TP HCM: Tỷ số chênh lệch giới tính năm nay tương đương 2009
GiadinhNet - Ngày 24/12, Sở Y tế TP HCM tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và triển khai Tháng hành động Quốc gia về Dân số với chủ đề “DS - KHHGĐ vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người và sự phát triển bền vững của đất nước.”
Theo tổng hợp của 24 quận, huyện trên địa bàn TP, tính đến tháng 11/2010, TP HCM có 60.490 trẻ được sinh ra, dự ước năm 2010 có khoảng 71.334 trẻ sinh ra, giảm 4,1% so với năm 2009, trong đó số trẻ được sinh ra là con thứ ba trở lên là 2.436 trẻ, tỷ số chênh lệch giới tính khoảng 110nam/100 nữ, tương đương với tỷ số năm 2009.
Bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ TP HCM cho biết: “Năm 2010, Thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; chất lượng dân số ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, với quy mô dân số lớn, biến động dân số nhiều nên quá tải trong quản lý dân số, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh vẫn còn cao, chưa có nhiều hoạt động cho nội dung nâng cao chất lượng dân số, cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình còn kiêm nhiệm nhiều công tác ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ.”
“Trong năm 2011, TP tiếp tục triển khai các giải pháp về dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm đạt chỉ tiêu số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai đạt hơn 417.900 người, giảm tỷ lệ sinh 0,1%o, giảm 0,1% tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên so với năm 2010; nâng cao chất lượng dân số và cơ cấu giới tính khi sinh, can thiệp để giữ chênh lệch giới tính khi sinh dưới mức 113 nam/100 nữ.”- bà Hoa cho hay.
Ước tính ở nước ta hiện nay, mỗi năm dân số gia tăng thêm gần 1 triệu người, tương đương với dân số trung bình của một tỉnh. Chỉ số phát triển con người tuy có cải thiện nhưng vẫn nằm trong nhóm nước có mức trung bình thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thấp xa so với các nước công nghiệp phát triển. Tỷ lệ dân số bị khuyết tật chiếm 7,8%, số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh có xu hướng gia tăng do điều kiện sống, môi trường ô nhiễm. Tầm vóc, thể lực của người Việt Nam còn hạn chế về chiều cao, cân nặng và sức bền, điều này ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Huyền Trang