Trẻ em Tứ Xuyên sau động đất kinh hoàng
Giadinh.net - Sau 6 tháng trận động đất kinh hoàng xảy ra, bài toán khó khăn nhất hiện nay của chính quyền Trung Quốc và Tứ Xuyên là giải quyết những tổn thất nặng nề cho hàng trăm trẻ em bị mất cả bố lẫn mẹ.
![]() |
|
Nhiều nơi ở Tứ Xuyên vẫn là những đống đổ nát. (Ảnh: AFP) |
Công cuộc tái thiết ở Tứ Xuyên vẫn tiếp tục diễn ra, và những trẻ em này hiện đang sống cùng với họ hàng trong khi đợi chờ một ngày được nhận làm con nuôi. Một số khác thì được chăm sóc bởi những người dân xung quanh không phải họ hàng hoặc sống trong các trại trẻ mồ côi.
Theo Thời báo Bắc Kinh, mỗi tháng mỗi trẻ nhận được 600 nhân dân tệ, khoảng 88 USD, từ chính phủ cho đến khi được nhận làm con nuôi hoặc đủ 18 tuổi. Đây chỉ là chính sách tạm thời của chính phủ bởi việc tìm được một mái ấm lâu dài cho các em mới là giải pháp tốt nhất.
Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đầu tư 146 tỉ USD vào khu vực động đất trong vòng 3 năm tới đã giúp đỡ 5 triệu người vẫn đang trong cảnh vô gia cư, cùng với việc khôi phục lại cơ sở hạ tầng, y tế, điện nước cho một khu vực rộng lớn.
Nhưng bài toán khó nhất có lẽ vẫn là giải quyết tâm bệnh của trẻ em không may mồ côi sau vụ động đất.
“Nhiều trẻ em vẫn cần phải được động viên và tư vấn hàng ngày bởi các dấu hiệu hoảng loạn vẫn chưa hết. Trường học là điểm xuất phát quan trọng nhất, và việc đào tạo các giáo viên có khả năng thích nghi và hiểu được hoàn cảnh những em nhỏ này là ưu tiên hàng đầu”, phát ngôn viên Francis Markus của Tổ chức chữ thập đỏ quốc tế cho biết.
Thu Minh (Theo BBC)
