Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Người dân kỳ vọng phát triển kinh tế nhưng trăn trở bài toán kiểm soát mùi
GĐXH - Đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ cao tại xã Bất Bạt (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của người dân bởi quy mô lớn và định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp. Song, không ít người dân dành sự quan tâm đặc biệt đến khả năng kiểm soát mùi hôi và tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động.
Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao Hà Nội: Giải pháp đột phá hay bài toán môi trường mới?Vừa qua, một doanh nghiệp chăn nuôi đã đề xuất với UBND Thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt bổ sung vị trí thực hiện dự án chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt.
Được biết, mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Đặc biệt là sẽ giải quyết được áp lực môi trường.
Kỳ vọng vào một mô hình chăn nuôi hiện đại
Theo nhiều người dân, việc đầu tư các tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn có thể góp phần thay đổi diện mạo ngành chăn nuôi, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân sống gần khu vực dự kiến triển khai dự án, cho rằng mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa.

Vừa qua, Công ty Cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam đề xuất với UBND Thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt bổ sung vị trí thực hiện dự án chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt.
"Chúng tôi ủng hộ những dự án có khả năng tạo thêm việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Nếu công nghệ tiên tiến thực sự được áp dụng, đây có thể là một mô hình mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún", ông Hùng chia sẻ.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc tập trung chăn nuôi vào các tổ hợp quy mô lớn sẽ thuận lợi hơn cho công tác quản lý dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Trăn trở nguy cơ phát thải mùi hôi diện rộng và ô nhiễm nguồn nước ngầm
Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, không ít người dân cho biết điều khiến họ băn khoăn nhất là khả năng kiểm soát mùi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi.
Bà Trần Thị Lan - một người dân địa phương, cho biết thực tế tại nhiều nơi cho thấy không ít dự án chăn nuôi từng cam kết xử lý môi trường rất tốt nhưng sau một thời gian vận hành vẫn phát sinh phản ánh về mùi hôi.
"Người dân không phản đối phát triển kinh tế, nhưng điều mọi người lo nhất là mùi. Chỉ cần mùi hôi xuất hiện thường xuyên thì cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe và cả giá trị nhà đất của người dân xung quanh đều bị ảnh hưởng", bà Lan cho hay.
Theo bà Lan, người dân mong muốn được tiếp cận đầy đủ thông tin về công nghệ xử lý khí thải, quy trình vận hành hệ thống xử lý môi trường cũng như các phương án ứng phó khi xảy ra sự cố.
Một số người dân khác cho rằng việc chăn nuôi lợn theo mô hình nhà cao tầng là hình thức còn rất mới tại Việt Nam.
Vì vậy, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần chứng minh hiệu quả thực tế của công nghệ kiểm soát mùi thông qua những số liệu cụ thể và cơ chế giám sát độc lập.
Bên cạnh vấn đề mùi hôi, nhiều người dân cũng quan tâm đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm từ dự án.
Bởi tổ hợp chăn nuôi lợn công nghệ cao khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh lượng lớn nước thải từ quá trình vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi và các hoạt động sản xuất khác.
Dù chủ đầu tư cam kết áp dụng công nghệ xử lý hiện đại, người dân vẫn mong muốn có thêm thông tin về công suất xử lý, quy trình vận hành và cơ chế giám sát môi trường.
Trong bối cảnh Hà Nội xác định môi trường và an toàn thực phẩm là những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ. Dự án tổ hợp chăn nuôi cao tầng đặt ra bài toàn cần có định hướng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, hiệu quả và bền vững hơn để kiểm soát triệt để an toàn thực phẩm.
Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố hoan nghênh đề xuất của doanh nghiệp. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, rà soát cụ thể về quy hoạch, chính sách của Hà Nội; đánh giá toàn diện đề xuất của doanh nghiệp.
Trên cơ sở đánh giá, đề nghị doanh nghiệp chăn nuôi này lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Tài chính xem xét quy trình, các quy định và thẩm định để trình UBND Thành phố.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện việc đánh giá xong trước 15/6 gửi Sở Tài chính.
Sở Tài chính căn cứ các quy định tham mưu đề xuất Thành phố trước 15/7. Các sở ngành, địa phương chủ động phối hợp để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các nội dung theo quy định.


