Hà Nội
23°C / 22-25°C

Truyền hình thực tế đang làm hại trẻ em như thế nào?

Thứ tư, 11:00 27/04/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Từng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, NSND Trung Kiên tỏ ra lo ngại khi thấy trẻ em bước ra từ truyền hình thực tế là một bước thành “sao”, đồng thời thể hiện sự nổi tiếng bằng cách đi hát kiếm tiền. Theo ông, đây là điều đi ngược lại với giá trị nghệ thuật, gây hệ lụy không nhỏ cho tâm hồn và sự nhìn nhận với nghệ thuật của trẻ sau này.

Với những thành công từ sớm, Phương Mỹ Chi trở thành một trong những người kiếm tiền cho gia đình. Ảnh: TL
Với những thành công từ sớm, Phương Mỹ Chi trở thành một trong những người kiếm tiền cho gia đình. Ảnh: TL

Mục tiêu số một là tiếng và tiền

Nói đến Giọng hát Việt nhí, nhiều người cho rằng, nhờ có nó mà một tài năng như Phương Mỹ Chi mới được phát hiện. Giọng hát ngọt ngào của cô bé cũng khiến cho khán giả thêm yêu hơn những ca khúc dòng nhạc quê hương. Sau cuộc thi, cô bé sở hữu một lượng fan khủng còn hơn cả các nghệ sĩ ngôi sao hiện nay.

Với độ nổi tiếng rất nhanh, Phương Mỹ Chi ngay lập tức được các bầu show săn đón và trở thành ca sĩ độc quyền của ca sĩ Quang Lê. Cô bé cũng trở thành niềm mơ ước của nhiều đứa trẻ nên cứ sau mỗi mùa tuyển sinh gameshow mới lại có hàng trăm gia đình nô nức cho con thử "vận may". Họ không tiếc công tiếc của để tìm người hướng dẫn tốt nhất cho con. Thế nhưng, họ lại bỏ ngỏ việc tìm sự tư vấn từ các chuyên gia tâm lý trước khi đưa con đến với các cuộc thi, bởi trong số hàng trăm thí sinh tham gia, chiến thắng chỉ dành cho một người. Nỗi buồn cho những đứa trẻ nhiều hơn là niềm vui, nên nếu không có kỹ năng để định hướng khi con đến với cuộc thi, theo các chuyên gia tâm lý, sẽ khiến trẻ hoặc tự ti, hoặc hình thành tính ăn thua để có giải thưởng bằng được.

Theo NSND Trung Kiên, trong sự hỗn loạn của thị trường âm nhạc hiện nay thì trẻ em đang rất thiệt thòi. Ông phân tích: "Các cháu phải tham gia chứ không phải được tham gia. Truyền hình thực tế có những mặt tốt, nhưng không nhiều lắm đâu. Ngược lại, hạn chế nhiều hơn vì nó có xuất phát điểm là làm sao để có doanh thu, sau đó mới là cho các em. Thử hỏi, nếu chương trình đó bị lỗ, họ có tiếp tục không? Nếu vì các em thì sẽ không tính đến chuyện lỗ lãi. Trong nghệ thuật mà thương mại hóa, nhất là liên quan đến trẻ em nữa thì rất tác hại. Ca hát là việc rất quan trọng với trẻ, vì nó giúp nuôi dưỡng tâm hồn các em, nhưng nếu hát để có tiền thì nó không còn tính hồn nhiên nữa. Từng có nhiều năm làm quản lý văn hóa, tôi rất phản đối những chương trình mang tính kinh doanh như vậy. Hãy vào Học viện Âm nhạc Quốc gia mà xem, các em biểu diễn hay vô cùng, vì nó không bị chi phối bởi tính thương mại hóa. Đó mới là sự chuẩn mực để nuôi dưỡng tâm hồn và tài năng của các em, vì nó không bị tác động bởi sự hào nhoáng mà biểu diễn vì chính mình, vì tình yêu với nghệ thuật. Khi không bị tác động bởi danh vọng, cát-sê thì trẻ mới yên tâm học hành và trau dồi. Còn ở đây, các em "nổi tiếng" ồn ã quá, thành “sao” nhanh và dễ quá, mà nó lại không xuất phát từ căn bản là rất nguy hại".

Cũng theo NSND Trung Kiên, sở dĩ ông không nhìn thấy các mặt tích cực từ chương trình truyền hình thực tế là bởi, đó là ý đồ của người lớn chứ không xuất phát từ trẻ em. "Nó cũng có cái tốt, nhưng cái tốt không thấm vào đâu khi mà người ta chỉ quan tâm đến tiếng và tiền. Đối với trẻ em mà nghĩ đến tiền là rất nguy hiểm. Phải có sự quản lý chứ không thể thả lỏng như hiện nay được", NSND Trung Kiên nói.

Khi thi thố "nhuốm màu" cạnh tranh và giải thưởng "khủng"

TS Nguyễn Thị Kim Quý, chuyên gia Tâm lý học đặt vấn đề: Các chương trình này dành cho trẻ em, nhưng thử nhìn xem trẻ em có xem không, hay chỉ toàn người lớn? Tôi nghĩ rằng rất ít. Như thế, ngay từ cái gốc đã bị lệch hướng rồi thì việc nó có ý nghĩa với trẻ em sẽ rất ít.

Theo dõi các chương trình gameshow hiện nay, TS Nguyễn Thị Kim Quý cho rằng, người lớn đang thương mại hóa trẻ em mà không biết. Bản thân các gameshow là để chơi, nhưng đặt vấn đề thi thố là làm hỏng tâm hồn trẻ em. Vì chúng sẽ phải ganh đua nhau để giành chiến thắng. Nhất lại là chiến thắng ấy được định giá bằng số tiền lớn, tức là mang đồng tiền ra để "dụ" các em thi thố và cạnh tranh. Sau mỗi phần thi, lại được quyết định bằng số tin nhắn bình chọn, rồi lập ra các trang fanpage để kêu gọi cho thí sinh. Vô tình dẫn đến việc, các em bị kém lượng tin nhắn bình chọn sẽ thấy tủi thân và thất vọng vì những cố gắng của mình không được đền đáp.

Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, việc các chương trình truyền hình thực tế chỉ mời các ngôi sao tham gia cũng vô tình gieo vào đầu óc trẻ rằng, muốn nổi tiếng, thành công thì phải thành "sao", mà không hiểu được rằng bản thân mỗi đứa trẻ đều có những thế mạnh của riêng mình. Người ta có nhiều cách để đi đến thành công mà không nhất thiết phải nổi tiếng.

Nhưng với cách thức hiện nay, truyền hình thực tế đang đi ngược lại với phương pháp giáo dục tâm lý cho trẻ. TS Nguyễn Thị Kim Quý nói: "Gameshow nở rộ mà thiếu đi các chương trình nhân văn cũng là một tác hại. Chính các chương trình nhân văn từ thực tiễn sinh động mới là sự tác động mạnh mẽ đến tâm hồn trẻ em. Sự vô cảm của giới trẻ mà ngày nay chúng ta đang nhắc tới, một phần là do chỉ chú trọng đến cái hào nhoáng, bề nổi mà thiếu những chương trình đi vào chiều sâu như thế".

Theo TS Nguyễn Kim Quý: "Ngay cả các phụ huynh cho con mình tham gia cũng thiếu những kỹ năng để nhìn nhận tác hại khôn lường của nó. Việc thi thố, hay đi hát kiếm tiền không phải là mục tiêu của trẻ. Nhưng nguy hại ở chỗ, phụ huynh lại thấy tự hào về điều đó mà không trang bị cho mình những kỹ năng để bảo vệ con trước sự hào nhoáng và nổi tiếng. Khi con thành công từ cuộc thi cũng vậy, thay vì để con trở lại với cuộc sống thường nhật thì lại sa vào việc kiếm tiền. Với một đứa trẻ, nếu đã tiếp xúc với sự nổi tiếng và tiền bạc thì việc sao nhãng học hành là đương nhiên".

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'

Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.

Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biển

Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biển

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, lần đầu tiên tắm biển tại Đà Nẵng gây sốt với những biểu cảm đáng yêu.

Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờ

Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy đã có những chia sẻ thú vị về việc bị gọi là 'bình hoa di động'.

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.

Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?

Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về sức khỏe sau cuộc tiểu phẫu ở tuổi 56. Nữ diva luôn lạc quan và trẻ trung, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.

Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'

Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi trailer Ma Xó chính thức công bố rộng rãi, vai diễn của Avin Lu nhận được nhiều chú ý khi khắc họa một người đàn ông bị dồn vào đường cùng bởi nợ nần, áp lực gia đình và nỗi sợ mất con.

Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42, vẫn duy trì được sức hút bền bỉ không chỉ nhờ nhan sắc mà còn bởi sự chỉn chu trong hình ảnh.

Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ về việc vợ chồng cô không "ăn không ngồi rồi" mà phải lao động kiếm tiền rất chăm chỉ.

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.

Top