Trong 1 đêm, Thanh Hóa ghi nhận 7 bệnh nhân dương tính

| Y tế

GiadinhNet – Đây là những bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh, thuê xe riêng và được cách ly tập trung ngay sau khi về đến quê.

Trong 1 đêm, Thanh Hóa ghi nhận 7 bệnh nhân dương tính - Ảnh 1.

Sáng ngày 4/8, CDC Thanh Hóa cho biết, trước đó trong đêm ngày 3/8, ghi nhận 7 bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ở khu cách ly tập trung huyện Nông Cống, tất cả đều trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Một bệnh nhân nữ (SN1977) có địa chỉ ở thôn Ngọ Thượng, xã Thăng Bình, Nông Cống. Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ liên quan đến đoàn gồm 15 người thuê 3 xe 7 chỗ từ TP Hồ Chí Minh về quê. Vào khoảng 3h00 ngày 27/7, nhóm này về đến Trạm Y tế xã Thăng Bình, Nông Cống khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại trường Mầm non xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (hiện tại nhóm này đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-COV-2).

Trong 1 đêm, Thanh Hóa ghi nhận 7 bệnh nhân dương tính - Ảnh 2.

7 bệnh nhân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa ngay trong đêm 3/8

6 bệnh nhân còn lại cùng quê thôn Sơn Thành, Công Liêm, Nông Cống. Trước đó, 6 bệnh nhân cùng 1 người khác (đã có kết quả dương tính sau khi về) thuê 1 xe 7 chỗ từ TP Hồ Chí Minh về quê xã Công Liêm, huyện Nông Cống, lúc 1h45 ngày 29/7. Nhóm đã khai báo y tế và được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Nông Cống. Riêng 02 lái xe quay trở về vào TP Hồ Chí Minh và được thông báo khai báo y tế.

Hành trình di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa, xe có dừng lại ở 01 điểm tại tỉnh Phú Yên nhận mỗi người một xuất cơm miễn phí bên đường. Đoàn ăn luôn trên xe, sau đó xe chạy liên tục không nghỉ dọc đường về xã Công Liêm, huyện Nông Cống.

Trong 1 đêm, Thanh Hóa ghi nhận 7 bệnh nhân dương tính - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành truy vết các trường hợp liên quan

Cũng theo thông tin từ CDC Thanh Hóa tính từ ngày 27/4 đến nay đã ghi nhận 109 ca dương tính, đã có 24 người đủ điều kiện xuất viện và không có ca bệnh nặng. Tại thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiểm soát, các ca bệnh đều được giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay từ đầu, hạn chế tối đa số trường hợp tiếp xúc F1, F2, không để lây lan diện rộng.

Trước tình hình phức tạp của COVID-19, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Y tế sớm tham mưu kế hoạch tổ chức tiêm chủng khi nguồn vắc – xin được phân bổ về tỉnh trong đợt tới; đồng thời, khẩn trường thành lập 5 tổ phản ứng nhanh cấp tỉnh để chỉ đạo khoanh vùng, dập dịch, cách ly khi xuất hiện trường hợp F0; thành lập 50 tổ lấy mẫu lưu động (mỗi tổ 3 thành viên). Lực lượng nồng cốt của 50 tổ lấy mẫu lưu động là sinh viên Phân hiệu Trường Đại Y Hà Nội tại Thanh Hóa; sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Gia Hân

Trong 1 đêm, Thanh Hóa ghi nhận 7 bệnh nhân dương tính - Ảnh 4.
Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.