Bộ trưởng Bộ Y tế: Dự báo từ nay tới cuối năm dịch tiếp tục diễn biến rất phức tạp
GiadinhNet - Trả lời chất vấn tại nghị trường Quốc hội sáng 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định từ nay đến cuối năm, dịch tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết “chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường, đã xuất hiện tâm lý chủ quan, có một bộ phận người dân không áp dụng khuyến cáo như 5K”.
Ngày 10/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Trong phiên chất vấn buổi sáng, có 24 đại biểu hỏi và tranh luận với nhiều nội dung đáng quan tâm.
Hà Nội có đặc trưng riêng nên chống dịch phải đánh giá rất kỹ lưỡng
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cho biết nhiều cử tri sống ở các chung cư lo lắng về việc bắt buộc đưa F1 đưa đi cách ly tập trung mà không xem xét trường hợp cụ thể. Ví dụ, người tiêm 2 mũi, thực hiện 5K, chỉ tiếp xúc vài giây trong thang máy với F0 vẫn phải đi cách ly tập trung 14 ngày, trong khi đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn. Ảnh: Media Quốc hội
Trả lời ý kiến này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay trong thời gian qua, Bộ Y tế căn cứ trong Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 đã có hướng dẫn xét nghiệm, cách ly đối với người đi từ vùng dịch trở về.
Đối với cấp độ 3, cấp độ 4 phân ra nhiều quy định: Đối với người tiêm đủ 2 mũi vaccine, chỉ cần theo dõi y tế 7 ngày, xét nghiệm ngày thứ nhất; Đối với người đã khỏi bệnh cũng tương tự như vậy; Đối với người đã tiêm 1 mũi vacicne thì cách ly tại nhà 7 ngày; Đối với người chưa được tiêm vaccine thì cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.
Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý điều này tùy thuộc vào điều kiện vào từng địa phương. Trong khuyến cáo của Bộ Y tế nêu rõ tùy mức độ, tùy địa phương, vấn đề đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với những khu vực có mật độ dân cư cao, chung cư hay nơi có nhiều người dân sinh sống mà độ bao phủ vaccine chưa cao thì cần linh hoạt, đảm bảo cách ly an toàn. Bộ trưởng cho rằng, đối với những khu chung cư đông người mà có độ phủ vaccine chưa cao thì chúng ta áp dụng hình thức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Bộ Y tế đã có hướng dẫn.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Media Quốc hội
Bộ trưởng cho biết đã trao đổi với một vài địa phương và Hà Nội về nội dung này. Ông nhấn mạnh, không bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày mà chỉ cách ly tại nhà 7 ngày và đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.
Liên quan đến vấn đề cách ly F1 tại Hà Nội mà ĐBQH quan tâm, tham gia tranh luận, bà Trần Thị Nhị Hà (Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đoàn Hà Nội) cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phụ thuộc diễn biến dịch bệnh, năng lực y tế, khu cách ly tập trung... từng địa phương đưa ra giải pháp phù hợp phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân, phòng chống lây lan trong cộng đồng.
Hà Nội luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, đặc biệt công tác cách ly, điều tra truy vết, quản lý người đi từ vùng dịch về và F1. Những ngày gần đây, Hà Nội liên tục phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Hôm qua, thành phố phát hiện 222 ca bệnh, trong đó 105 ca ngoài cộng đồng. Dự báo tình hình dịch bệnh của Hà Nội diễn biến phức tạp, khó lường.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch và cách ly, thích ứng linh hoạt với tình hình địa phương", bà Hà nói.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực phòng, chống dịch của Hà Nội. Theo ông, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế của đất nước nên mọi quyết định, chính sách phải được đánh giá kỹ lưỡng. Bộ đồng tình các giải pháp chống dịch được thực hiện linh hoạt với từng địa phương, địa bàn theo hướng dẫn chung.
Nghị quyết 128 của Chính phủ cũng nêu chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả theo đặc thù từng địa phương, nguy cơ dịch bệnh và khả năng của hệ thống y tế trên địa bàn... Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, các địa phương điều chỉnh dần biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đồng bộ.
"Tôi lưu ý cùng một cấp độ dịch bệnh thì biện pháp không nên khác nhau quá nhiều", người đứng đầu ngành Y tế nói, mong muốn Thủ đô sẽ quản lý phòng, chống dịch tốt.
"Các địa phương không vì lo lắng dịch bệnh quá mà hạn chế việc trẻ đến trường"
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) nêu thực trạng một số tỉnh người lớn đi làm nhưng trẻ vẫn phải học trực tuyến. "Cử tri cho rằng đây là sự thận trọng quá mức mà không tính đến thiệt thòi của học sinh và khó khăn của các gia đình có trẻ nhỏ học ở nhà. Từ góc độ chuyên môn, Bộ trưởng ý kiến thế nào?", bà Thuỷ nêu.
Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết mới đây, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai với các địa phương, trong đó, tinh thần là "các địa phương không vì lo lắng quá đối với dịch bệnh mà hạn chế việc trẻ em đi học trực tiếp, nhất là các lớp đầu cấp như lớp 1, bậc Tiểu học".
Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn các địa phương có biện pháp phòng chống dịch khi mở cửa trường học, để vừa học nhưng cũng đảm bảo phòng chống dịch an toàn.

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy
Ông nói thêm, các địa phương không nên chờ vaccine mới mở cửa trường học vì "hiện chỉ tiêm cho trẻ 12 tuổi trở lên, trẻ 6-11 tuổi không thể đợi chờ vaccine được". Hơn nữa, rủi ro ở lứa tuổi 6-11 không cao như lứa tuổi lớn hơn. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo khuyến cáo "các địa phương mạnh dạn cho các cháu đi học, nhất là địa phương ở cấp độ 1, 2".
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói, Nghị quyết 128 nêu rõ cấp độ 1 đi học bình thường, nhưng đến nay mới có 22 địa phương có kế hoạch này; cấp độ 2 cũng tương tự như vậy. Vùng cấp độ 3 mới kết hợp học trực tiếp với trực tuyến.
Từ nay đến cuối năm, dịch COVID-19 còn rất phức tạp
Đại biểu Lưu Văn Đức (Đắk Lắk) chất vấn vấn đề về công tác dự báo diễn biến dịch chất lượng ra sao? Từ nay đến 2022 như thế nào có khó khăn gì? Trách nhiệm Bộ Y tế trong tham mưu triển khai chiến lược vaccine. Làm thế nào để công bằng? Có địa phương đề nghị tiêm mũi 3, tiêm cho trẻ em, nhiều địa phương ĐBSCL còn chưa tiêm đủ?
Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay đến nay, hầu hết các nước trên thế giới chưa có dự báo mang tính dài hạn. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chỉ cảnh báo dịch bệnh không thể kết thúc trong năm 2022, mà hy vọng đến năm 2023, COVID-19 trở thành bệnh tương tự như cúm mùa. Một số nước đưa ra dự báo ngắn hạn, bởi đại dịch lần này liên tục có biến chủng.
"Đây là dịch chưa có tiền lệ, nhưng khi các biến chủng nhanh và mạnh nên việc dự báo rất khó khăn" - Bộ trưởng nhìn nhận việc dự báo ở nhiều địa phương chưa sát và tới đây sẽ trao đổi thêm với thế giới để nâng cao hơn chất lượng dự báo.
Theo tư lệnh ngành Y tế, khi cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19, dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương. "Bộ Y tế rất quan ngại" - ông nói và cho biết Chính phủ, Bộ Y tế đã liên tục chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng chống dịch.
Nhận định từ nay đến cuối năm, dịch tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Bộ trưởng cho biết hiện “chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường, đã xuất hiện tâm lý chủ quan, có một bộ phận người dân không áp dụng khuyến cáo như 5K”.
Bên cạnh đó, có một số nguyên nhân khác được Bộ trưởng chỉ ra là miền Bắc vào mùa lạnh, khi Tết đến có nhiều hoạt động đông người nên sẽ rất đáng quan ngại với dịch bệnh COVID-19. Nhân diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng lưu ý các địa phương phải hết sức quan tâm vấn đề phòng chống dịch từ nay đến đầu năm 2022; cần tăng phủ vaccine càng nhanh càng tốt để giảm mắc và giảm tử vong. Ông nhấn mạnh phòng chống dịch luôn là trọng tâm trọng điểm, là ưu tiên theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Việt Nam triển khai rất thành công, đồng bộ chiến lược vaccine
Liên quan tới vấn đề vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, chiến lược vaccine của Việt Nam đã triển khai rất thành công và đồng bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các ngành… Cụ thể:
Thứ nhất, Việt Nam đã mua và nhập khẩu, các hợp đồng, cam kết lên tới gần 200 triệu, thoả thuận, cung ứng và tới đây có thể lên tới hơn 200 triệu. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng thúc đẩy chiến lược ngoại giao vaccine để tăng vaccine về Việt Nam nhanh và nhiều nhất.
Thứ hai, Việt Nam đang triển khai tự chủ vaccine qua nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ, khả năng tới đây sẽ có vaccine được cấp phép.
Thứ ba, tiêm chủng đã triển khai trên quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tiêm được 94 triệu liều.
Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến ĐBQH về việc đảm bảo công bằng trong tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo đó, dựa trên Nghị quyết 21 của Chính phủ, việc phân bổ vaccine ưu tiên theo khu vực, vùng nguy cơ, tình hình dịch...
Việt Nam có 72 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 1 và tiêm trả mũi 2. Bộ Y tế khẳng định nguồn cung năm nay đủ để bao phủ 2 mũi vaccine cho người trên 18 tuổi của cả nước và nhóm từ 12-17 tuổi. Về kế hoạch tiêm mũi 3, theo Bộ trưởng, cuối năm nay mới có kế hoạch. Một vài địa phương đưa ra tuyên bố tiêm mũi 3 nhưng Bộ Y tế lưu ý phải theo hướng dẫn chung của Bộ để "đảm bảo công bằng nhất định trong phân bổ vaccine, vì có 1 số địa bàn rất nóng, rất căng".
Kỳ vọng sớm có vaccine của Việt Nam
Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội) đặt câu hỏi về thời gian cụ thể vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ được phê duyệt và đưa vào sử dụng.
Bộ trưởng nguyễn Thanh Long cho biết hiện trong nước có 2 đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn 3 thử nghiêm lâm sàng. Về vấn đề cấp phép, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế chỉ cắt ngắn những thủ tục về mặt hành chính còn về chuyên môn và an toàn phải đảm bảo tối đa trên cơ sở xem xét của Hội đồng Y đức và Hội đồng Cấp phép. Hai hội đồng này thời gian qua liên tục làm việc, hướng dẫn bổ sung dữ liệu với các nhà sản xuất để có thể cấp phép.
"Chúng tôi cũng kỳ vọng sớm có vaccine của Việt Nam để sớm chủ động được nguồn vaccine", Bộ trưởng nói.
Lời cảm ơn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Y tế tới gia đình các thầy thuốc quên mình lao vào tâm dịch COVID-19
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi Pickleball
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏe
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Loại thực phẩm thay thịt đỏ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt, nghiên cứu chỉ ra ăn mỗi ngày cân nặng cũng đi xuống
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Không cần ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, chỉ một thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể tạo khác biệt lớn. Nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, loại thực phẩm quen thuộc này khi dùng để thay thịt đỏ có thể giúp giảm cân, thu nhỏ vòng eo và kiểm soát mỡ bụng hiệu quả.
Cứu sống bé 15 tuổi sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng tổn thương thận, gan, tụy
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ đa cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng, tình trạng của trẻ dần cải thiện.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ăn
Sống khỏe - 3 ngày trướcGĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Bảo tồn nguồn gene cây dược liệu góp phần chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/12, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021–2025” tại Hà Nội, nhằm tổng kết kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và định hướng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn trong giai đoạn tiếp theo.
Người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do sử dụng hóa chất thông bồn cầu phát nổ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ đã đổ hóa chất trên trực tiếp vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay của chị gây nóng rát và đau đớn phải đi cấp cứu.
6 lý do khiến hạt chia trở thành thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất, hạt chia đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong chế độ ăn lành mạnh của nhiều người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần bổ sung hạt chia đúng cách mỗi ngày cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch và kiểm soát cân nặng. Vậy hạt chia có gì đặc biệt và vì sao bạn nên bắt đầu ăn từ hôm nay?
6 món thực phẩm nên ăn vào buổi tối giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả hơn
Sống khỏeGĐXH - Bữa tối không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn đúng thực phẩm vào buổi tối có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ tăng cơ hiệu quả. Dưới đây là 6 món ăn buổi tối vừa lành mạnh vừa phù hợp cho người muốn cải thiện vóc dáng.