Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm tiêu hoá hiện đại đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động

Thứ tư, 17:52 16/10/2013 | Y tế

Giadinhnet - Sáng nay 16/10, Bệnh viện E đã tổ chức kỷ niệm 46 năm thành lập và lễ cắt băng khánh thành, đưa trung tâm tiêu hóa đầu tiên với trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam đi vào hoạt động. PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo một số Vụ, Cục (Bộ Y tế) đã tới dự.

Trung tâm tiêu hóa này được đầu tư hơn 28 tỉ đồng, có khả năng tiếp nhận khoảng 150-200 bệnh nhân/ngày và hàng nghìn bệnh nhân ngoại trú. Tại đây, nhiều kỹ thuật nội soi tiên tiến trên thế giới sẽ được thực hiện như nội soi ruột non bóng đôi, chẩn đoán ung thư sớm, nội soi dạ dày qua đường mũi...

Đây cũng là Trung tâm đầu tiên hợp nhất được các chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu hóa; là tổ hợp khám, chữa bệnh liên hoàn; kết hợp nội khoa với ngoại khoa; kết hợp nội soi chẩn đoán và nội soi can thiệp… Đồng thời là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo và chuyển giao công nghệ về chuyên ngành tiêu hóa cho các bệnh viện tuyến cơ sở.

PGS.TS Nguyễn Thuý Vinh – Phó Giám đốc Bệnh viện E, Giám đốc Trung tâm Tiêu hoá cho biết, để làm chủ các kỹ thuật hiện đại của thế giới, Trung tâm liên tục mời các chuyên gia giỏi của các nước sang giảng dạy trao đổi kinh nghiệm  và đào tạo truyền tay một số kỹ thuật mới như chẩn đoán ung thư sớm dạ dày, đại tràng, kỹ thuật điều trị ung thư sớm qua nội soi như EMR, ESD. Quan hệ với Hội nội soi Châu Á Thái bình dương (APSDE) và Hội nội soi tiêu hóa Nhật bản.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 46 năm thành lập Bệnh viện E và khánh thành Trung tâm tiêu hoá, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã thay mặt Bộ Y tế chúc mừng toàn thể Bệnh viện E và đánh giá cao những thành tựu bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Bộ Y tế sẽ tạo mọi điều kiện để Bệnh viện E ngày càng phát triển và đầu tư để sớm đưa thêm Trung tâm Ung bướu vào hoạt động thời gian tới. Đồng thời Thứ trưởng hy vọng rằng, Trung tâm tiêu hoá đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả khám và chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác đào tạo cán bộ đồng thời mở rộng quan hệ với các nước trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa…

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể của Bệnh viện E có thành tích xuất sắc trong hoạt động y tế năm 2012 cũng đã được Bộ Y tế trao tặng Bằng khen và kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Trung tâm tiêu hoá hiện đại đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động 1
PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: P.Thuận)

Trung tâm tiêu hoá hiện đại đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động 2
Thứ trưởng trao bằng khen của Bộ Y tế cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2012 (Ảnh:P.T)

Trung tâm tiêu hoá hiện đại đầu tiên tại Việt Nam chính thức hoạt động 3
Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các lãnh đạo cắt băng khánh thành Trung tâm tiêu hoá (Ảnh: P.T)

P.Thuận

tranthuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 18 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top