bỏ chuyến vì không kịp làm xét nghiệm.

Vietnam Airlines cũng có văn bản đề xuất Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan đề xuất bỏ quy định xét nghiệm với tổ bay thực hiện các chuyến bay nội địa.

Lào Cai: Tăng cường điều trị F0 tại nhà, đề nghị người dân hạn chế đi lại

Tin sáng 22/1: Đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay - Ảnh 3.

Cán bộ ngành y tế Lào Cai chăm sóc bệnh nhân COVID-19


Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, để đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người dân tuân thủ nghiêm việc thực hiện 5K; không tập trung đông người để ăn uống, vui chơi trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hạn chế di chuyển, đi lại ngoại tỉnh và đến các vùng đang có dịch trong cộng đồng. Trường hợp có việc cần thiết đi ra ngoài tỉnh báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, khi trở về phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quản lý.

Tuyên truyền, khuyến khích người dân từ tỉnh ngoài về quê ăn Tết Nguyên đán tại địa phương chủ động khai báo y tế, tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng.

Đẩy mạnh triển khai việc cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Lào Cai và triển khai Trạm y tế lưu động tại địa phương nơi có F0 điều trị tại nhà đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho 251 trường hợp F0 điều trị tại nhà, đến nay đã có 43/215 trường hợp khỏi bệnh, 208 trường hợp đang điều trị với tình trạng sức khỏe đều ổn định, không có trường hợp tiến triển nặng.

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong trường học rất thấp

Báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và công tác tổ chức dạy học tại các địa phương, ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất cho biết tính đến tuần đầu tháng 1/2022, cả nước có 9 tỉnh/thành phố tổ chức dạy học trực tiếp hoàn toàn; 35 tỉnh thành dạy học kết hợp trực tiếp với trực tuyến và qua truyền hình; 19 địa phương phố còn lại dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Trong đó, 43/63 tỉnh/thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại; 46/63 tỉnh/thành cho học sinh tiểu học đến trường chiếm tỉ lệ 57,38%; 53/63 tỉnh/thành cho học sinh THCS, THPT (nhất là học sinh khối lớp 7 đến lớp 12) học trực tiếp, chiếm tỉ lệ 69% học sinh cả nước. Dự kiến, đến ngày 7/2 sẽ có thêm 8 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp.

Việc xúc tiến tiêm vaccine cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Hiện nay, hơn 6,5 triệu học sinh từ 12-17 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1, đạt tỷ lệ 90,10%; mũi 2 là 72,24%. Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm vaccine mũi 2 là 82%; mũi 3 là 28,2%.

Phát hiện 31 F0 liên quan đến các quán karaoke hoạt động "chui"

Tin sáng 22/1: Đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm


Trưa 21/1, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết qua truy vết đã xác định được 31 F0 có liên quan đến 3 quán karaoke trên địa bàn.

Riêng ổ dịch tại quán karaoke 68 ( xã Quỳnh Châu) có 13 F0, trong đó có 9 nhân viên nữ và 4 người liên quan. Ổ dịch được phát hiện vào đêm ngày 19/1 do nhân viên có triệu chứng, tự test tại chỗ dương tính. Sau đó, quán liên hệ trạm y tế đến test và phát hiện các ca nhiễm. Liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke này, cơ quan chức năng hiện truy vết được 14 trường hợp là F1.

Nối lại đường bay thường lệ đến châu Âu trong cao điểm Tết

Tin sáng 22/1: Hà Nội chỉ còn 4 quận huyện "vùng cam"; đề nghị bỏ xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay - Ảnh 8.

Nối lại đường bay thường lệ đến châu Âu

Vietnam Airlines triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ giữa Việt Nam và Nga, Anh, Pháp, Đức.

Dự kiến các chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành ngay trong tuần sau. Kế hoạch khai thác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng và được Vietnam Airlines cập nhật tới hành khách trong trường hợp có sự thay đổi.

Theo đó, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch khai thác trở lại đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Moscow (Nga) với tần suất 1 chuyến/tuần. Chuyến bay đầu tiên có lịch khởi hành dự kiến vào ngày 29/1.

Từ ngày 8/2, các chuyến bay từ Hà Nội đến Moscow sẽ khởi hành vào thứ 6 hàng tuần và chiều ngược lại vào thứ 7 hàng tuần.

Đối với các điểm đến còn lại tại châu Âu, ngày 24/1, Vietnam Airlines dự kiến thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên từ Hà Nội đến London (Anh), qua Paris (Pháp) rồi trở về Hà Nội. Ngày 27/1, hãng tiếp tục khai thác chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa Hà Nội và Frankfurt (Đức).

Từ ngày 8/2, lịch bay đến các nước Anh, Pháp, Đức sẽ được triển khai cố định theo hai tuyến đường bay.

Tuyến thứ nhất khởi hành vào thứ 3 hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến London, qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tuyến thứ hai khởi hành vào thứ 5 hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến Paris, qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội.

Tất cả chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều được Vietnam Airlines thực hiện bằng các dòng tàu bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350 để hành khách có trải nghiệm bay đường dài thoải mái nhất.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách cần tìm hiểu thông tin và đảm bảo đáp ứng các quy định về nhập cảnh tại điểm đến như yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19, tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19, nơi lưu trú tại điểm đến, thời gian theo dõi sức khỏe…

Dịch hạ nhiệt, Cà Mau đã "xanh" diện rộng, chỉ còn một thị trấn "vàng"

Chiều 21/1, Cà Mau có quyết định cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thay thế quyết định cấp độ dịch ngày 20/1.

Theo đó, từ 0h ngày 22/1, tỉnh này có 100 đơn vị cấp xã vùng xanh, một xã vùng vàng. So với quyết định một ngày trước, tăng 18 xã vùng xanh, giảm 18 xã vùng vàng, không có xã nào vùng cam và đỏ.

Đặc biệt, sau một thời gian xã vùng đỏ, cam, vàng chiếm tỷ lệ lớn thì đến nay tỉnh này chỉ còn một địa bàn vùng vàng là thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời). TP Cà Mau có nhiều xã vùng vàng nhất cũng đã về xanh.

Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương mạnh dạn cho học sinh đi học lại


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Hà Nội và miền Bắc tái diễn điệp khúc thời tiết khó chịu kéo dài đến cuối tuần

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm dần.

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Hà Nội mỗi ngày: Nhiều vi phạm trật tự đô thị gia tăng về đêm, phát hiện 302 trường hợp

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện 302 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát.

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Chi tiết lộ trình di dời 860.000 người dân nội đô của Hà Nội để giảm tải hạ tầng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trình HĐND thành phố xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31. Theo đó, Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 người dân nội đô, tái định cư tại Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc nhằm giảm tải hạ tầng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Điệp khúc thời tiết khiến người dân Thủ đô ngán ngẩm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có sương mù kèm mưa nhỏ. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh tràn xuống khu vực này tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Tin sáng 27/1: Những hộ gia đình nào ở Đà Nẵng được tặng 2,5 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng hiện vật Tết Nguyên đán 2026? Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhằm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà Tết trên địa bàn thành phố; Chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như xác suất xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 2.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Top