Tin sáng 2/5: Thông tin bất ngờ vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng; con bò 6 chân 2 đuôi, giá 5 tỷ đồng chủ không bán
GiadinhNet - Quán hải sản C.S. (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã hoàn trả lại du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" 30% tổng hóa đơn sau khi bị phản ánh "chặt chém" trên mạng xã hội; con bò kỳ lạ có đến 6 cái chân và 2 cái đuôi ở Thanh Hóa mới đây có người trả giá 5 tỷ đồng nhưng gia chủ không bán, giữ lại để... lấy lộc.

200 cựu tù tham dự lễ giỗ chung các anh hùng liệt sĩ Côn Đảo

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Ảnh: Báo BRVT.
Ngày 1/5, tại Đền thờ Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã diễn ra lễ giỗ chung các anh hùng liệt sĩ Côn Đảo lần thứ 11, sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19.
Theo Ban tổ chức, lễ giỗ chung Côn Đảo được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 dựa trên tâm nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Hằng năm, sự kiện này được tổ chức vào ngày 20/6 âm lịch dựa trên đề xuất của cố TS Sử học, cựu tù Côn Đảo Bùi Văn Toản. Từ đó đến nay, qua 11 lần tổ chức, lễ giỗ chung Côn Đảo đã trở thành một sự kiện thiêng liêng, thể hiện sự tri ân to lớn của hậu nhân với các anh hùng liệt sĩ.
Áp dụng nguyên tắc 5K một cách linh hoạt

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)
Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện suốt hơn 2 năm qua đã góp phần mang lại nhiều thành quả chống dịch cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, phần lớn người dân khi được hỏi ý kiến đều cho rằng các quy định về giữ khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế đã không còn phù hợp.
Hiện nhiều hoạt động kinh tế - xã hội đã hoạt động bình thường trở lại, ngay cả trong những môi trường được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt. Do đó, theo các chuyên gia, những quy định không còn phù hợp thì nên mạnh dạn bỏ.
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng: ''Cái gì chúng ta thấy không phù hợp mà gây ra khó khăn cho các địa phương khi thực hiện thì chúng ta nên có những thay đổi. Quan trọng là chúng ta thích ứng an toàn, linh hoạt, nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó''.
Tại một cuộc họp mới đây, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ đề xuất áp dụng nguyên tắc 5K chống dịch COVID-19 một cách linh hoạt, trong đó 2K cần duy trì thường xuyên là khẩu trang và khử khuẩn. Thông tin này được nhiều người đồng tình ủng hộ. Riêng tại các cơ sở y tế và những môi trường đặc thù khác, có thêm ý kiến cho rằng việc linh hoạt 5K cần có hướng dẫn và quy định riêng đối với từng vị trí việc làm, vốn có mức độ và nguy cơ lây nhiễm khác nhau.
Có thể thấy, việc linh hoạt các nguyên tắc chống dịch trong giai đoạn hiện nay là phù hợp, đúng thời điểm. Tuy nhiên, trong quá trình linh hoạt này, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan, nhất là với sự xuất hiện của những biến chủng mới. Theo đó, cần sẵn sàng tái khởi động ngay lập tức các biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn khi cần thiết.
Tai nạn đau lòng ở Bình Phước, 4 học sinh lớp 11 cùng tử vong

Thi thể các em học sinh được đưa lên bờ sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm
Ngày 1/5, một lãnh đạo xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết suốt 3 giờ tìm kiếm dưới sông, các lực lượng đã đưa được thi thể của 4 em học sinh lên bờ và bàn giao cho người nhà nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 1/5, một nhóm học sinh lớp 11 của Trường THPT Bù Đăng rủ nhau vào nhánh sông Đồng Nai (xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước) tắm sông.
Đến nơi, 6 em rủ nhau xuống tắm, 3 em còn lại ngồi trên bờ nhặt củi đốt để nướng đồ ăn. Trong lúc tắm, 1 em bơi ra giữa sông, thấy vậy 5 em dưới nước cũng bơi ra cùng bạn. Đến giữa sông, cả nhóm bị nước cuốn trôi, chỉ có 1 em bơi được vào bờ, sau đó cầu cứu những người xung quanh.
Khi nghe tiếng la hét, nhóm thanh niên đang chơi gần đó trợ giúp, nhưng chỉ cứu được 1 em, 4 em còn lại thì không tìm thấy.
22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Quán trả lại 12 triệu đồng
Ngày 1/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Quốc Khánh - quản lý nhà hàng hải sản C.S. xác nhận đại diện nhà hàng đã hoàn trả lại cho ông Đ.V.M. (du khách Bắc Giang - thành viên trong 22 người khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) 12 triệu đồng (tương đương khoảng 30% hóa đơn thanh toán).
Nói về nguyên nhân hoàn trả tiền, quản lý nhà hàng hải sản C.S. cho hay vì khi nhà hàng đưa 2 con cá bò da giáp biển (8,8kg) ra thì đoàn du khách cũng vừa gọi tính tiền, thứ 2 là do mở quán ra chỉ muốn yên ổn làm ăn nhưng lại bị phản ánh trên mạng xã hội như vậy "cảm thấy rất phiền".
Con bò 6 chân 2 đuôi, giá 5 tỷ đồng chủ không bán

Con bò 6 chân 2 đuôi rất lành tính, dễ gần, trẻ em thoải mái đến gần vuốt ve mà không lo bị tấn công.
Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách khắp nơi đổ về suối cá thần xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để tham quan suối cá thần kỳ tại đây. Bên cạnh đó, nhiều du khách cũng kéo đến đây để tận mắt thấy con bò kỳ lạ có đến 6 cái chân và 2 cái đuôi.
Anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, trú tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy), chủ nhân của con bò kỳ lạ này chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, con bò đực có 6 chân và 2 cái đuôi mà gia đình anh đang sở hữu đã được hơn 3 năm tuổi. Hiện con bò vẫn đang phát triển bình thường và béo tốt.
Anh Tuấn cho biết thêm, cách đây chừng 3 năm, anh mua con bê đột biến này từ một hộ dân trong làng. Chủ nhân cũ của con bê kể, khi bò mẹ mang thai thì không có hiện tượng gì bất thường nhưng khi sinh ra, bê con có 2 cái chân treo lơ lửng trên vai bên trái, giữa 2 cái chân này mọc ra cái đuôi như u thịt.
Khi mua con bê này về nuôi, anh Tuấn chăm sóc và theo dõi thì thấy con bê lớn dần, 2 cái chân "thừa" trên người con bê cũng lớn lên theo. Đến nay, sau nhiều năm chăm sóc, 2 cái chân thừa trên vai con bò cũng to không kém 4 chân chính.
"Lúc mới mua, về nhiều người khuyên tôi không nên nuôi con bò kỳ lạ như vậy nhưng tôi vẫn quyết giữ lại để chăm sóc. Khi nào bò đủ tuổi tôi sẽ cho con bò phối với bò cái để nhân giống xem hiện tượng lạ có tiếp tục xảy ra nữa hay không" - anh Tuấn nói.
Từ khi con bò nổi tiếng, người dân khắp nơi kéo đến nhà anh Tuấn xem. Có nhiều người hỏi mua nhưng anh Tuấn không bán. "Có người đến hỏi mua con bò với giá lên đến 5 tỷ đồng để đưa vào khu du lịch cho khách tham quan nhưng tôi không đồng ý" - anh Tuấn tiết lộ.
Hiện nay nhiều người đến tham quan suối cá thần Cẩm Thủy cũng ghé qua xem con bò đặc biệt của gia đình anh Tuấn. Mọi người khi vào xem cũng hỗ trợ gia đình anh một số tiền nhỏ để chăm nuôi chú bò.
Người đàn ông 43 tuổi tâm sự thêm: "Số tiền 5 tỷ đồng là quá lớn với gia đình tôi, nhưng tôi được nhiều người khuyên không nên bán con bò đi, lộc trời cho gia đình thì hưởng từ từ, chứ giờ bán bò nhận số tiền lớn đó về cũng lo lắm".
Thành phố Hồ Chí Minh rà soát F0 đang cách ly tại nhà, sắp xếp lại trạm y tế lưu động

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát. Hầu hết người dân trên 12 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đang được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. Số ca F0 đang cách ly tại nhà là 3.954 người (theo số liệu thống kê F0 ngày 29/4).
Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế đề nghị giám đốc trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức rà soát số lượng F0 đang cách ly tại nhà để chủ động bố trí, sắp xếp nhân viên y tế của các trạm y tế.
Đồng thời, Sở Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị này tham mưu ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo huy động tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có) để thay thế lực lượng nhân viên y tế thuộc các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế đang tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trạm y tế lưu động, thực hiện trước ngày 10/5.
Trong trường hợp dịch COVID-19 tăng trở lại, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế phải sẵn sàng chuẩn bị nguồn nhân lực nhân viên y tế để Sở Y tế phân công tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương có nhu cầu.
Du khách chọn bảo tàng, di tích lịch sử là điểm đến dịp nghỉ lễ

Từ sáng sớm ngày 1/5, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, rất nhiều du khách đã có mặt, đa phần là các đoàn sinh viên, học sinh với hành trình tìm về nguồn. Nhiều gia đình cũng nhân dịp này đưa các con đi tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước.
"Hôm nay em đến đây để muốn biết, muốn hiểu hơn về lịch sử Việt Nam mình, cũng là dịp để xả stress chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới", em Lê Thị Huyền Trang, học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh cho biết.
Còn tại Hội trường Thống Nhất, từng đoàn khách xếp hàng dài trước quầy bán vé. Không chỉ có người dân ở TP Hồ Chí Minh tìm đến di tích này, có rất nhiều du khách nước ngoài cũng như người dân đến từ các tỉnh xa đã dành thời gian để đến đây vào đúng ngày lễ 30/4.
Ông Ranjit Kunmar Chakraborti, du khách Ấn Độ cho biết: "Tôi chọn ngày 30/4 để đi thăm các di tích lịch sử ở Việt Nam và đến đây một phần để hiểu hơn về chiến thắng lịch sử của nhân dân Việt Nam, để thêm trân quý hòa bình, độc lập và tự do"
Đã rất lâu rồi Hội trường Thống Nhất mới lại đón lượng khách đến thăm quan đông đến như vậy. Nhiều người trong số họ đến đây lần đầu nhưng cũng không ít người cứ đến dịp 30/4 là lại tìm đến nơi đây. Có thể nói, đây là nơi để nhiều thế hệ người dân Việt Nam cũng như du khách quốc tế ghé thăm mỗi dịp đến với thành phố mang tên Bác.
Những loại vaccine phòng COVID-19 nào sẽ tiêm mũi 4 ở nước ta?

Tại văn bản của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 mới đây cho biết Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine Bộ Y tế đã họp để xem xét các nội dung về việc triển khai tiêm vaccine trong đó có việc tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Theo đó, Hội đồng đã thống nhất kết luận đối với việc tiêm mũi 4 gồm:
+ Đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19; cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
+ Vaccine sử dụng: Vaccine mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vaccine do Astra Zeneca sản xuất; vaccine cùng loại với mũi 3.
Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 214,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Hiện trẻ cả nước đã tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi mũi 1 với gần 1,46 triệu mũi; 100% người trên 18 tuổi đã tiêm 2 mũi; tỷ lệ tiêm mũi 3 khoảng gần 60%. Đối với trẻ từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 là 100%; mũi 2 khoảng gần 96,5%.
11 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 1/5

Toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông trong ngày 1/5 làm chết 11 người
Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người.
Trong ngày 1/5, tại các tuyến giao thông, phương tiện có lúc phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
"Lực lượng CSGT Công an các địa phương đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các Phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường", nhận định của Cục CSGT.
Kết quả xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5 tỷ 63,5 triệu đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 1.049 trường hợp, ma túy 8 trường hợp.
Chuyện xúc động về chàng bác sĩ bỏ phố về quê

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài
Xã hội - 16 giờ trướcGĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân
Xã hội - 1 ngày trướcChủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?
Thời sựGĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.