Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 30/7: Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu; lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền

Thứ bảy, 06:45 30/07/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Một trang facebook cá nhân tên "Đ.K" được cho là con trai Đường "Nhuệ" lên mạng tố người thân chiếm đoạt tài sản. Người tự xưng là cậu bé 13 tuổi cũng khẳng định đã gửi đơn lên công an; Thắng khai bắt đầu giả làm người tàn tật từ năm 2018 và hành nghề tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

Tin sáng 29/7: TP.HCM đề nghị mở lại khai báo y tế với người nhập cảnh; Bộ Văn hóa nói gì về vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh?Tin sáng 29/7: TP.HCM đề nghị mở lại khai báo y tế với người nhập cảnh; Bộ Văn hóa nói gì về vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh?

GiadinhNet - UBND TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố áp dụng khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết cơ quan pháp luật của Tây Ban Nha vẫn chưa thông tin thêm về việc xử lý 2 nghệ sĩ Việt Nam.

Chuyển hồ sơ vụ tai nạn liên hoàn sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Tin sáng 30/7: Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu; lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền - Ảnh 2.

Chiếc Santa Fe gây tai nạn chỉ dừng lại sau khi tông trúng ôtô biển đỏ. Ảnh: D.A.

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô và nhiều xe máy khiến một người bị tử vong vào đêm 28/7, chỉ huy Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

Vị này lý giải nguyên nhân là phương tiện và nạn nhân liên quan đến cơ quan quân đội.

Theo báo cáo của Công an quận Hà Đông, phương tiện quân đội có liên quan đến vụ tai nạn là chiếc ôtô biển đỏ do thượng úy H.V.H. (sinh năm 1981, cán bộ tại Văn phòng Bộ Quốc phòng) cầm lái. Chiếc xe này đang dừng đèn đỏ thì bị ôtô Santa Fe tông trúng.

Ngoài ra, nạn nhân tử vong là đại úy M.T.T.T. (sinh năm 1976, trú tại La Khê, Hà Đông). Chị T. là quân nhân chuyên nghiệp tại nhà máy A40, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân. Nạn nhân đi xe máy thì gặp nạn.

Bắt giam cha dượng đánh tím người bé gái 7 tuổi ở Bình Phước

Tin sáng 30/7: Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu;  - Ảnh 2.

Bé D.Y được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú - Ảnh: CTV


Thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sáng nay (29/7) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Lầu Y Lầu (SN 1997, vợ đối tượng Tú) cùng hành vi trên.

Lầu là mẹ của bé D.Y (7 tuổi), còn Tú là cha dượng của bé - nạn nhân bị bạo hành với nhiều vết bầm tím trên cơ thể gây bức xúc vào ngày 27/7 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu và sống chung tại tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Đến đầu năm 2022, Lầu đón con riêng của mình là bé D.Y từ Nghệ An vào ở chung. Trong quá trình sống chung, do thấy bé Y thường nghịch đồ dùng cá nhân của mình và lười ăn nên Tú và Lầu nhiều lần đánh bé Y gây thương tích.

Đến ngày 27/7, một người hàng xóm của gia đình Tú phát hiện trên người bé Y có nhiều vết bầm tím nên đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo sự việc, đồng thời đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Hòa đã mời hai vợ chồng đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi bạo hành bé Y.

Cơ quan CSĐT xác định, hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu Y của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội danh trên.

Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu

Tin sáng 30/7: Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu;  - Ảnh 3.

Hình ảnh được cho là N.B.K. đến trụ sở Công an phường Kỳ Bá và lá đơn trình báo K. gửi Công an phường Kỳ Bá (Ảnh: Chụp màn hình facebook).

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về trang facebook được cho là của N.B.K. (13 tuổi) - con trai của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ").

Facebook này đăng tải nhiều bài viết với nội dung nói về việc một số người thân đến nhà riêng của bố mẹ K. lấy đi những đồ dùng, kỷ vật có giá trị. Toàn bộ các đồ dùng, kỷ vật đều là những món đồ như trang sức, rượu ngoại, xe hơi, quần áo, đồng hồ hiệu…

Tài khoản facebook của N.B.K. còn cho hay, dù nhiều lần gọi điện, nhắn tin đến những người lấy đi những đồ dùng, kỷ vật khi bố mẹ mình gặp nạn, nhưng đều không có hồi âm và bị chặn số.

Thậm chí, tài khoản facebook của N.B.K. còn đăng bài cho biết mình bị nhiều tin nhắn gửi đến hăm dọa, nên K. đã làm đơn trình báo đến công an phường Kỳ Bá.

Những bài viết N.B.K. "tố" người thân gia đình lấy đi đồ dùng, kỷ vật có giá trị và cho rằng mình bị hăm dọa đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho biết, Công an phường Kỳ Bá không hề nhận được đơn trình báo của N.B.K. (con trai của Nguyễn Xuân Đường) về việc mình bị hăm dọa.

Phía Công an thành phố Thái Bình cũng khẳng định không nhận được đơn trình báo nào của người tên N.B.K. trong sự việc liên quan.

Lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền

Tin sáng 30/7: Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu; lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền - Ảnh 4.

Hồ Văn Thắng giả người tàn tật nằm trên xe đẩy. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre

Ngày 29/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an thị trấn Bình Đại (huyện Bình Đại) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hồ Văn Thắng (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) do có hành vi giả người tàn tật để xin tiền.

Theo đó, chiều 27/7, Công an thị trấn Bình Đại phát hiện Hồ Văn Thắng có biểu hiện giả làm người bị tàn tật nằm trên xe đẩy tự chế để bán vé số, tạo thương cảm để người dân cho tiền, nên mời về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai bắt đầu giả làm người tàn tật từ năm 2018 và hành nghề tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

Chiều 27/7, Thắng đến thị trấn Bình Đại và giả làm người tàn tật nằm trên xe đẩy tự chế để bán vé số gây sự thương cảm, để người dân cho tiền.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trên người Thắng có hơn 3,1 triệu đồng. Trong đó, người dân thương tình cho hơn 1,4 triệu đồng; số còn lại là bán 170 tờ vé số.

Thắng được một người bạn ở cùng trọ tại Tiền Giang chở đi "hành nghề". Thắng trả tiền công từ 150.000 -300.000 đồng/chuyến, tùy quãng đường xa gần.

Tại cơ quan công an, Thắng có sức khỏe bình thường, hoàn toàn không bị tàn tật.

Tách làn ôtô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi từ 6/8

Tin sáng 30/7: Công an lên tiếng việc con trai 13 tuổi của Đường "Nhuệ" kêu cứu; lật mặt kẻ giả mạo người tàn tật để xin tiền - Ảnh 6.

Đoạn đường Nguyễn Trãi từ Ngã Tư Sở đến Khuất Duy Tiến là điểm đen về ùn tắc tại Hà Nội. Ảnh: H.Q.

Ngày 29/7, Sở GTVT Hà Nội có thông báo về phương án thí điểm điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Trãi đoạn Khuất Duy Tiến - Ngã Tư Sở thuộc quận Thanh Xuân. Thời gian phân luồng thí điểm kéo dài một tháng, từ 6/8 đến 6/9.

Đoạn đường trên có chiều dài 2,1 km rộng 5 làn xe mỗi chiều. Trong đó 2 làn sát vỉa hè dành cho xe thô sơ, xe máy (xe buýt được phép hoạt động); 3-4 làn ngoài dành cho ôtô.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đồng ý cho sử dụng dải phân cách "cứng" tách xe máy, ôtô đi theo làn đường riêng. Các loại vật liệu được sử dụng là mũi tên phản quang, trụ chống xô va bằng lốp, hàng rào di động… Ngoài ra, hệ thống biển báo sơn, kẻ đường cũng được điều chỉnh.

Phương án trên được đưa ra khi Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại một số nút giao thông trên địa bàn, trong đó có việc phân luồng tại nút giao Ngã Tư Sở.

Pháp cấp visa vào hộ chiếu mới của Việt Nam nhưng không cho phép sang Đức

Tin sáng 30/7: Pháp cấp visa vào hộ chiếu mới của Việt Nam nhưng không cho phép sang Đức;  - Ảnh 2.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thông báo nói trên được Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đăng tải trên website ngày 28/7, sau khi cơ quan chức năng Đức tạm dừng cấp thị thực (visa) cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật.

Cơ quan của Đức nêu rõ, hộ chiếu mẫu mới được cấp tại Việt Nam từ ngày 1/7/2022 thiếu thông tin về nơi sinh nên không thể xác định được rõ ràng về người mang hộ chiếu, đặc biệt là nhiều trường hợp trùng họ. Vì vậy, Đức tạm thời không cấp thị thực loại C hoặc D vào những hộ chiếu mới của Việt Nam.

Theo thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức, những nước Schengen (26 nước châu Âu bãi bỏ kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do - PV) khi cấp thị thực ngắn hạn phải loại Đức ra khỏi khu vực hiệu lực của thị thực. Người mang hộ chiếu mới không được nhập cảnh hoặc quá cảnh ở Đức. Những người mang hộ chiếu cũ, người có giấy phép cư trú trong khu vực Schengen không bị ảnh hưởng.

Về vấn đề này, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho hay, trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường. Tuy nhiên, theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức.

"Người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng" - Đại sứ quán Pháp cho biết và khuyến cáo tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, những người nộp đơn xin thị thực nên cập nhật thông tin.

Liên quan tới thời gian cấp thị thực, trước đó, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội thông tin, do yêu cầu xin thị thực tăng vọt sau đợt dịch COVID-19 và thời điểm nghỉ hè, thời hạn xử lý hồ sơ xin thị thực hiện tại là một tháng đối với thị thực ngắn hạn và dài hạn, thời hạn này có thể kéo dài hơn trong những tuần tới.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội lý giải gì về việc không gỡ bỏ loa phường

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội - 19 giờ trước

GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Xã hội - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Top