Triệu tập ai đến phiên xử ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia?

| Pháp luật

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa sẽ triệu tập 21 tổ chức, cá nhân liên quan.

Triệu tập ai đến phiên xử ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia? - Ảnh 2.

TAND TP.HCM vừa ra quyết định mở phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) liên quan đến việc hoán đổi khu "đất vàng" Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM.

Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 15 đến 19-3. HĐXX gồm năm người là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự làm chủ tọa, thẩm phán Đặng Hồng Sơn và ba hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là các ông, bà Trịnh Thị Lan Anh, Lê Thị Đông và Phạm Văn Hiền.

Triệu tập ai đến phiên xử ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia? - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Thành Tài hầu toà trong sai phạm nhà đất 8-12 Lê Duẩn. Ảnh: HOÀNG YẾN

Ông Tài và các ông Vi Nhật Tảo, Trần Nam Trang (cựu phó giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum (cựu giám đốc Sở VHTT&DL), Lê Tôn Thanh (cựu phó giám đốc Sở VHTT&DL), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM) và Huỳnh Kim Phát, Lê Văn Thanh (cùng là cựu phó chánh văn phòng UBND TP.HCM) bị truy tố theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo quyết định đưa ra xét xử, 18 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bà Diệp có 6 luật sư bào chữa. Ông Tài có 2 luật sư gồm luật sư Trương Trọng Nghĩa và Ngô Minh Hưng.

Bị hại của vụ án được xác định là Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM.

Ngoài bị cáo, bị hại, luật sư, tòa án còn triệu tập 21 tổ chức, cá nhân liên quan như UBND TP, Ban chỉ đạo 09, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, Sở TN&MT, Sở Tài chính...

VKSND Tối cao xác định ông Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng ngày 5-3-2010 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa.

Tháng 9, ông Tài và các cấp dưới đã hầu toà trong sai phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1. TAND TP.HCM tuyên phạt ông Tài tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bản án này đang có kháng cáo và kháng nghị chờ phúc thẩm.

Theo Pháp Luật TPHCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.