Tử vong vì giường tắm nắng

| Sống khỏe

Theo số liệu mới công bố của chính phủ Anh, có ít nhất 100 trẻ dưới 18 tuổi tử vong mỗi năm do dùng giường tắm nắng. Hàng trăm trường hợp khác bị ung thư biểu mô ác tính hoặc bị thương tổn nặng nề.

Theo báo cáo mới nhất của các nhà khoa học thuộc Hiệp hội về những ảnh hưởng của bức xạ trong môi trường (Comare), những vấn đề sức khỏe do dùng giường tắm nắng ngày càng nguy hại và phổ biến đến mức cần được kiểm soát như việc hút thuốc lá.
 
Mặc dù số liệu về sự phát triển của ngành công nghiệp tắm nắng này không được công bố nhưng nó được cho là một trong những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe an toàn. Tuy nhiên, báo cáo của Comare cho thấy một tỉ lệ lớn trẻ em dùng giường tắm nắng trên tổng số hơn 3 triệu người Anh thường xuyên dùng dịch vụ này. Và số lượng trẻ em sử dụng dịch vụ này đang tăng lên nhanh chóng do sự thuận tiện và thời gian cực ngắn (chỉ 10 - 15 phút).
 
Bé gái 14 tuổi này đã bị bỏng 70% da sau khi tắm nắng bằng giường
chuyên dụng trong 19 phút.
Rất khó để đo lường được những tác hại của giường tắm nắng nhưng rõ ràng là loại máy này chính là “thủ phạm” gây ra 370 ca ung thư da biểu mô và 100 trường hợp tử vong mỗi năm tại Anh.

Giường tắm nắng hoạt động dựa trên nguyên lý dùng 2 loại tia tử ngoại là UVA và UVB. Tác hại đầu tiên là chúng có khả năng thâm nhập sâu vào dưới da và gây ra căn bệnh ung thư. Tiếp đó là ảnh hưởng tới bề mặt da và tạo ra làn da rám nắng, thậm chí là cháy nắng nếu quá độ.

Không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư da, các tia UV còn làm tăng quá trình lão hóa, dẫn tới các nếp nhăn trên da.
 
Theo DailyMail/ Dân Trí
hoaianh
Ý kiến của bạn
5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Sống khỏe -

GĐXH - Bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, theo TS.BS Đào Thị Hoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không phải mọi biểu hiện đều do thiếu estrogen và liệu pháp hormone chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, đúng đối tượng và sau khi đánh giá lợi ích, nguy cơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.