Theo đó, thành phố đẩy mạnh thực hiện đề án “Tầm soát, phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2013- 2015”.
Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số, đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số theo quy định.
M. Tuyết
Sau Tết số trẻ em nhập viện ở Nghệ An tăng cao
BS Phan Văn Tư, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, số trẻ đến khám bệnh cũng như phải nhập viện điều trị trong và sau Tết tăng cao. Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 600 trẻ, trong đó, 107 trẻ cần điều trị bệnh hô hấp cấp, 68 trẻ bị rối loạn tiêu hóa, cao hơn rất nhiều so với các tuần trước Tết.
Ngoài ra, trung bình mỗi ngày bệnh viện còn khám cho trên 200 trẻ, đông nhất là các khoa tiêu hóa và hồi sức cấp cứu, chủ yếu là các bệnh tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, viêm đường hô hấp… Nguyên nhân chủ yếu là do các bậc phụ huynh không chú ý đến sự thay đổi đột ngột của thời tiết, nhiều bậc phụ huynh vẫn chủ quan chở các trẻ ra đường đi chơi trong dịp Tết; chế độ ăn uống thất thường, trẻ ăn nhiều bánh kẹo, mứt, uống nước ngọt... dẫn đến rối loạn tiêu hóa.
Đặc biệt trong dịp Tết, số ca trẻ em tử vong cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Riêng hai ngày mùng Một và mùng Hai Tết đã có 6 ca trẻ tử vong. Nguyên nhân là do sự bất cẩn của người lớn trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ.
Trong các trẻ tử vong, có những trẻ bị bỏng cồn nặng do người lớn cho trẻ lại gần khi đang nướng mực bằng cồn liên hoan trong dịp Tết; có bậc phụ huynh lại bất cẩn hơn khi cho trẻ nhỏ chơi bong bóng và để bé nuốt vào và mắc ở cổ họng; một số phụ huynh lại để trẻ vui đùa chạy qua đường trong khi mật độ giao thông, lượng xe lưu thông trên đường trong những ngày Tết rất cao, khiến tai nạn đáng tiếc xảy ra.
H.Hưng