Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?

Thứ tư, 09:35 03/06/2026 | Thời sự

GĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.

Kiểm tra PCCC và ANTT tại khu trông giữ xe nhà máy Sunhouse: Xã Kiều Phú phản hồi ra sao? - Ảnh 1.Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng tải trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội bài viết phản ánh khu vực trông giữ xe của công nhân nhà máy Sunhouse nằm phía sau nhà máy được dựng bằng khung thép, quây lưới sắt, lợp mái tôn tạm bợ, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn PCCC và ANTT. 

Theo đó, người dân và công dân tại nhà máy này bày tỏ lo ngại về điều kiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như công tác quản lý đối với khu vực tập trung số lượng lớn phương tiện của công nhân.

Tại buổi làm việc với phóng viên, đại diện Công ty CP Tập đoàn Sunhouse cho biết khu vực trông giữ xe này được doanh nghiệp thuê lại từ một hộ dân địa phương theo hợp đồng ký từ năm 2020 (thời hạn hợp đồng 5 năm). 

Kiểm tra PCCC và ANTT tại khu trông giữ xe nhà máy Sunhouse: Xã Kiều Phú phản hồi ra sao? - Ảnh 2.

Cận cảnh khu vực lán để xe nằm tại phía sau nhà máy Sunhouse. Ảnh: Bảo Loan

Theo nội dung hợp đồng, bên cho thuê có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện liên quan đến bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác.

Sau phản ánh của báo chí, phía Sunhouse cũng cho biết sẽ rà soát lại các điều kiện tuân thủ pháp luật của đơn vị cung cấp dịch vụ để xem xét việc tiếp tục hay thay đổi đơn vị cho thuê mặt bằng.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn vẫn cần được cơ quan chức năng địa phương làm rõ. Trong đó có việc khu vực trông giữ xe này đã được kiểm tra, giám sát về các điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng hay chưa? Việc sử dụng công trình, mặt bằng vào mục đích trông giữ số lượng lớn phương tiện có bảo đảm đúng quy định hay không?

Để làm rõ những vấn đề trên, ngày 15/4, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND xã Kiều Phú. Trong những ngày qua, phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ với đại diện UBND xã đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến nội dung báo chí phản ánh. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được đăng tải, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền địa phương.

Kiểm tra PCCC và ANTT tại khu trông giữ xe nhà máy Sunhouse: Xã Kiều Phú phản hồi ra sao? - Ảnh 3.

Cận cảnh khu lán tạm được sử dụng làm nơi để xe cho công nhân với kết cấu sơ sài, mái che tạm bợ, bên trong ken đặc phương tiện của người lao động. Ảnh: Bảo Loan

Kiểm tra PCCC và ANTT tại khu trông giữ xe nhà máy Sunhouse: Xã Kiều Phú phản hồi ra sao? - Ảnh 4.

Thời điểm sau 19h, hàng trăm công nhân tan ca, tập trung lấy xe và di chuyển ra khỏi khu vực nhà máy, khiến khu vực này rơi vào tình trạng đông đúc. Ảnh: Bảo Loan

Đáng chú ý, UBND xã Kiều Phú chưa có phản hồi đối với các nội dung báo chí đặt vấn đề diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh.

Theo công văn này, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về chủ động nắm bắt, xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tiếp thu thông tin từ người dân và báo chí; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm xử lý thực chất, hiệu quả và đến cùng.

Trong khi đó, các nội dung Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh liên quan đến khu vực trông giữ xe công nhân của Nhà máy Sunhouse đều thuộc địa bàn quản lý của xã Kiều Phú, bao gồm các vấn đề về trật tự xây dựng, điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở.

Do đó, dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc, kiểm tra, xác minh và thông tin chính thức từ chính quyền địa phương nhằm làm rõ các vấn đề được phản ánh, qua đó thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về chủ động xử lý thông tin dư luận và nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền cơ sở.

Trước đó, vào tháng 4/2026, từ phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, phóng viên đã ghi nhận tình trạng khói cuồn cuộn thải ra môi trường tại khu vực Nhà máy Sunhouse (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, TP Hà Nội), vào lúc sau khoảng 19h15 phút hằng ngày.

Theo nguồn tin, sau 19h là thời điểm công nhân bắt đầu ca làm việc mới với hoạt động nung nấu, tôi luyện kim loại (nhôm, gang) sản xuất sản phẩm gia dụng. Đây cũng là công đoạn phải sử dụng nhiệt độ rất cao nên phát sinh nhiều khói và khí thải công nghiệp. Vì phát sinh nhiều khói, khí thải công nghiệp nên hoạt động này chỉ diễn ra từ 19h hàng ngày - khi trời đã tối. Hiện tượng này tuyệt nhiên không xuất hiện vào ban ngày. Do đó, khói cuộn thải ra môi trường kèm theo mùi hắc, hăng mũi.

Không chỉ dừng ở vấn đề môi trường, với vai trò là đơn vị sử dụng lao động, Sunhouse có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện tối thiểu phục vụ công nhân, trong đó có khu vực gửi xe an toàn, phù hợp với quy mô sản xuất và số lượng lao động.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, phương tiện, tài sản của công nhân lao động hiện vẫn đang phải để tại khu vực tạm bợ, thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như cháy nổ.

Ghi nhận thực tế tại thời điểm phóng viên có mặt cho thấy, khu vực trông giữ xe của công nhân Sunhouse được dựng tạm trên khu đất trống phía sau nhà máy với kết cấu đơn giản. Hàng trăm xe máy xếp san sát từ bên trong lán tạm ra đến các lối đi phía ngoài khu vực quây lưới thép.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mái tôn hấp nhiệt mạnh khiến khu vực này trở nên oi bức, ngột ngạt, trong khi các biện pháp che chắn còn khá sơ sài. Không chỉ bất tiện về điều kiện gửi xe, tình trạng thất lạc phương tiện cũng được cho là đã từng xảy ra đối với các công nhân.

Vào khoảng 19h15 ngày 15/4/2026, có mặt tại nhà xe của công nhân Sunhouse, phóng viên đã ghi nhận sự việc một nữ công nhân bị thất lạc xe đạp điện sau ca làm việc. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, một người phụ nữ được cho là có trách nhiệm trông giữ phương tiện đã phát hiện chiếc xe nằm tại khu vực nuôi gia cầm - ngoài phạm vi bố trí trông giữ phương tiện. Sự việc khiến nhiều công nhân bày tỏ lo ngại về công tác quản lý, bảo đảm an ninh tại khu vực gửi xe.

Kiểm tra PCCC và ANTT tại khu trông giữ xe nhà máy Sunhouse: Xã Kiều Phú phản hồi ra sao? - Ảnh 6.Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra PCCC và ANTT tại khu trông giữ xe nhà máy Sunhouse: Xã Kiều Phú phản hồi ra sao? - Ảnh 7.Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội

GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.