Trạm thu phát sóng điện thoại di động có ảnh hưởng sức khỏe?
Giadinh.net - Lâu nay, người dân sống trong khu vực có trạm thu phát sóng điện thoại di động thường rất lo lắng về ảnh hưởng của sóng điện từ đối với sức khoẻ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chưa có bằng chứng nào cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động gây hại cho sức khoẻ con người.

Một trong những lo ngại nhất là liệu trạm chủ hệ thống điện thoại di động có phát ra tia phóng xạ như tia X (từ các máy X-quang) hay sóng EMF (từ đường dây điện), ảnh hưởng đến sức khoẻ con người hay không? Ông Lê Xuân Công, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết do máy điện thoại di động và các trạm chủ liên lạc với nhau qua sóng điện từ nên những người dân sống trong khu vực này sẽ trực tiếp bị nhiễm bức xạ điện.
Tuy nhiên, trạm chủ và các máy điện thoại di động là các máy điện từ công suất thấp, nên ảnh hưởng của các bức xạ điện này là vô cùng nhỏ, không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
Mặc dù tia X, sóng radio hay trường điện từ phát sinh từ đường dây điện đều là sóng điện từ nhưng mang tần số hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn, tần số đài AM là 1 MHz (đại lượng thể hiện độ biến thiên của sóng điện từ), đài FM là 100 MHz; Lò viba sử dụng sóng tần số 2.450 MHz; Điện thoại di động sử dụng các dải tần khác nhau trong khoảng từ 800 đến 2.000MHz; Còn tia X có tần số vượt quá 1 triệu MHz.
Chính tia X có sóng mang tần số cực cao nên có khả năng phá huỷ vật chất di truyền của tế bào, gây nên bệnh ung thư cũng như các dị tật di truyền. Ngược lại, sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động hay các ăng ten từ trạm chủ mang năng lượng nhỏ, không mang tính điện li đủ sức phá vỡ các liên kết hoá học, nên không thể xếp chung với nhóm tia X khi xem xét về ảnh hưởng của chúng đến sức khoẻ con người.
Tương tự, sóng EMF phát ra từ đường dây điện không sinh ra bức xạ điện từ mà chỉ sinh ra trường điện từ. Loại sóng từ đường dây điện có ảnh hưởng đến con người hay không thì đến nay vẫn chưa được kết luận. Ngay cả loại sóng này có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, thì cách thức của nó tác động đến sức khoẻ cũng không giống như trường hợp của sóng điện thoại di động.
WHO: Không có hại cho con người

Sự lo ngại về tần số thu phát sóng ảnh hưởng đến sức khoẻ con người không chỉ xuất hiện ở nước ta, mà từng là nỗi lo của người dân nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ tháng 6/2000 đã có kết luận: Chưa có bằng chứng cho thấy, trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động gây tác hại cho sức khoẻ con người. Đến tháng 5/2006, WHO một lần nữa khẳng định sóng điện từ từ các trạm thu phát mạng điện thoại di động không gây hại cho sức khoẻ.
Liên quan đến vấn đề này, nhiều cơ quan tại Việt Nam như Bộ khoa học và Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông (trước đây) cũng đã nghiên cứu và có kết luận chính thức để giải toả mối lo ngại của người dân.
Ông Nguyễn Minh Dân, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết: “Các kết quả đo được đối với một số trạm thu phát sóng điện thoại di động của Viettel, S-fone, Vinaphone... trong thời gian qua đều nhỏ hơn mức cho phép theo TCVN 8217-1:2005”.
|
- Từ những năm đầu thế kỷ này, số thuê bao ĐTDĐ tăng trung bình hằng năm là 24%. Năm 2008, ước tính tỷ lệ này đạt 61%, đưa tổng số thuê bao ĐTDĐ trên thế giới lên 4 tỷ. - Việt Nam đang áp dụng tiêu chuẩn 3718-1: 2005 quản lý tiêu chuẩn bức xạ điện từ, mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3kHz đến 300GHz. Tiêu chuẩn này được Tổng cục Tiêu chuẩn Việt Nam xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và có hai mức cho phép: mức phơi nhiễm nghề nghiệp (áp dụng cho những người làm việc trong môi trường tiếp xúc với điện từ trường) và phơi nhiễm không do nghề nghiệp (áp dụng cho khu dân cư và những người khác). Nếu so với tiêu chuẩn an toàn bức xạ điện từ của Mỹ thì Việt Nam có mức an toàn cao hơn khoảng 10 lần. |
Đặng Trần