Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ Quốc khánh và 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ'

Thứ năm, 06:59 24/10/2024 | Đời sống

GĐXH - Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Thủ tướng phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và dịp 30/4 - 1/5 sau khi lấy ý kiến 16 bộ ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ba Đồn (Quảng Bình) đang kiểm tra thông tin được cho là một Chủ tịch xã ở địa phương rời nhà nghỉ cùng một người phụ nữ lạ...

Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng lịch nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, 30/4 nghỉ 5 ngày

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Báo Sài gòn giải phóng

Sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ LĐ-TB&XH trình Thủ tướng lịch nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 cùng với phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Theo phương án được Bộ LĐ-TB&XH trình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5/2025 (hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 2/5 sang thứ Bảy 26/4/2025).

Việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp công chức, viên chức, người lao động có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, phát triển kinh tế. Phương án hoán đổi trên cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc.

Còn dịp lễ Quốc khánh 2/9, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ 4 ngày liên tiếp (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2025). Trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích doanh nghiệp căn cứ thực tế và các phương án nêu trên để bố trí lịch nghỉ lễ cho người lao động.

Dù chọn phương án nào, doanh nghiệp cũng phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ "Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ"

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là của ông Cao Xuân Ng. Ảnh: NLĐ

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' - Ảnh 3.

Hình ảnh người phụ nữ bịt kín mặt mũi bước về phía xe ông Ng. Ảnh: NLĐ

Thông tin trên Người lao động cho hay, ngày 23/10, ông Hoàng Phú Hậu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - cho biết đã báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy xin ý kiến về trường hợp của ông Cao Xuân Ng. - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, sau khi nhận được đơn tố cáo ông này có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

"Trường hợp Chủ tịch xã là cán bộ do Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, sau khi xin ý kiến Thường trực Thị ủy, Thường trực cho ý kiến thì sẽ thụ lý đơn và giao các bên liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra theo đúng trình tự, quy định" - ông Hậu nói.

Ông Hậu thông tin thêm, hiện Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn đang trong quá trình kiểm tra, dự kiến sẽ có kết quả và báo cáo vào tuần sau.

Theo tìm hiểu, mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip được cho là của ông Cao Xuân Ng. - Chủ tịch UBND xã Quảng Hải đi ra từ nhà nghỉ Song Hải. Trước đó là hình ảnh một người phụ nữ bịt kín mặt từ trong nhà nghỉ này, di chuyển về phía xe ô tô màu đen của ông Ng.

Thông tin này nhanh chóng truyền tay mạng xã hội, gây làm xôn xao dư luận địa phương. Nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Ng. và người phụ nữ nói trên, cùng với lý do xuất hiện tại nhà nghỉ vào thời điểm nhạy cảm.

Người quay lại đoạn video cho biết khi ông Ng. điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, người phụ nữ ngồi trong xe ô tô này và rời đi. Thời điểm này là vào khoảng 15 giờ ngày 8/10, tức trong giờ hành chính.

Bộ Công an đề xuất tịch thu phương tiện với lỗi 'bốc đầu, dùng chân lái xe'

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ

Tại dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhiều lỗi vi phạm được đề xuất tịch thu phương tiện.

Cụ thể, theo dự thảo nghị định, sẽ tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu xe); chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. Đồng thời, người vi phạm các lỗi trên sẽ bị trừ 12 điểm trong giấy phép lái xe.

Người vi phạm sẽ bị tịch thu xe trong trường hợp: Sản xuất, lắp ráp trái quy định mà tham gia giao thông; không có chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng chứng nhận không do cơ quan có thẩm quyền cấp; không đúng số khung, số máy hoặc bị tẩy xóa.

Cũng theo dự thảo nghị định, nhiều lỗi vi phạm sẽ tăng hình thức phạt tiền như: Người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 9 - 11 triệu đồng (quy định hiện hành phạt 4 - 6 triệu đồng); quay đầu trái quy định sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng thay vì phạt từ 600.000-800.000 đồng như hiện hành; chở hàng vượt quá chiều cao phạt 8-12 triệu đồng (hiện 2-3 triệu đồng); mua bán biển số trái quy định bị phạt 48-52 triệu đồng (hiện 10-12 triệu đồng); giao xe cho người không đủ điều kiện sẽ bị phạt 28-30 triệu đồng (hiện là 4-6 triệu); đi vào khu vực cấm, đường cấm bị phạt 4-6 triệu đồng (hiện 2-3 triệu)...

Hay như lỗi điều khiển ô tô đi vào khu vực cấm, đường cấm thì sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu, thay vì 2 - 3 triệu như quy định hiện hành. Các hành vi như dừng, đỗ, quay đầu xe gây ùn tắc giao thông; quay đầu xe trong hầm đường bộ hoặc vượt không đúng quy định sẽ bị phạt từ 8 - 12 triệu đồng, thay vì phạt 2 - 3 triệu đồng.

Hành vi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông được đề xuất tăng từ 4 - 6 triệu đồng lên 8 - 10 triệu đồng.

Đại diện Bộ Công an cho biết trên Vietnamnet, việc tăng mức xử phạt sẽ tập trung vào các các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao, nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn trong việc nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, xây dựng môi trường văn hóa giao thông bình đẳng văn minh và kiềm chế tai nạn giao thông.

Miễn giấy phép điện lực khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2024/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nghị định này quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc mua bán điện trực tiếp giữa các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

Như vậy, Nghị định 135/2024/NĐ-CP có phạm vi áp dụng mở rộng cho tất cả các đối tượng là nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng trên phạm vi cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này là chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nghị định quy định các chính sách khuyến khích:

Tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt trong các trường hợp không đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Trường hợp khác là lắp đặt hệ thống thiết bị chống phát ngược điện vào hệ thống điện quốc gia; hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất dưới 100kW.

Tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất lắp đặt từ 1.000kW trở lên và bán điện dư vào hệ thống điện quốc gia, thực hiện thủ tục về quy hoạch điện lực và đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ; công sở và công trình được xác định là tài sản công được xác định là thiết bị công nghệ gắn vào công trình xây dựng.

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 9 bị nhóm người đe dọa, ép bốc đất ăn

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ dịp Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ' - Ảnh 6.

Em Đ. bị nhóm bạn ép bốc đất ăn. Ảnh cắt từ clip

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết trên Người lao động, đơn vị đã báo cáo sự việc một nam sinh trên địa bàn bị bạn ép ăn đất, hút thuốc lá tới Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 22/10, Phòng GD-ĐT Nam Đàn nhận được thông tin trên mạng xã hội xuất hiện clip vụ việc một nam học sinh lớp 9, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn bị bắt ép ăn đất, hút thuốc lá. Lập tức, Phòng đã trực tiếp làm việc với nhà trường để xác minh sự việc.

Sự việc xảy ra lúc 21 giờ ngày 19/10, tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn sau buổi sinh hoạt đoàn xã Nam Anh tổ chức. Nguyên nhân là do mâu thuẫn từ trước giữa em N.V.T. với em V.H.Đ. (lớp 9C, Trường THCS Anh Xuân). Do đó, khi gặp Đ. trên đường thì em P.T.N. (học sinh lớp 11A4 - Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, bạn của T.) đã bắt ép Đ. phải ăn đất, buộc Đ. hút 2 điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc.

Trong khi em N. ép buộc, dọa nạt nạn nhân thì em N.V.T. (học sinh lớp 9E Trường THCS Anh Xuân) đã dùng điện thoại quay clip, sau đó em T. đã gửi clip cho nhóm bạn trong lớp.

Khi phát hiện clip phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đã trực tiếp báo cáo Phòng GD-ĐT và chính quyền địa phương. Phòng GD-ĐT đã phối hợp Công an huyện, chỉ đạo Công an xã cùng nhà trường điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh em Đ. bị một nhóm người bắt ngồi xổm tại một khu đất và bị buộc phải tự tay bốc đất ăn. Bị khống chế, Đ. chỉ còn biết tự bốc đất viên thành cục đưa vào miệng trong sự hả hê của nhóm người trên. Chưa dừng lại, sau đó em Đ. còn bị ép buộc hút 2 điếu thuốc lá và "phải nuốt khói thuốc".

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, em Đ. đã được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đến sáng 23/10, em Đ. đã đi học trở lại.

Tin sáng 23/10: Tạm giữ người mẹ vụ bé gái 5 tuổi ở TPHCM tử vong; 37 tỷ đồng học phí thu vượt sẽ trả lại cho sinh viênTin sáng 23/10: Tạm giữ người mẹ vụ bé gái 5 tuổi ở TPHCM tử vong; 37 tỷ đồng học phí thu vượt sẽ trả lại cho sinh viên

GĐXH - Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Giàu (33 tuổi, ngụ Quận 4) để điều tra, làm rõ về cái chết của bé H.T.A. (5 tuổi, con ruột của Giàu); UBND tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo Trường ĐH Thủ Dầu Một trả lại số tiền chênh lệch thu sai cho sinh viên.

Cà phê xuyên đêm - không gian yêu thích của giới trẻ nhưng chứa nhiều hệ luỵ tiềm ẩnCà phê xuyên đêm - không gian yêu thích của giới trẻ nhưng chứa nhiều hệ luỵ tiềm ẩn

GĐXH - Nhiều bạn trẻ hiện nay có xu hướng tìm đến những không gian yên tĩnh, thoải mái để học tập, làm việc và sáng tạo. Các quán cà phê 24h đã trở thành lựa chọn hàng đầu. Đây không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn như "ngôi nhà thứ hai" cho những người trẻ cần không gian học tập xuyên đêm. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này đang tồn tại những rủi ro và hạn chế nhất định về việc đảm bảo sức khỏe cũng như các vấn đề về an ninh trật tự.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

Đời sống - 6 giờ trước

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 13 giờ trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Đời sống - 18 giờ trước

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 tháng, có 3 tháng Âm lịch đặc biệt được xem là "điểm vàng" tạo nên những con người trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường và năng lực vượt trội, sớm muộn cũng đạt được sự nghiệp ổn định và cuộc sống phú quý.

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp không cần cố tỏ ra thu hút, vẻ hấp dẫn của họ tự nhiên tỏa ra từ khí chất, tính cách và cách họ sống mỗi ngày.

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hộ ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) bị phát hiện xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết, gây lo ngại về nguy cơ xâm hại nguồn gen và ảnh hưởng môi trường.

Top