Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trốn truy nã về tội giết người vẫn điều hành cả đường dây ma túy "khủng"

Thứ năm, 11:29 13/05/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Mặc dù đang trốn truy nã về hành vi giết người, nhưng Tuấn vẫn lén lút mở và điều hành một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn với nhiều chân rết.

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp để nghị truy tố 6 bị can trong đường dây mua bán ma tuý với số lượng cực lớn.

Cầm đầu đường dây này là Phạm Anh Tuấn (SN 1975, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuấn là đối tượng có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và giết người… Đối tượng bị Công an Hà Nội phát lện truy nã trước đó.

Tài liệu điều tra cho thấy, vào khoảng tháng 12/2012, sau khi gây ra vụ án giết người, Tuấn bỏ trốn sang Trung Quốc và bị phát lệnh truy nã.

Đến năm 2020, Tuấn lén quay về Việt Nam. Anh ta thuê một căn hộ tại khu đô thị Times City (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để sinh sống và điều hành đường dây mua bán ma túy.

Quá trình sinh sống, Tuấn quen với Nguyễn Mạnh Quân (SN 1991, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội). Hai người có giao dịch mua bán ma túy với nhau.

Trốn truy nã về tội giết người vẫn điều hành cả đường dây ma túy khủng - Ảnh 1.

Hai đối tượng trong đường dây ma túy (ảnh tư liệu)

Trong một lần lên bar chơi, Tuấn quen với Nguyễn Đức Tỉnh (SN 1983, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Tuấn ngỏ ý mời Tỉnh làm lái xe kiêm giao ma túy cho mình với mức lương từ 6-8 triệu đồng/tháng. Tỉnh nhận lời.

Từ công tác nắm địa bàn, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện hành vi mua bán ma túy của Quân và Tỉnh. Ngày 22/6/2020, Công an huyện Sóc Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô taxi do Trần Huy Quang (trú tại Hà Nội) điều khiển chở theo Quân. Công an phát hiện Quân cất giấu 4 túi nilon có chứa 545,42g ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nhà Quân, công an thu giữ thêm 495,64g ma túy tổng hợp và 606,6g ketamin. Khai thác tại chỗ, Quân khai số ma túy trên là của Tuấn.

Đến chiều ngày 28/8, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục bắt giữ Tỉnh tại hầm gửi xe toà nhà Tuấn sinh sống khi đối tượng đang có hành vi mua bán ma túy, thu giữ tại chỗ 984,870g ketamin. Tỉnh khai mua số ma túy này của Tuấn.

Do vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, số lượng ma túy lớn nên Công an huyện Sóc Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý – Công an Hà Nội tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Với bản chất của một kẻ tội phạm "lọc lõi", sau khi phát hiện các "chân rết" của mình bị bắt, Tuấn đã chuyển chỗ ở về một toà chung cư trên đường Lương Yên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tiếp tục điều hành đường dây ma túy của mình.

Tuấn thuê đối tượng Dương Thanh Tùng ( SN 1981, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi giao ma túy.

Sau quá trình theo dõi, tối 19/8/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – Công an Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Tuấn. Đến ngày 20/8/2020, các trinh sát phát hiện Tùng đi ra từ căn phòng Tuấn thuê nên đã đưa đối tượng về cơ quan công an làm việc.

Khám xét căn phòng trên, công an đã thu giữ tại nắp trần bếp một hộp giấy bên trong có 9 bánh heroin, tổng khối lượng là 3.069,690g.

Tại phòng ngủ của Phạm Anh Tuấn, công an thu giữ nhiều CMND, cùng một khẩu súng ngắn… Tại phòng ngủ của Tùng, cơ quan công an đã thu giữ 11 túi ma túy có tổng khối lượng 2.573,520g.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ hành vi mua bán ma túy của Tuấn, Tùng và Trần Văn Nhũ (SN 1969, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) nên đã tiến hành bắt giữ Nhũ và "khách" của Nhũ là Trần Ngọc Minh (SN 1983, trú tại Ninh Bình). Công an cũng thu giữ từ 2 đối tượng này một số lượng lớn ma túy.

T. Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top