Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội
GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏeTrong buổi làm việc tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Công ty CP Tập đoàn Sunhouse (viết tắt là Sunhouse) tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến bài viết: "Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe" đăng tải ngày 24/5 trước đó.
Sunhouse khẳng định khí thải đạt chuẩn
Về khói thải ra môi trường, đại diện Sunhouse cho biết, năm 2016, Sunhouse quyết định đầu tư Dự án "Nâng công suất nhà máy Sunhouse – Công ty CP Tập đoàn Sunhouse với công suất 700 tấn sản phẩm/năm" tại Cụm Công nghiệp Ngọc Liệp (nay thuộc xã Kiều Phú, Hà Nội).
Dự án này thuộc đối tượng buộc phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cũng trong năm 2016, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Cùng năm này, Sunhouse ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp tập trung với Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp. Theo đó, nước thải từ nhà máy Sunhouse sẽ được xả vào hệ thống thoát nước chung của CCN Ngọc Liệp để xử lý.


Theo đại diện Sunhouse, nhà máy của công ty đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào năm 2016 và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, với tần suất 3 tháng/lần. Ảnh: Bảo Loan
Năm 2021, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) đã tiến hành kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý bụi và khí thải… Kết quả cho thấy đều đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Đến năm 2022, Công ty TNHH Kim Khí Sunhouse (đơn vị thuộc Tập đoàn Sunhouse) được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với các hạng mục công trình: hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý (công suất 40m3/ngày đêm); hệ thống xử lý khí thải trong quá trình sơn, sấy; xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải trong quá trình vận hành; bụi, khí thải phát sinh; tiếng ồn, độ rung và chất thải rắn sinh hoạt…
Tháng 6/2022, Dự án "Nâng công suất nhà máy Sunhouse lên 700 tấn sản phẩm/năm" được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, với các danh mục công trình: thu gom và xử lý nước thải; xử lý bụi, khí thải; lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại; quan trắc môi trường.
Theo đó, chương trình quan trắc môi trường được thực hiện với tần suất 3 tháng/lần.
Hoạt động quan trắc môi trường cần khách quan, minh bạch hơn
Theo bản báo cáo kết quả quan trắc môi trường Sunhouse cung cấp, Công ty Cổ phần Môi trường Thịnh Trường Phát (Hà Đông, Hà Nội) đã thực hiện quan trắc định kỳ và kỳ gần nhất được lấy mẫu trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h45 ngày 14/3/2026 tại Công ty TNHH Kim Khí Sunhouse.
Kết quả quan trắc cho thấy giá trị nồng độ các thông số phân tích trong mẫu khí thải đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCTĐHN 01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn Hà Nội; và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
Tuy nhiên, thời điểm người dân phản ánh tình trạng khói thải dày đặc từ khu vực Nhà máy Sunhouse thường diễn ra sau 19h15 hằng ngày trở đi.
Video: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse (Hà Nội), người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe.
Ngày 29/5, trao đổi với phóng viên, luật sư Chu Quỳnh Vương - Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định rõ hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên phòng ngừa ô nhiễm và quản lý rủi ro môi trường.
Theo luật sư Vương, từ nguyên tắc này, việc quan trắc môi trường đối với cơ sở sản xuất hoạt động liên tục 24/24 cần bảo đảm tính đại diện, khách quan và phản ánh đúng thực tế vận hành của nhà máy, bao gồm cả các khung giờ có nguy cơ phát sinh khí thải cao hoặc thời điểm người dân phản ánh bất thường. Hoạt động quan trắc môi trường có thể được thực hiện theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất.
Do đó, điều người dân quan tâm lúc này là đơn vị quan trắc có và sẽ thực hiện lấy mẫu quan trắc sau 19h hay không, bởi kết quả quan trắc được thực hiện vào ban ngày hoàn toàn không có cơ sở phản ánh đầy đủ, thực tế hoạt động xả thải của nhà máy Sunhouse, đặc biệt là tình trạng khói cuồn cuộn thải ra môi trường sau 19h15 hằng ngày như đã phản ánh trước đó.
Khu vực để xe công nhân được thuê từ hộ gia đình người dân
Về khu vực để xe phía sau nhà máy Sunhouse có dấu hiệu không đảm bảo an toàn PCCC, an ninh trật tự, đại diện Sunhouse cho biết, do Sunhouse có kế hoạch quy hoạch lại khu vực sản xuất, nâng công suất sản xuất nên khu vực trông giữ xe, tài sản của công nhân, nhân viên được cung ứng bởi đơn vị khác.
Theo đó, năm 2020, Sunhouse đã ký hợp đồng thuê công trình xây dựng và trông giữ xe với hộ gia đình bà K.T.H với mức giá 23 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng là 5 năm.

Toàn cảnh khu vực trông giữ phương tiện, tài sản của công nhân Sunhouse, nằm tại phía sau Nhà máy Sunhouse. Ảnh: Bảo Loan

Cảnh nhếch nhác tại khu vực trông giữ phương tiện, tài sản của công nhân Sunhouse, nằm tại phía sau Nhà máy Sunhouse. Ảnh: Bảo Loan
Mức giá này đã bao gồm chi phí bảo trì, quản lý vận hành công trình xây dựng, điện, nước, người trông giữ xe.
Đại diện Sunhouse cho biết, căn cứ theo hợp đồng đã ký trước đó, bà K.T.H (bên cho thuê) có nghĩa vụ đảm bảo, bảo vệ tài sản của công nhân và chịu trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy cùng các quy định pháp luật khác. Do đó, sau phản ánh của Báo, Sunhouse sẽ rà soát lại các điều kiện tuân thủ pháp luật của đơn vị cho thuê để quyết định việc tiếp tục hay thay đổi đơn vị cung ứng mặt bằng trông giữ xe.
Chuyên trang GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin!
Trước đó, vào tháng 4/2026, từ phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, phóng viên đã ghi nhận tình trạng khói cuồn cuộn thải ra môi trường tại khu vực Nhà máy Sunhouse (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, TP Hà Nội), vào lúc sau khoảng 19h15 phút hằng ngày.
Theo nguồn tin, sau 19h là thời điểm công nhân bắt đầu ca làm việc mới với hoạt động nung nấu, tôi luyện kim loại (nhôm, gang) sản xuất sản phẩm gia dụng. Đây cũng là công đoạn phải sử dụng nhiệt độ rất cao nên phát sinh nhiều khói và khí thải công nghiệp. Vì phát sinh nhiều khói, khí thải công nghiệp nên hoạt động này chỉ diễn ra từ 19h hàng ngày - khi trời đã tối. Hiện tượng này tuyệt nhiên không xuất hiện vào ban ngày. Do đó, khói cuộn thải ra môi trường kèm theo mùi hắc, hăng mũi.
Hà Nội: Cần tập trung giải quyết 'điểm nghẽn' ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2026 - 2030
Tại Kế hoạch số 372/KH-UBND, ngày 26/12/2025 của UBND TP Hà Nội, về triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, gắn với yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.
Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương siết chặt xử lý các "điểm nghẽn" về môi trường, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2030.
Thành phố yêu cầu tăng cường quản lý nguồn phát thải công nghiệp, siết chặt hoạt động xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng đổ trộm phế thải, đốt rác tự phát và các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường.
Với Kế hoạch 372/KH-UBND, Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xử lý các "điểm nghẽn" về ô nhiễm môi trường, từng bước xây dựng Thủ đô phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường
Thời sự -GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.
Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai
Thời sự -GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.
Bất ngờ phát hiện động vật quý hiếm 'đi lạc' vào vườn cao su ở Huế
Thời sự -GĐXH - Bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê Java quý hiếm trong vườn cao su, người đàn ông ở Huế chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao, góp phần bảo vệ động vật hoang dã.
Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối lại thay đổi đột ngột hình thái thời tiết
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc ban ngày trời nóng bức, độ ẩm không khí khá cao. Chiều tối đến đêm khả năng xảy ra mưa dông, kèm sấm sét nguy hiểm ở nhiều khu vực.
Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu ở Huế
Thời sự -GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Huế tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy từ cầu Hòa Xuân xuống sông vào sáng 13/7.
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng
Thời sự -GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.
Người dân Hà Nội sẽ được hưởng thêm nhiều công viên chuyên đề và không gian văn hóa mới
Thời sự -GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới xây dựng một đô thị sáng tạo, trung tâm văn hóa có sức ảnh hưởng trong khu vực châu Á.
Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng đề phòng
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông. Nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi vẫn ở mức rất cao.
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới
Thời sự -GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó
Thời sự -GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.



