Tin sáng 3/5: VĐV nào được vinh dự châm ngọn đuốc SEA Games 31?; Hà Nội lên phương án giảm ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ
GiadinhNet - Nghi thức châm ngọn đuốc SEA Games là phần thiêng liêng không thể thiếu trong Lễ khai mạc của Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á lần thứ 31. Một VĐV của nước chủ nhà Việt Nam sẽ lãnh vinh dự này. Lực lượng cảnh sát giao thông TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để giảm ùn tắc trong ngày cuối nghỉ lễ.
Tin sáng 2/5: Thông tin bất ngờ vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng; con bò 6 chân 2 đuôi, giá 5 tỷ đồng chủ không bán VĐV nào được vinh dự châm ngọn đuốc SEA Games 31?

Ở các kỳ đại hội thể thao trên thế giới, nghi thức châm đuốc luôn là phần quan trọng nhất và một VĐV tiêu biểu của nước chủ nhà sẽ có vinh dự này. Ví dụ, tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka là người đã châm ngọn đuốc trong lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020.
Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức tối ngày 12/5 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa sẽ được rước đến đài lửa và châm để ngọn đuốc SEA Games 31 bùng cháy trong suốt thời gian Đại hội tranh tài.
Theo kế hoạch ban đầu, cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ đại diện cho các VĐV thực hiện việc châm sáng ngọn đuốc của SEA Games 31. Tuy nhiên, ban tổ chức SEA Games 31 đã quyết định lựa chọn VĐV điền kinh Quách Thị Lan là người châm đuốc. Trong khi đó, người nhận trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31 là tuyển thủ môn đấu kiếm Vũ Thành An.
Quách Thị Lan là người cùng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo. Cô từng giành HCV tại Asiad 18 và đã thi đấu các kỳ SEA Games 2013, 2015, 2017, 2019. Quách Thị Lan cũng là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.
Hà Nội lên phương án giảm ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẵn sàng phương án tăng cường lực lượng dọc tuyến, chốt trực xuyên đêm. (Ảnh: VOV)
Trong những ngày cuối của dịp nghỉ lễ, mật độ phương tiện tại các tuyến đường cửa ngõ, trục đường chính của TP Hà Nội sẽ tăng cao khi người dân quay trở lại Thủ đô sau thời gian nghỉ dài ngày.
Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc kéo dài có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều biện pháp từ túc trực thường xuyên đến chủ động phân luồng.
Tuyến đường vành đai 3, một trong những trục cửa ngõ chính của Thủ đô Hà Nội, bất cứ phương tiện chở khách nào có dấu hiệu vi phạm như chở quá số người hoặc dừng đỗ sai phép đều sẽ bị dừng lại kiểm tra.
Dịp nghỉ lễ này, cảnh sát giao thông cũng bố trí lực lượng mật phục nhằm tăng cường xử lý các xe dừng đỗ đón trả khách trái phép, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông.
Bên cạnh việc tăng cường xử lý vi phạm, ngày cuối của dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ túc trực thường xuyên tại các khu vực cửa ngõ Hà Nội và các trục đường chính của thành phố. Khi có dấu hiệu ùn tắc xảy ra, lực lượng chức năng sẽ chủ động các phương án phân luồng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và hạn chế tối đa tai nạn.
Bất ngờ xuất hiện rét Nàng Bân, Sa Pa lạnh 9 độ C

Sáng nay (2/5), nhiệt độ Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C (Ảnh: Dân trí
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên sáng sớm ngày hôm nay 2/5, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất tại thị trấn Bắc Hà giảm xuống 15,5 độ C, thị xã Sa Pa rét nhất 9,1 độ C. Đêm về sáng 2/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.
Lúc 7h ngày 2/5, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Lào Cai rét nhẹ 20,1 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) thấp hơn 19,6 độ C, vùng núi cao Bắc Hà lạnh rét 15,5 độ C và đặc biệt khu du lịch quốc gia Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt lạnh rét này.
Đến khoảng 10h, trời ấm lên và có nắng.
Theo chuỗi số liệu nhiều năm, đợt rét Nàng Bân diễn ra vào những ngày đầu tháng 5 là hiếm gặp. Đây là một hiện tượng thời tiết bất thường đầu mùa hè năm nay.
Không được gây khó khăn khi xác nhận "Hộ chiếu vaccine" cho người dân

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Y tế)
Bộ Y tế quán triệt nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Tại công văn này, Bộ Y tế cho biết: Ngày 19/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1975/BYT-CNTT về việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vaccine". Để đảm bảo quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và "Hộ chiếu vaccine" khi tham gia tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị quán triệt nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và "Hộ chiếu vaccine" không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận "Hộ chiếu vaccine".
Bộ Y tế giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng chủ động thực hiện truyền thông tới toàn dân được biết về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và "Hộ chiếu vaccine" khi đã tiêm vaccine phòng COVID-19.
Bộ Y tế quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng và xác nhận "Hộ chiếu vaccine", nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Ninh Thuận phục hồi đàn bò tót lai

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)
Đến nay, phương pháp nuôi dưỡng mới không chỉ giúp đàn bò tăng trọng đều đặn mà còn khôi phục đặc tính vốn có và có thể sinh sản.
Thức ăn tinh, thức ăn tươi, rơm và muối khoáng… là khẩu phần ăn 2 bữa mỗi ngày của đàn bò tót lai. Những con có thể trạng yếu còn được tách đàn, theo dõi và thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt.
Sau gần 1 năm chuyển về Vườn thực vật của Vườn Quốc gia Phước Bình, đàn bò tót 11 con đã tăng trọng đều đặn.
Không nuôi nhốt trong khuôn viên tù túng, đàn bò tót được chăn thả dưới tán rừng. Khi được trả về không gian sống trong môi trường tự nhiên, chúng dần khôi phục bản năng vốn có.
Mục tiêu "Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hoà" mà đề tài đặt ra cần có thời gian theo dõi đánh giá bằng các cứ liệu khoa học. Tuy nhiên, việc tạo ra không gian sống bán hoang dã đã khơi dậy bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống của đàn bò.
Đây là hướng tiếp cận đúng đắn của nhóm nghiên cứu sau khi được chuyển giao, là tín hiệu vui mở ra triển vọng hình thành khu vực bảo tồn, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục bảo tồn tính đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phước Bình.
Liên tiếp xảy ra các vụ trẻ bị đuối nước
Dù đã liên tục cảnh báo, nhưng những ngày qua vẫn liên tục ghi nhận những vụ đuối nước thương tâm.
Chiều 1/5, tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, 4 em học sinh lớp 11 cùng nhóm bạn rủ nhau đi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai. Trong lúc đang chơi, 4 em này cùng 1 bạn khác tách ra rủ nhau lội ngược dòng lên hướng có nước. Không may, cả 5 em bị rơi vào vùng nước xoáy sâu.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã nhảy xuống cứu vớt các em nhưng chỉ cứu được 1 người. Thi thể 4 em còn lại được tìm thấy sau đó.
Tại tỉnh Bình Định, 3 thiếu niên rủ nhau đi tắm tại bãi biển Thiện Chánh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn cũng không may bị đuối nước. Hiện mới tìm được thi thể 2 nạn nhân.
Tại Bình Thuận, trong ngày 1/5, xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 em thiệt mạng, 1 em bị nước cuốn trôi mất tích.
Cũng trong ngày 1/5, tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 2 học sinh tiểu học đã tử vong dưới hồ nước gần nhà.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Nhận đơn tố cáo của nhà báo Hàn Ni liên quan đến vụ bà Phương Hằng
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 22 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.