Các cộng tác viên, tuyên truyền viên (CTV, TTV) dân số tiêu biểu hết mình thể hiện những kiến thức, tài năng và tâm huyết qua các phần thi đầy cuốn hút và sáng tạo. TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đến dự, động viên và tặng hoa cho các đội TTV.
|
|
|
TS Dương Quốc Trọng (thứ hai từ trái qua), Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tại hội thi. |
Những tuyên truyền viên tài năng, sáng tạo
Qua các vòng sơ khảo, 5 đội TTV xuất sắc nhất (Chương Mỹ, Ba Vì, Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Trì) đã vượt qua thử thách trong tổng số 29 đội TTV dân số đại diện cho 29 quận, huyện, thị xã để bước vào vòng chung kết. Với sự chuẩn bị, tập luyện, đầu tư chu đáo, các đội đã đem đến các tiết mục dự thi phong phú từ màn chào hỏi đến phần thi trắc nghiệm các tình huống vượt qua thử thách và năng khiếu.
|
|
|
Các đội thể hiện phần thi của mình tại hội thi. |
Hình ảnh của những người CTV dân số “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” được các đội TTV khắc họa trên sân khấu đầy chân thực, sống động và gần gũi. Các đội đua tài trong phần thi năng khiếu múa, hát, diễn kịch sôi nổi, giao lưu, học hỏi, lồng ghép trong những điệu hát dân ca dí dỏm mà các đội tự biên, tự diễn và các thông điệp “Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, “Hãy dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”, “Trai mà chi, gái mà chi. Sinh ra có ngãi có nghì thì hơn” được các TTV chuyển tải qua các tiểu phẩm có nội dung hay, dễ nhớ. Các nội dung vận động gia đình ít con, không phân biệt con gái, con trai và vai trò, sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ được thể hiện qua các kỹ năng tuyên truyền của các TTV rất ấn tượng, sâu sắc và đi vào lòng người.
Khán giả được dịp cười nghiêng ngả trong phần biểu diễn của đội TTV quận Đống Đa, huyện Ba Vì nhằm chế giễu, lên án các hủ tục trọng nam khinh nữ, tìm mọi cách để sinh con trai “nối dõi tông đường”… Người xem cũng cảm thông sâu sắc đến người phụ nữ khi bị bạo lực gia đình, bị ép phải đẻ nhiều; nhận ra hệ lụy của sự mất cân bằng giới tính khi sinh qua các tiểu phẩm “Thức tỉnh” (đội TTV Từ Liêm), “Tỉnh giấc” (đội TTV Ba Vì)…
Với điểm số cao trong phần thi vượt qua thử thách, và phần trình diễn xuất sắc qua tiểu phẩm “Thức tỉnh”, đội TTV Từ Liêm đã đoạt giải nhất của Hội thi trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
|
|
|
Đội Từ Liêm đạt giải nhất hội thi. |
Thành công lớn từ lòng nhiệt huyết
Đối với các CTV, TTV dân số, việc tham dự Hội thi là một cơ hội được cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Và trên hết, hội thi đã giúp họ chuyển tải được sức sáng tạo, sự hiểu biết của mình đến với người dân về công tác DS-KHHGĐ. Mỗi CTV, TTV đều thể hiện lòng nhiệt tình, tâm huyết của mình qua công tác truyền thông, vận động hàng ngày qua các phần dự thi.
Say mê với vai trò là CTV dân số hơn 10 năm nay, ông Đàm Tiến - CTV dân số phường Thịnh Quang (Đống Đa) chia sẻ: “Mục tiêu cuối cùng của công tác DS-KHHGĐ là đem lại đời sống ấm no cho người dân, xây dựng một xã hội văn minh”. Với tâm huyết và khả năng của mình, ông đã sáng tác nhiều bài hát, tiểu phẩm tuyên truyền tới người dân chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.
Bên lề Hội thi, chị Tô Thị Quỳnh - CTV dân số thôn Yên Khê (xã Đại Yên,Chương Mỹ) cho biết để đạt được những kết quả tốt trong công tác tuyên truyền, chị nhận được tin yêu của người dân nơi mình sinh sống, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự ủng hộ, động viên và tạo điều kiện của chồng để chị hết lòng cho công tác dân số. Chị cho hay, đến cổ vũ cho đội của chị hôm nay có cả Phó Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, các ban, đoàn thể trong xã cùng đi.
Bà Nguyễn Thị Hồng Bảy - Cán bộ chuyên trách dân số huyện Từ Liêm - trăn trở nhất là còn nhiều người dân chưa hiểu thấu đáo, chưa có trách nhiệm và chưa tham gia vào công tác DS-KHHGĐ. Theo bà Bảy, vấn đề trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới vẫn còn len lỏi trong cuộc sống của người dân. Bà cũng mong muốn rằng, để công tác DS-KHHGĐ đạt hiệu quả, cần đề cao vai trò của các quy ước, hương ước tại các thôn, xóm, bản, làng, các khu dân cư, khu phố...
Ông Lê Chanh - CTV dân số xã Phú Châu (Ba Vì) thì trăn trở về sự mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh hiện nay, nhất là khi có nhiều phòng khám tư nhân chưa chấp hành triệt để, vẫn thông báo giới tính thai nhi để một số người dân có hành vi lựa chọn giới tính.
Đánh giá về Hội thi, bà Trần Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ nói: “Hội thi TTV dân số của Hà Nội rất thành công. Các thông điệp về công tác dân số được chuyển tải hết sức sinh động thông qua các tiểu phẩm, hài kịch giúp người dân tiếp nhận dễ dàng hơn. Chỉ có một chủ đề tuyên truyền về DS-KHHGĐ nhưng khán giả đã ngồi xem 3 – 4 tiếng, có thể thấy được sự thu hút từ tài năng và sự sáng tạo của các TTV”.
Bà Thanh Mai nhấn mạnh: Hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền DS-KHHGĐ thông qua tiểu phẩm, kịch, văn hóa văn nghệ... là hình thức mà Tổng cục DS-KHHGĐ mong muốn CTV, TTV sử dụng trong công tác truyền thông vận động; có tác động tích cực thu hút được sự quan tâm của người dân đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.
 “Làm công tác tuyên truyền phải có tâm, nhiệt tình và trên hết là phải thấy được nó có lợi ích cho xã hội, trong đó có gia đình và chính bản thân mình”.
Ông Đàm Tiến
(CTV dân số phường Thịnh Quang,
Đống Đa)
 “Là một CTV, tôi cố gắng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đất nước phồn vinh, theo kịp được các nước phát triển trên thế giới”.
Chị Tô Thị Quỳnh
(CTV thôn Yên Khê, xã Đại Yên,
Chương Mỹ)
 “Hội thi cần đưa các kết quả ngày hôm nay về biểu diễn rộng rãi tại cơ sở. Tôi tin rằng, mọi tầng lớp nhân dân sẽ hiểu hơn và tự nguyện tham gia vào công tác DS-KHHGĐ”.
Ông Lê Chanh
(CTV dân số xã Phú Châu,
Ba Vì)
 “Hội thi góp phần đưa các thông điệp giúp người dân nhận thức và tự nguyện thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Bảy
(CBCT dân số huyện Từ Liêm)
 “Hội thi mang lại rất nhiều ý nghĩa, giúp chúng tôi và người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển của đất nước”.
Chị Vũ Thị Trung Thực
(CTV xã Tân Triều, Thanh Trì) |
Bài, ảnh: Hà Thư