Tham gia đoàn giám sát hỗ trợ có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Chi cục Dân số-KHHGĐ, Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh.
Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ năm 2013 tại tỉnh Cao Bằng được thực hiện tại 199 xã của 12 huyện, với mục tiêu tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã nghèo; xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khó tiếp cận; xã có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao; xã khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ thường xuyên, góp phần đáp ứng thu cầu chăm sóc SKSS/KHHGĐ của người dân và thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Dân số-KHHGĐ.
Tại điểm chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/ KHHGĐ xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, đội dịch vụ lưu động bao gồm các cán bộ Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, khoa sức khỏe sinh sản trung tâm y tế huyện, cán bộ trạm y tế đã tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ cho các đối tượng là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có: gói dịch vụ phát hiện viêm nhiễm đường sinh sản, thăm khám sản phụ khoa cho 42 người, thực hiện biện pháp đặt dụng cụ tử cung tránh thai 26 người.
Tại đây đoàn giám sát kiểm tra đã họp với Ban chỉ đạo Dân số xã Cao Thăng và Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Trùng Khánh để đánh giá tình hình thực hiện chiến dịch và rút kinh nghiệm, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện mục tiêu Dân số-KHHGĐ thời gian tới.
Hoàng Mai Hương
(Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng)