Trẻ quấy khóc nhiều có thể do thiếu canxi

| Gia đình

Sinh con được hơn 2 tuần, đêm nào chị Hương cũng phải thức trắng vì con ngủ không yên. Chốc chốc, bé lại dướn người, vặn mình và trớ hết sữa ra ngoài.

Không chữa bệnh cho con theo kinh nghiệm dân gian.

Con nhà chị cứ bế trên tay ngủ thì chẳng sao, nhưng đặt xuống là bé như nằm phải gai, dướn mình, vặn người, đỏ mặt tía tai, tí tí lại tỉnh dậy. Người ta bảo trẻ con ngày phải ngủ từ 18 – 20 tiếng, con chị không biết ngày có ngủ nổi 8 tiếng không. Bé còn quấy khóc. Có đêm, bà nội hát ru cháu 2 tiếng đồng hồ mà mắt bé cứ chong chong. Bà hết hơi, khản giọng, tay mỏi nhừ. Còn cháu cứ rướn người lên để khóc.

Xót con, ai bảo gì, chị cũng làm theo. Chị lên chùa bán khoán, làm lễ cầu, đốt vía khắp nhà, nhưng chẳng ăn thua.

Lời khuyên của bác sỹ
 
Theo lời khuyên của các bác sỹ nhi, hiện tượng này xảy ra ở bé sơ sinh ngay trong tháng đầu tiên là do con bị thiếu vitamin D và Canxi. Nhưng nhiều bậc phụ huynh thấy bé vặn đỏ cả người, trớ sữa thì lại nghĩ rằng con đang khó chịu, bị sài đẹn hoặc ngứa ngay do mọc lông măng. Họ thường chữa bệnh cho con theo kinh nghiệm dân gian của ông bà nhưng chẳng ăn thua. Hết cách, họ mới đưa con tới bác sỹ để khám và nghe tư vấn.

Trong tháng đầu tiên mới sinh ra, xương bé cần phát triển mạnh, đòi hỏi lượng canxi lớn. Nhưng sau khi bé rời khỏi bụng mẹ, cắt dây rốn, lượng canxi từ mẹ sang con bị mất đột ngột, nguồn cung cấp canxi từ bên ngoài vào chỉ thông qua con đường sữa lại thiếu.

Nhiều gia đình còn kiêng khem cho con chuyện tránh gió, tránh nắng, không cho con tắm nắng, dẫn đến thiếu vitamin D và không hấp thụ được canxi.
 
Theo Afamily
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.