|
|
|
TS. Dương Quốc Trọng trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân. |
Tham dự buổi trao tặng có TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế); PGS.TS Trần Văn Chiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Buổi trao tặng còn sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế như Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), PATH, Tổ chức Marie Stopes tại Việt Nam (MISVN)...
Theo đó, các tổ chức vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế dịp này gồm có: UNFPA; Văn phòng PATH; MISVN; Viện Nhân khẩu học - Đại học Tổng hợp Copenhagen, Đan Mạch; khoa Y tế quốc tế, miễn dịch và vi sinh Bộ môn Y học - Đại học Tổng hợp Copenhagen, Đan Mạch; Tổ chức GIZ tại Việt Nam; Văn phòng Tổ chức DKT Quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng Ngân hàng tái thiết Đức tại Việt Nam (KFW).
Các các nhân được vinh danh nhân dịp này là: bà Trần Thị Vân, Trợ lý Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Trưởng Đại diện Tổ chức Marie Stopes International tại Việt Nam; Bà Lưu Thanh Hương, cán bộ chương trình tổ chức PATH; ông Vincent David, cán bộ chương trình ngân hàng ADB; Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ quản lý dự án tổ chức DKT quốc tế tại Việt Nam; bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức – Bộ Nội vụ.
Đại diện cho các cá nhân và tổ chức quốc tế được nhận Bằng khen nhân dịp này, bà Trần Thị Vân - Trợ lý Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: "Đây là phần thưởng và sự ghi nhận cao quý không chỉ dành cho tôi và các cán bộ văn phòng UNFPA hiện đang công tác, mà cho tất cả các cán bộ Việt Nam và cán bộ quốc tế đã từng làm việc tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua".
Bà Vân cũng cho rằng, được làm việc với nhiều thế hệ lãnh đạo xuất sắc của ngành DS-KHHGĐ là một niềm tự hào và may mắn. Theo bà, vai trò và phẩm chất lãnh đạo của các thế hệ này đã không những gíúp đưa ra các quyết định đúng đắn về sự phát triển của chương trình DS-KHHGĐ trong nhiều thập kỷ qua, mà chính sự cam kết cao, định hướng đúng đắn về chính sách, chương trình trong từng giai đoạn và sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện từ trung ương đến cơ sở, đã giúp Việt Nam huy động được mọi nguồn lực cả trong nước và quốc tế cho việc thực hiện chương trình một cách hiệu quả.
|
|
|
TS. Dương Quốc Trọng phát biểu tại buổi trao Bằng khen. |
|
|
|
TS Dương Quốc Trọng giới thiệu cuốn sách
"Công tác DS-KHHGĐ Việt Nam - 50 năm xây dựng và phát triển". |
Bà Vân cũng cảm ơn sự cộng tác chặt chẽ trong nhiều năm qua giữa đội ngũ cán bộ ngành DS-KHHGĐ và UNFPA. “Chính sự nhiệt huyết và làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm của họ đã giúp chúng tôi luôn được trên cùng con thuyền với họ trong suốt hơn 30 năm qua, chúng tôi đã cùng hợp tác vượt qua khó khăn và chia sẻ niềm vui trong thành công của chương trình. Chúng tôi học được rất nhiều và trưởng thành lên từ quá trình này (...). Đã đến lúc Việt Nam không chỉ đi học kinh nghiệm của các nước khác, mà chính ngành DS-KHHGĐ đã có nhiều bài học thành công để chia sẻ với các nước thông qua chương trình hợp tác Nam - Nam” – bà Vân nhấn mạnh.
TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chia sẻ: Công tác DS-KHHGĐ tại Việt Nam trong 50 năm qua đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp. Nếu những người làm dân số trên toàn thế giới có ngày kỷ niệm chung là ngày Dân số thế giới 11/7 thì tại Việt Nam có 2 ngày (11/7 và 26/12). Không những thế, từ năm 2010 trở đi, Việt Nam lại có thêm tháng 12 là Tháng Hành động quốc gia về Dân số. Kể từ khi có quyết định về việc sinh đẻ có hướng dẫn, Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm tới công tác này. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã từng giữ trọng trách là Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về DS-KHHGĐ. Từ năm 1992 đến nay, chúng tôi có một hệ thống cán bộ chuyên trách làm DS-KHHGĐ từ trung ương đến địa phương.
Có thể nói công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua ngày càng được củng cố về mặt tổ chức và được tăng cường về kinh phí. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Dân số-KHHGĐ Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Dân số nước nhà. Khi đánh giá thành công công tác DS-KHHGĐ, chúng tôi có rút ra 10 bài học kinh nghiệm. Một trong số đó là sự giúp đỡ chí tình có hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế cả về kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Nhân dịp này, thay mặt ngành DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nước, các tổ chức quốc tế trong suốt những năm qua đã đồng hành cùng ngành DS- KHHGĐ. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
Võ Thu