Từ phóng sự "Khổ như đời bà Tỵ": Bà Tỵ có được hưởng chế độ?

| Gia đình

Giadinh.net - Trong bài phóng sự có nêu, Bà Tỵ đã từng có thời gian tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Pháp. Liệu bà Tỵ có được hưởng chế độ người có công?

>> Khổ như đời bà Tỵ

Ông Tô Đức, Phụ trách vấn đề TNXP, Phòng Chính sách, Cục TBLS và Người có công (Bộ LĐTBXH) cho biết: Trước đây, nếu không có hồ sơ giấy tờ gốc thì còn được sử dụng xác nhận của 2 nhân chứng để làm chế độ như thương binh cho TNXP. Nhưng trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực xung quanh việc xác nhận này nên hiện nay vấn đề này không được áp dụng nữa.

Tuy nhiên, Thông tư 26 lại đưa ra hướng mở cho những đối tượng TNXP không có giấy tờ gốc. Mặc dù không được hưởng chế độ như thương binh nhưng những trường hợp không đủ giấy tờ gốc như bà Tỵ có thể được xét trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng. Số tiền trợ cấp một lần là 1,5 triệu. Còn mức trợ cấp hàng tháng bằng chuẩn nghèo tại địa phương bà Tỵ cư trú.

Như vậy, với tình cảnh cô đơn và mất khả năng lao động hiện nay, bà Tỵ có thể sẽ được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cộng với tiền trợ cấp một lần. Tuy nhiên, theo ông Tô Đức, làm được chế độ trợ cấp cho bà Tỵ trong điều kiện không còn giấy tờ gốc, lại bỏ địa bàn thường trú (Nam Định) đã quá lâu nên rất khó khăn trong việc xác nhận.

Vì để làm được chế độ cho bà, ngoài xác nhận của Ban Liên lạc truyền thống của đơn vị cũ của bà, còn phải có xác nhận của các cơ quan liên quan nơi thường trú của bà Tỵ là tỉnh Nam Định. Vậy nhưng bà Tỵ đã rời Nam Định từ năm 1985, đến nay đã hơn 20 năm. Vì thế, theo ông Tô Đức, với hoàn cảnh đặc biệt của bà Tỵ hiện nay thì cơ quan duy nhất có thể tạo điều kiện giúp đỡ và làm được chế độ cho bà là Phường Phúc Tân (nơi bà Tỵ tạm trú) và các cơ quan chức năng của TP Hà Nội.

Và một chi tiết quan trọng nữa, bà Tỵ phải nhớ rõ thời gian và đơn vị TNXP mà bà đã từng tham gia. Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam sẽ dựa vào đó để tìm lại đơn vị TNXP mà bà đã từng tham gia trước đây.

Cũng sau  khi  báo ra, Ủy ban Phường Phúc Tân – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội đã tìm đến nơi bà Tỵ ở để đưa bà đến Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Đông Anh. Chị Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Phường Phúc Tân cho biết: Bà Tỵ là đối tượng sống lang thang ở địa bàn này từ lâu nay, chúng tôi cũng chỉ biết hoàn cảnh khó khăn của cụ nhưng không biết bà từng là TNXP trong kháng chiến. Sau khi thấy Báo Gia đình & Xã hội phản ánh, chúng tôi đã kịp thời đến ngay chỗ bà Tỵ ở để thuyết phục bà Tỵ về Trung tâm Bảo trợ ở Đông Anh. Ở đó bà sẽ có người chăm sóc, có bạn bè chuyện trò tuổi già chứ không phải sống cô độc và chạy bữa như hiện nay. Bà Tỵ đã đồng ý, nhưng không hiểu sao 2 hôm nay không biết bà Tỵ đi đâu. Ngày 25/2, chúng tôi đến tìm bà 2 lần nhưng đều không thấy bà ở nhà.

Ngày 25/2, chúng tôi đến gặp chị Tính, chủ ngôi nhà 255 đường Hồng Hà, chị Tính chỉ vào bịch quần áo và 200.000 đồng của một độc giả Báo Gia đình & Xã hội đến ủng hộ bà Tỵ, cho biết: Từ hôm báo ra, một số người đến ủng hộ quần áo và biếu tiền bà cụ. Tôi rất cảm động vì thấy họ đều rất nghèo nhưng cùng chung tấm lòng hảo tâm. Sau khi Phường đến, tôi cũng thuyết phục bà Tỵ nên đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội nhưng hình như bà chưa muốn đi.

Ngoài một số bạn đọc đến ủng hộ trực tiếp cho bà Tỵ ở 255 đường Hồng Hà – Phường Phúc Tân – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội, ngày 25/2, chị Trần Thị Á – khu phố Tây Sơn – P Ba Ngòi – TX Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa giúp đỡ bà Tỵ 400.000 đồng gửi qua tài khoản của Báo; chị Lưu Thị Hòa ở 88 Hàng Bông ủng hộ bà Tỵ 200.000 đồng; chị Nguyễn Thị Ân ngõ 264, Thụy Khuê ủng hộ 100.000 đồng. Xin cám ơn lòng hảo tâm của bạn đọc khắp nơi gửi về. Báo GĐXH sẽ chuyển đến tay Bà Tỵ trong thời gian sớm nhất.

Lâm Vũ

hoaianh
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Gia đình -

GĐXH - Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến một người phụ nữ được con dâu kính trọng đôi khi không nằm ở việc bà có bao nhiêu tiền hay có tiếng nói lớn đến đâu. Hai phẩm chất tưởng đơn giản nhưng lại có sức mạnh đặc biệt trong việc giữ gìn hòa khí gia đình.

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Gia đình -

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng phía trước: Khi sức khỏe giảm sút, mình sẽ dựa vào ai? Tiền bạc, con cái hay một khoản tích lũy đủ lớn? Những điều đó đều quan trọng, nhưng một tuổi già an yên còn cần những chỗ dựa khác mà mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Gia đình -

GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.