Từ năm 2021, Hà Tĩnh áp dụng chính sách mới về công tác dân số và phát triển

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Giai đoạn 2021-2025, xã/phường/thị trấn ở Hà Tĩnh thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước từ 5% trở lên được thưởng 2 triệu đồng.

Theo Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 do HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, trong chính sách khuyến khích đối với các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) và thôn, tổ dân phố (thôn), xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong 1 năm dưới 5% được thưởng 5 triệu đồng. 

Giai đoạn 2021-2025, xã thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước từ 5% trở lên được thưởng 2 triệu đồng. Giai đoạn từ 2026-2030, xã, phường, thị trấn thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước từ 3% trở lên được thưởng 2 triệu đồng. Thôn, tổ dân phố trong 2 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được thưởng 2 triệu đồng.

Từ năm 2021, Hà Tĩnh áp dụng chính sách mới về công tác dân số và phát triển - Ảnh 1.

Kết hợp khám, sàng lọc và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ/Chăm sóc SKSS ở Hà Tĩnh. Ảnh: T.Hiếu


Chính sách khuyến khích đối với cộng tác viên dân số: Cộng tác viên dân số vận động được 01 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đặt dụng cụ tử cung được hỗ trợ 100 nghìn đồng/ca. Cộng tác viên dân số vận động được 1 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện triệt sản thì được hỗ trợ 200 nghìn đồng/ca.

Chính sách khuyến khích, vận động người dân sinh ít con: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai đặt dụng cụ tử cung tại cơ sở y tế nhà nước được miễn phí khám phụ khoa, thử thai, cấp dụng cụ tránh thai và một cơ số thuốc theo quy định. Người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai khác thì được hưởng các dịch vụ, các phương tiện tránh thai theo quy định hiện hành thông qua cộng tác viên dân số, viên chức dân số, Ban dân số và phát triển cấp xã. Cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện triệt sản được phẫu thuật miễn phí; được ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe.

Chính sách khuyến khích tầm soát, chẩn đoán một số bệnh, dị tật bẩm sinh trong sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh: Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số rất ít người (theo công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh cư trú tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới, ven biển thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh được miễn phí tại các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh; Trẻ sơ sinh không thuộc các địa bàn, đối tượng trên, gia đình tự nguyện thực hiện sàng lọc sơ sinh được hỗ trợ 100 nghìn đồng/ca. Cộng tác viên dân số, cán bộ y tế vận động thực hiện tầm soát, chẩn đoán một số bệnh, dị tật bẩm sinh trong sàng lọc sơ sinh được hỗ trợ 50 nghìn đồng/ca.

Q.An

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 2 tuần phát động, Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026 đã ghi nhận hơn 40.000 bài dự thi. Hưng Yên đang tạm dẫn đầu về số lượng người tham gia, trong khi thời gian nhận bài chỉ còn chưa đầy 2 tuần.

Cục Dân số phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật dân số trong tình hình mới

Cục Dân số phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật dân số trong tình hình mới

Dân số và phát triển -

GĐXH - Cục Dân số (Bộ Y tế) vừa phát động các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật dân số trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến, hướng tới nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số và lan tỏa thông điệp “Dân số và Phát triển: Hành động vì một Việt Nam phồn vinh”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.