Trung Quốc, Canada chung tay góp sức cùng thế giới chống lại Ebola

| Bốn phương

GiadinhNet - Trung Quốc và Canada đang có những hành động thiết thực nhất cùng thế giới ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm chết người - Ebola.

9 chuyên gia Trung Quốc tới châu Phi

Trung Quốc, Canada chung tay góp sức cùng thế giới chống lại Ebola 1
 9 chuyên gia Trung Quốc được cử tới Tây Phi để giúp người dân nơi đây chống lại dịch Ebola. Ảnh: Xinhua

Xinhua dẫn lời Sun Jiwen, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, sau chuyến đi tối hôm mùng 10 và ngày 11/8, 9 chuyên gia kiểm soát dịch của Trung Quốc đã tới Tây Phi để giúp khu vực này chống lại sự lây lan của dịch bệnh Ebola. Hàng cứu trợ nhân đạo cũng đã tới các nước bị ảnh hưởng.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố về việc cử ba đội chuyên gia và các vật tư y tế tới Guinea, Liberia và Sierra Leone nhằm hỗ trợ ngăn ngừa và kiểm soát virus Ebola. Mỗi đội y tế gồm một nhà dịch tễ học và hai chuyên gia về khử trùng.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp khoản cứu trợ trị giá 4,9 triệu USD cho ba quốc gia kể trên. Đây là đợt cứu trợ thứ hai của Trung Quốc dành cho các nước chịu ảnh hưởng của Ebola. 

Trung Quốc, Canada chung tay góp sức cùng thế giới chống lại Ebola 2
  Linh mục Tây Ban Nha Miguel Pajares được đưa đến bệnh viện ở Madrid sau khi nhiễm virus ở châu Phi và đã qua đời hôm 12/8. 
Đây là nạn nhân tử vong đầu tiên ở châu Âu bởi Ebola

Canada quyên góp vaccine chống Ebola

Chính phủ Canada sẽ quyên góp từ 800 tới 1.000 liều vaccine cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hãng Reuters dẫn lời Rona Ambrose, Bộ trưởng Y tế nước này, hôm qua cho biết. Con số cuối cùng phụ thuộc vào việc Canada cần giữ lại bao nhiêu liều để phục vụ cho các cuộc thử nghiệm nghiên cứu và lâm sàng và trường hợp cần dùng trong nước.

Giáo sư Greg Taylor, lãnh đạo Cơ quan Y tế Công Canada cho biết, nước này có khoảng 1.500 liều vaccine và sẽ mất 4 tới 6 tháng để sản xuất số lượng lớn. Theo ông Taylor, Canada phát minh ra vaccine này cách đây vài năm nhưng nó mới chỉ được chứng minh tính hiệu quả trên động vật, chưa được thử nghiệm trên người.

"Bạn thực sự không biết nó an toàn ra sao, bạn không biết tác dụng phụ của nó sẽ thế nào. Tuy nhiên, trong tình cảnh đặc biệt hiện nay ở châu Phi, chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để hỗ trợ", ông Taylor nói. Ông cho biết những liều vaccine đầu tiên có thể sẽ dành cho các nhân viên y tế.

Quyết định quyên góp vaccine được đưa ra sau khi WHO tuyên bố việc tặng thuốc chưa thử nghiệm cho những người bị nhiễm virus là hành động hợp đạo đức. Cơ quan Y tế Công Canada cũng tham gia việc chế tạo thuốc Zmapp, một loại thuốc thử nghiệm để chữa Ebola, đã được dùng để chữa cho hai nhân viên cứu trợ người Mỹ nhiễm bệnh. Mỹ đang phát triển một loại vaccine và WHO cùng các chính phủ liên quan đang bàn về khả năng sử dụng chúng ở châu Phi.

Tính đến ngày 12/8/2014 đã ghi nhận tổng cộng 1.848 trường hợp mắc dịch Ebola, trong đó có 1.013 trường hợp bị tử vong. Số trường hợp mắc và tử vong do virus tại 4 nước vùng Tây Phi gồm Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra liên tục gia tăng. Dù bệnh dịch hiện chủ yếu chỉ giới hạn ở Tây Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đây là "tình trạng khẩn cấp về y tế công, khiến thế giới quan ngại" và kêu gọi các nước phối hợp phản ứng nhằm ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người này.

Lan Dương tổng hợp

vulanthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.