|
Hội nghị triển khai dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2013. Ảnh Đ.H |
Tham dự có 7 Trung tâm Y tế quận, huyện và 56 xã phường.
Được biết, năm 2012 Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh được Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng triển khai rộng khắp 7 quận, huyện và 56 xã, phường.
Công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời và chấp nhận tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Cán bộ y tế có nghiệp vụ chuyên môn được tập huấn do Trung tâm Chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh Huế phụ trách; Xây dựng được mạng lưới sàng lọc trước sinh và sơ sinh tuyến thành phố (Trung tâm Phụ sản Nhi và Trung tâm CSSKSS Đà Nẵng) và tuyến quận, huyện: TTYT Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu; Số bà mẹ mang thai hơn 20 ngàn người và được khám sàng lọc 900 người, số trường hợp nghi ngờ 48 người…
Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng cho biết, Chi cục DS-KHHGĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2013 thuộc Dự án Tầm soát các dị dạng bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2013 tại TP Đà Nẵng với mục tiêu phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, các rối loạn chuyển hóa di truyền ngay trong bào thai và sơ sinh, giúp trẻ em sinh ra được phát triển bình thường về thể chất và trí tuệ, giảm thiểu người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số thành phố Đà Nẵng.
Mục tiêu cụ thể: số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 10%; số trẻ em sinh ra được sàng lọc 25%.
Từng bước khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, đảm bảo cơ cấu dân số về giới tính hợp lý.
Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh, từng bước thay đổi các hành vi dẫn đến hiện tượng này theo hướng không lựa chon giới tính thai nhi. Giảm mức độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh dưới 110, tạo cơ sở thuận lợi để duy trì tỷ số này ở mức ổn định 105-106.
Đức Hoàng