Tin sáng 8/6: Thứ trưởng Thường trực Đỗ Xuân Tuyên được giao điều hành Bộ Y tế; Nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng vì 'thấy bạn nữ hút thuốc lá và báo giáo viên'
GiadinhNet - Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế được giao tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày 7/6/2022; theo bản tường trình của các học sinh đánh bạn, do H. thấy một bạn nữ trong nhóm này hút thuốc và báo với giáo viên, nên nhóm học sinh này xông vào lớp đánh để trả thù.

Thứ trưởng Thường trực Đỗ Xuân Tuyên được giao điều hành Bộ Y tế

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế
Văn phòng Bộ Y tế vừa nhận được văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng về phân công cán bộ điều hành hoạt động Bộ Y tế.
Theo đó, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày 7/6/2022.
Trước đó, tại Quyết định 1771/QĐ-TTg ngày 9/12/2019, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.
Theo Quyết định 5496/QĐ-BYT 2021 phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được phân công phụ trách lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm, y dược cổ truyền; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế; cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp; Các hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phát triển y tế cơ sở; thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; thi đua, khen thưởng; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Y tế; Hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y - dược; công tác phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam; tham gia chỉ đạo công tác thanh tra y tế và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công...
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y.
Ông Lê Hồng Sơn tạm thời điều hành UBND TP Hà Nội

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn. Ảnh: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn được phân công tạm thời điều hành hoạt động của UBND TP kể từ ngày 7/6.
Thông tin trên được một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết khi trao đổi với VietNamNet chiều 7/6.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội tạm thời điều hành hoạt động của UBND TP Hà Nội đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban cán sự Đảng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1964, quê tại Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông Sơn từng giữ các chức vụ như: Quyền Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Những người 'vác tù và hàng tổng'

Anh Nguyễn Văn Quy (ảnh trên), anh Đặng Văn Phúc điều tiết giao thông ảnh: H.C
Ở khu vực ngã 6 phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người đi đường quen với hình ảnh một chàng trai tay cầm gậy, đầu đội nón bảo hiểm xuất hiện vào giờ cao điểm để điều tiết giao thông. Ít ai biết rằng người làm thay công việc của cảnh sát giao thông ấy là công nhân tên Nguyễn Văn Quy (32 tuổi, quê An Giang). Anh Quy đang làm công nhân tại một Cty sơn đóng trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi tan ca thay vì nghỉ ngơi lấy lại sức, anh Quy lại dành thời gian để ra đường điều tiết giao thông, góp phần chống ùn tắc cục bộ ở khu vực đông công nhân đi lạ
Nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng vì 'thấy bạn nữ hút thuốc lá và báo giáo viên'

Clip về cảnh bạn học sinh bị đánh hội đồng lan truyền nhanh trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip
Ngày 6/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa xác minh, xử lý vụ nam sinh bị các bạn đánh hội đồng tại Trường THCS Võ Văn Tần (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam sinh ngồi tại chỗ trong lớp học phải "ôm đầu chịu trận" liên tiếp các cú đấm, đạp của một số bạn chung quanh. Clip này xuất hiện từ tối 31/5 đã được phát tán rất nhanh.
Theo kết quả xác minh, học sinh bị đánh là em L.H.H., học lớp 8A17 tại Trường THCS Võ Văn Tần.
Nhóm đánh em H. là 5 học sinh khác trong cùng khối 8 cũng đang học tại Trường THCS Võ Văn Tần. Quá trình học sinh kia bị đánh được một học sinh khác trong cùng khối đến quay lại clip.
Theo bản tường trình của các học sinh ra tay đánh bạn, do H. thấy một bạn nữ trong nhóm này hút thuốc và đã báo với giáo viên, nên nhóm học sinh này xông vào lớp đánh để trả thù.
"Em H. bị bạn đánh chấn thương phần mềm. Hiện sự việc đã được báo cáo về huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã cử thầy, cô giáo đến thăm hỏi, động viên em H. Đối với cá nhân vi phạm, trường đã thành lập hội đồng kỷ luật học sinh để xem xét hình thức kỷ luật phù hợp" – một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa thông tin.
Nhà trường đã cử thầy, cô giáo đến thăm hỏi, động viên em H, đồng thời thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh để xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân vi phạm.
Tin ''bạn Tây'' trên mạng, một phụ nữ ở Cao Bằng suýt mất 250 triệu đồng

Cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng kịp thời giải thích cho bà H (giữa) về hành vi lừa đảo qua mạng của một số kẻ xấu - Ảnh: CB
Ngày 7/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tặng quà giá trị lớn gửi từ nước ngoài.
Cụ thể, một ngày trước đó, cơ quan công an nhận được tin thông tin từ Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Cao Bằng về việc một khách hàng nữ tên H. (người thành phố Cao Bằng) đang có ý định chuyển đi số tiền 250 triệu đồng thông qua ủy nhiệm chi.
Qua trao đổi với khách hàng, giao dịch viên ngân hàng nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo tương tự như một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà Công an Cao Bằng đã tuyên truyền thời gian qua nên đã tạm dừng hoạt động giao dịch và liên lạc với lực lượng chức năng địa phương biết, hỗ trợ xử lý.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Cao Bằng đã cử cán bộ đến quầy giao dịch ngân hàng trên để tìm hiểu sự việc. Qua trao đổi, bà H. cho biết, thông qua mạng xã hội, bà có quen biết một người nước ngoài. Sau đó, người này tạo mối quan hệ thân thiết và ngỏ ý muốn muốn tặng bà H. một món quà có giá trị lớn. Một thời gian sau, bà H. nhận được một số cuộc điện thoại liên lạc, tự xưng là nhân viên hải quan, đề nghị chị nộp một khoản tiền để được nhận gói quà giá trị nói trên. Tin là thật, bà H. gom tiền để đến quầy giao dịch ngân hàng để gửi đến số tài khoản do "nhân viên hải quan" cung cấp.
Sau khi được lực lượng công an đã giải thích về một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà H. đã đề nghị ngân hàng hủy việc chuyển tiền của mình.
Thời gian qua, tại tỉnh Cao Bằng đã xảy ra nhiều sự việc mất tiền bằng những chiêu trò lừa đảo như trên, các ngành chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa "tiền mất, tật mang".
Người dân được hưởng lợi khi triển khai dịch vụ công về cư trú
Thay vì phải mang đủ thứ giấy tờ tùy thân như thẻ Căn cước công dân, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp và khai báo thông tin vào nhiều giấy tờ khác thì nay, để làm thủ tục khai báo tạm trú, chị Vũ Thị Hồng ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, không phải đi lại hay chờ đợi nữa mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, ở nhà đã có thể làm được.
"Tôi thấy rất bất tiện nếu phải di chuyển ra phường đăng ký tạm trú. Giờ ở nhà tôi đã có thể đăng ký trên điện thoại, không phải mất công ra phường như trước kia" - chị Hồng cho hay.
Theo quy định của Bộ Công an, từ tháng 7 năm nay, 100% các trường hợp làm thủ tục về cư trú đều phải triển khai qua dịch vụ công. Tại địa bàn phường Ngọc Khánh, việc này đã được thực hiện từ tháng 5 đến nay. Lần đầu triển khai không ít người dân vẫn còn bỡ ngỡ nhưng sau khi được cán bộ công an phường hướng dẫn thì ai cũng có thể làm được.
Cùng với dịch vụ công cư trú, hiện nay, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip cũng đang mang lại cho người dân nhiều thuận lợi khi thực hiện các thủ tục giao dịch tại ngân hàng. Trước đây, để làm thủ tục xác thực thông tin khách hàng tại quầy, nhân viên ngân hàng sẽ phải thực hiện rất nhiều bước thủ công khác nhau như kiểm tra đối chiếu ngoại hình khách hàng với giấy tờ tùy thân, check chữ ký nhưng hiện tại thì không phải thực hiện các bước đó nữa.
Hiện nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua việc cấp Căn cước công dân gắn chip. Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền... Khi sử dụng tài khoản này, người dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.
146 học sinh lớp 12 trên cả nước được miễn thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022, cả nước có 146 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT; các đại học, trường đại học có trường THPT chuyên căn cứ quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các thí sinh có tên trong danh sách.
Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành, có ba trường hợp thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 gồm: Thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa;
Thí sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ;
Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Được biết, Hà Nội có 12 học sinh được miễn thi, gồm 11 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 học sinh Trường THPT Chu Văn An.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7 với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi.
Bộ Y tế đề xuất thay V2K cho 5K

Tổ chức tháo dỡ lều quán lấn chiếm bãi biển ở Thanh Hoá
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH – Lực lượng chức năng huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) yêu cầu các hộ kinh doanh trái phép tổ chức tháo dỡ lều lán lấn chiếm bãi biển.

Ông Nguyễn Tường Quân làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường
Thời sự - 5 giờ trướcSáng ngày 21/5, tại trụ sở Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy), cơ quan chủ quản tạp chí Kinh tế Môi trường đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Quảng Trị: 5 học sinh ra kênh nước chơi, 1 em tử vong
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Trong lúc cùng nhóm bạn ra tại kênh nước ở thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) chơi, em H. không may bị đuối nước, tử vong

Chi tiết 11 dự án chung cư, trường học, công viên tại 3 quận nội thành vừa được Hà Nội bổ sung cải tạo trong năm 2025
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa bổ sung thêm 11 dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và quận Đống Đa.

Hà Nội và miền Bắc nắng nóng trước khi mưa dông mạnh vào cuối tuần
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và Bắc Bộ ban ngày trời oi nóng, mức nhiệt cao nhất từ 35 - 37 độ. Đến cuối tuần có mưa dông mạnh và mở rộng toàn miền.

Chính quyền phường ở Hoàng Mai (Hà Nội) ra quân xóa bỏ loạt bãi trông giữ xe ô tô trái phép tại KĐT mới Đại Kim
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã ra quân, huy động lực lượng liên ngành, phối hợp, xử lý 11 điểm trông giữ xe ô tô trái phép trên địa bàn phường.

Sau phản ánh, loạt sân pickleball ở phường Yên Hòa bị giải tỏa nhưng nhà xưởng thì chưa?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, loạt sân pickleball xây dựng trên đất dự án tại mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị giải tỏa. Tuy nhiên, nhà xưởng (gara ô tô) vẫn hoạt động.

Chính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh
Thời sự - 1 ngày trướcChính phủ đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay bằng phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành.

Mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo từ ngày 20-22/5, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi Bắc Bộ nắng và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Đến cuối tuần có mưa dông mạnh và mở rộng toàn miền.

Tin sáng 20/5: Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông; 'Địa đạo' đã lên sóng truyền hình OTT dù vẫn trụ rạp
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bản đồ mưa dông xuất hiện ở hầu hết phần phía Tây của cả nước lúc 15h10 chiều 19/5, rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực; 'Địa đạo' phiên bản đặc biệt sẽ được chiếu trên một nền tảng số.

Lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng
Xã hộiNghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó nêu rõ lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng.