Tổng thống Mỹ - Ai mới thực sự là ứng viên sáng giá?

| Bốn phương

Giadinh.net - Sau chiến thắng tại hai bang quan trọng là Texas và Ohio của bà Clinton, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng mới thực sự bước vào giai đoạn gay cấn nhất.

Tại bang Ohio, bà Hillary Clinton đã dành được 54% số phiếu ủng hộ so với 44% của ông Barack Obam. Tỷ lệ này ở bang Texas là Hillary 51% và Obama 48%. Dù vẫn đang bị ông Obama dẫn điểm nhưng chiến thắng sau "ngày thứ 3 trọng đại" có thể khiến bà Clinton thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục cuộc đua.

Sau thất bại tại Ohio và Texas, ông Obama bắt đầu "châm lửa" cho cuộc chiến tiếp theo bằng việc "phản pháo" lại tuyên bố bà Clinton là ứng cử viên duy nhất và tốt nhất của Đảng Dân chủ có thể đánh bại Thượng nghị sỹ John McCain của Đảng Cộng hoà(ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa).

Ông Obama nói: "Chúng ta nên xem xét lại phát biểu của bà Clinton, vì tôi đang có một vị trí thuận lợi hơn bà Clinton rất nhiều, nếu không tôi đã không ở đây để duy trì vị trí dẫn đầu.”

Về phía Đảng Cộng hoà, với hơn 1191 điểm cần thiết dành được từ bốn chiến thắng trong "ngày thứ 3 trọng đại", ông John McCain đã chính thức trở thành ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, sau khi đối thủ lớn nhất của ông là Mike Huckabee tuyên bố bỏ cuộc.

Ngay sau đó, tổng thống Mỹ George W. Bush đã lên tiếng tán dương ông McCain - đối thủ cũ của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cách đây 4 năm chạy bằng những lời "có cánh": "Ông ấy sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, một tổng thống có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào bằng sự quyết đoán và che chở cho những người đau khổ bằng trái tim của mình."

Tuấn Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.