Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng phát biểu tại hội nghị
Hội nghị Bộ trưởng về Dân số và Phát triển Chiến lược các nước châu Á do Bộ Thương mại và Ủy ban Quốc gia về Y tế và KHHGĐ Trung Quốc đồng tổ chức được tổ chức từ 9-15/7/2013 tại Bắc Kinh và Tai-Cang, Trung Quốc.
Tham dự hội nghị có đại biểu là bộ trưởng, thứ trưởng và lãnh đạo đầu ngành của các nước Việt Nam, Bangladesh, Irắc, Myanmar, Nepal, Philipinnes, Thái Lan, Đông Timo, Pakistan, Cam-pu-chia, Yemen và nước chủ nhà Trung Quốc.
Hội nghị tập trung trao đổi thảo luận về các vấn đề văn hóa truyền thống Trung Quốc và ảnh hưởng của văn hóa trong phát triển kinh tế; Dân số và phát triển của Trung Quốc: Kết quả, thách thức và chiến lược trong tương lai; Dân số di cư và đô thị hóa ở Trung Quốc; Động thái dân số và già hóa dân số; Phát triển dân số và giảm nghèo; Kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc; Chương trình nghị sự phát triển dân số thế giới sau 2014…
Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất dân số, nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường là ba vấn đề cơ bản, mấu chốt đối với phát triển của một quốc gia. Cả ba vấn đề có ảnh hưởng quyết định tới việc hình thành con đường phát triển của một quốc gia. Trong đó, dân số đóng vai trò chiến lược và quan trọng nhất. Khung lý thuyết về phát triển dưới góc độ dân số gồm: Dân số (quy mô dân số, cấu trúc dân số, phân bố dân cư và chất lượng dân số) được coi là trung tâm của phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và nguồn lực.
Ở cấp vĩ mô, dân số có tác động lớn đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường cũng như phát triển kinh tế-xã hội. Ở cấp vi mô, nó được gắn kết với các vấn đề như KHHGĐ, SKSS, phát triển trẻ thơ, tăng cường quyền năng cho phụ nữ, già hóa và di dân v.v… Trong thế kỷ 21, vấn đề dân số còn gắn với các vấn đề mới nảy sinh toàn cầu như: An ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, cung cấp lương thực, tạo việc làm và phúc lợi xã hội. Việc giải quyết vấn đề dân số và phát triển phải được coi là ưu tiên cao.
Quang cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các diễn giả Trung Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thành công và bài học của mình với các nước châu Á. Trong vài thập kỷ qua, chuyển đổi nhân khẩu học nhanh chóng đã đem lại nhiều thay đổi tích cực về phát triển - thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, tăng phúc lợi và giảm bớt áp lực của dân số đối với môi trường và tài nguyên, kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội được cải thiện rõ rệt….
Kinh nghiệm của Trung Quốc là kiên trì các chính sách quốc gia về KHHGĐ, tìm cách giải quyết toàn diện các vấn đề dân số phù hợp với hoàn cảnh của Trung Quốc, luôn chú trọng đến sự phát triển đồng bộ và phấn đấu đảm bảo dân số phát triển cân bằng, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên và xây dựng xã hội thân thiện với môi trường, cần giải quyết các vấn đề dân số trong khuôn khổ phát triển bền vững. Phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm và dựa trên quyền để phát triển gia đình. Tăng cường mở rộng hợp tác và luôn đổi mới trong thiết kế, triển khai và quản lý các chương trình dân số-KHHGĐ.
Lãnh đạo các đoàn chụp ảnh lưu niệm.
Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đã chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện thành công công tác DS-KKHHGĐ. Các thành tựu này được đại biểu các nước đánh giá cao và cho là hết sức ấn tượng. Các đại biểu cũng đánh giá cao sự nhanh nhạy của Việt Nam trong việc ứng phó với các vấn đề mới nảy sinh như vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, tận dụng cơ hội dân số vàng… Đoàn đại biểu của Myanmar và Nepal mong muốn có kế hoạch hợp tác cụ thể với Việt Nam trong tương lai để cùng trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
Đinh Huy Dương - Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục DS-KHHGĐ