Tôi có đáng bị vợ cư xử vậy không?

| Gia đình

GiadinhNet - Tôi sắp kể ra đây chuyện nhà mình với mong muốn được nghe nhiều lời khuyên giúp tôi thoát khỏi tình cảnh rối như tơ vò, không lối thoát này.

Tôi là một kỹ sư đã 36 tuổi, quê ở miền Bắc. Tôi làm nhân viên của doanh nghiệp tư nhân với tiền lương còm. Vợ tôi là nhân viên hợp đồng của Viettel. Thu nhập vợ chồng ngang nhau và đều không cao. Gia đình tôi hiện đang sinh sống ở miền Nam. Chúng tôi cưới 2007, đã có con chung là bé trai 5 tuổi kháu khỉnh. Ngoài ra cô ấy còn có con riêng nữa.
 
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, tôi tình cờ phát hiện ra chuyện cô ấy vẫn âm thầm liên lạc với người tình cũ. Tôi mắng cho cô ấy một trận rồi bỏ đi 3 ngày. Sau đó chúng tôi làm lành với nhau.
 
2 năm sau, năm 2010, một lần nữa tôi lại vô tình biết được vợ tôi vẫn liên lạc với người tình cũ. Tôi lập tức nói chuyện đó với gia đình cô ấy. Sau này có lẽ chuyện ấy không xảy ra nữa. Tôi chưa bắt gặp thêm lần nào.
 
Nhưng còn một chuyện khác khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.
 
Năm 2007 chúng tôi dự kiến mua nhà. Cô ấy đã giấu tôi, chủ động gọi điện vay mượn tiền của 2 bên nội ngoại. Khi biết chuyện, tôi nghĩ vợ như thế thì thật tuyệt rồi. Thế nhưng, từ năm 2009, sau khi đã ổn định, vợ tôi bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với tôi mặc dù mọi chuyện trong gia đình vẫn diễn ra bình thường, giữa chúng tôi không hề có cãi cọ gay gắt lần nào. Thậm chí hơn 3 năm trở lại đây cô ấy không hề hôn tôi trong mọi trường hợp. Ngay cả khi ngồi tâm sự, hay khi làm tình, tôi cũng không hề được cô ấy ôm hôn. Tôi có hỏi thì cô ấy nói rằng do mồm hôi. Cô ấy viện lý do, nằm cạnh tôi thấy nóng, rằng thích ngủ một mình. Có những đêm tôi mất ngủ, phải trằn trọc suốt thì cô ấy tỏ ra rất khó chịu bởi sự trằn trọc của tôi đã làm ảnh hưởng tới cô ấy. Tôi linh cảm có một chuyện gì khang khác đang diễn ra...
 
Năm 2011, cô ấy giấu tôi nhờ cậu em mượn tiền Ngân hàng mua một mảnh đất nhỏ gần nhà cậu em. Mục đích sau này đón ông bà ngoại vào để chăm sóc. Chuyện này mãi sau tôi mới được biết, dẫu rằng chúng tôi vẫn còn nợ người thân bằng đúng số tiền đó mà chưa có điều kiện trả được. Cô ấy đồng thời giục tôi bán căn nhà đang ở. Mọi chuyện xong xuôi thì đến tháng 9/2012 cô ấy nhờ thiết kế, hợp đồng giá cả, thuê thợ xây nhà. Tôi cứ như là người thừa trong gia đình.
 
Mọi quyết định cô ấy đã không bàn bạc, không nói gì, không hỏi xem ý chồng thế nào.
 
Trong cuộc sống hàng ngày, có những lần cô ấy hỏi tôi ăn gì, ví dụ tôi bảo ăn rau xàu, thịt kho. Nhưng đến bữa, tôi lại được ăn rau luộc, cá chiên.
 
Gần đây, cô ấy gọi điện về cho mẹ chồng và bảo rằng "chúng con không về quê, mẹ bán đất gửi tiền vào cho chúng con". Mãi khi mẹ tôi nói chuyện tôi mới biết.
 
Mẹ tôi thì già yếu, sống một mình ở quê do tôi là con một. Không có người chăm sóc nên tôi đã phải thuê ô sin trông coi bà. Từ ngày làm vợ tôi, vợ tôi chưa hề chăm sóc mẹ tôi được ngày nào. Nếu bán đất chắc mẹ tôi sẽ phải ra đường mất vì bà không thể đi vào Nam sống cùng tôi được bởi sức bà quá yếu.
 
Đối xử với tôi và gia đình tôi là thế nhưng cô ấy lại đặc biệt rất sợ cậu em trai của vợ tôi. Mọi quyết định cô ấy đều hỏi cậu ấy. Cô ấy luôn chỉ sợ không làm vừa lòng thì nó giận...Tất nhiên còn rất nhiều chuyện khác nữa xảy ra trong gia đình. Tôi kế như vậy để mọi người có thể hình dung. Bởi chính tôi đang không hiểu điều gì đang diễn ra trong gia đình nữa.
 
Tôi là người đàn ông bình thường, có học nhưng vợ tôi xử sự với tôi như vậy sao? Hiện tại tôi đã bỏ về quê sống cùng mẹ già.
 
Tôi chân thành mong các bạn cho tôi lời khuyên để hiểu và có lối thoát cho cuộc sống đầy bế tắc này. Chân thành cảm ơn.
 
 

Bạn đọc quan tâm tháo gỡ những khúc mắc cho độc giả D D V, vui lòng gửi ý kiến vào ô GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC phía cuối bài. Trân trọng!

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.