Trốn chồng sắp cưới, chạy vào... nhà nghỉ

| Gia đình

May mắn dù cho đến bây giờ, anh vẫn nhìn tôi như một con quái vật nhưng tôi cũng đã thoát anh.

Bố tôi là người đàn ông gia trưởng và độc đoán. Suốt tuổi thơ của tôi là những biển cấm. Không một chàng trai nào có thể gọi điện đến nhà hay thậm chí trò chuyện với tôi.
 
Cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi lén lút yêu một chàng trai. Bố bắt gặp và đã đánh tôi một trận nhừ tử. Nhưng tôi vẫn lén lút yêu anh. Mãi về sau này, tôi mới phát hiện ra mình không yêu anh ta nhiều đến thế nhưng vì bố tôi ngăn cản nên tình yêu ấy mới cuồng nhiệt đến thế.
 
Và dù căm ghét bố, sợ bố song tôi đã chọn anh vì anh giống bố tôi. Anh cũng kiểm soát đời tôi. Anh còn đáng sợ hơn cả bố tôi khi mà anh có mặt trong tất cả cuộc đời tôi trừ khi tôi đã về nhà. Tôi có đi ăn với bạn gái, anh cũng yêu cầu tôi cho anh biết đầy đủ tên, địa điểm ăn, thời gian… Tôi cười nói với một người con trai nào đó, anh sẽ điên loạn lên, dọa giết chết tôi.
 
Thậm chí, có lần, tôi quen một người bạn trên Facebook, ngay hôm sau, tôi đã thấy anh hẹn gặp người đó. Anh kể cho họ nghe chuyện chúng tôi đã quan hệ với nhau thế nào, chúng tôi đã yêu nhau làm sao… Bạn có thể sẽ chửi mắng tôi là tôi ngu ngốc nhưng thực sự, tôi càng như con thiêu thân, sợ anh nhưng vẫn không dám nói lời chia tay.
 
Đừng hỏi tôi tại sao vì bạn sẽ nhận được những câu trả lời ngu ngốc không kém. Rằng tôi yêu anh. Rằng anh là người đã cho tôi một cuộc đời khác hơn khi sống cùng bố. Rằng bỏ anh, anh sẽ tự tử. Rằng bỏ anh, tôi sẽ không thể yêu một ai khác được như đã yêu anh. Rằng bỏ anh, có yêu ai cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn…Tôi vẫn muốn sau này thành vợ anh.
 
Anh càng kiểm soát tôi chặt thì tôi càng ngấm ngầm nuôi ý định nổi loạn. Chỉ là để thoát ra khỏi anh trong chốc lát. Như tôi đã thoát ra khỏi bố để đến với anh. Thế nên, tình yêu này càng lắm những cơn bão. Anh càng lồng lộn kiểm soát tôi, tôi càng tinh vi hóa những cuộc hẹn bí mật.
 
Tôi bảo anh đưa tôi đi học tiếng Anh rồi tôi đi cửa sau đến bar ngồi hút thuốc, uống rượu với một anh chàng học cùng lớp tiếng Anh. Tôi cho anh số của bạn thân tôi để anh có thể gọi hỏi nếu muốn nhưng rồi tôi lại cầm máy điện thoại của nó đến nhà nghỉ với một cậu tôi quen trên mạng. Và khi anh ta gọi, tôi cầm máy đó trả lời. Tôi nói dối tinh vi đến độ… tôi cũng tin là thật.
 
Cho đến một lần, anh ấy bắt gặp tôi đi ra từ một nhà nghỉ, mọi thứ mới kết thúc. Là may mắn dù cho đến bây giờ, anh vẫn nhìn tôi như một con quái vật nhưng tôi cũng đã thoát anh.
 
(Vũ Phương Anh, 26 tuổi, HN)
 
TS Nguyễn Kim Quý- Đường dây tư vấn 18001567
 
Sử dụng cơ chế bảo vệ sai
 
Bế tắc từ nhỏ là nguồn gốc sâu xa dẫn tới hành vi của bạn. Tâm lý bất lực nảy sinh trong bạn, bạn muốn thoát ra sự quản lý của bố từ nhỏ, sau đó là sự quản lý của anh ấy mà không thoát được, bạn thấy đàn ông đều ích kỷ, không muốn người phụ nữ họ yêu có khoảng trời riêng cho mình, bạn không tin là có thể tìm được người đàn ông khác thay thế, bạn định buông xuôi nhưng nhu cầu tự do trỗi dậy, nhu cầu thách thức thúc giục bạn nổi loạn. Bạn đã phản ứng bằng cách tìm một kẽ hở, và lừa dối anh với các cuộc hẹn cùng đàn ông khác, bạn cảm thấy mình chiến thắng với những cú lừa ngoạn mục.

Trong cơn cùng quẫn, bạn tìm một cơ chế tự vệ để bảo vệ mình. Cơ chế bạn sử dụng là chống đối bằng cách nói dối. Bạn đã tìm một cơ chế không tốt, thay vì từ chối mối quan hệ này, và đối mặt với anh, bạn lại trốn tránh bằng những dối lừa. Hậu quả là chính bạn mất lòng tin vào người khác.
 
Qua câu chuyện này tôi cũng khuyên các bạn gái, nếu cảm thấy mối quan hệ của mình không ổn, hãy nói lời chia tay, càng kéo dài sự bất ổn, phụ nữ càng thiệt, và cả hai đều bị tổn thương.

Theo 2!Đẹp

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.