Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ước mơ vẽ bích họa tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phủ khắp Hà Nội của chàng họa sĩ trẻ

Thứ sáu, 14:22 11/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Với mong muốn người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chàng họa sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Quang cùng cộng sự đã khoác lên những bức tường vô tri các bức tranh bức họa mang thông điệp, ý nghĩa lớn.

Mỗi nét họa là một lời gửi gắm

Những ngày gần đây, đông đảo người dân tại phố Thái Thịnh (Đống Đa – Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi một số bức bích họa tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 xuất hiện. Đây là những tác phẩm đầu tiên của nam họa sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Quang và cộng sự thực hiện.

Anh Quang tâm sự, cách đây không lâu, một người bạn quê Bắc Giang gợi ý nên làm một điều gì đó có ý nghĩa như vẽ tranh cổ động, tranh bích họa để truyền tải những thông điệp ý nghĩa về công cuộc chống dịch COVID-19.

Ước mơ vẽ bích họa tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phủ khắp Hà Nội của chàng họa sĩ trẻ - Ảnh 2.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Quang – người lên ý tưởng và thực hiện những bức tranh cổ động, tranh bích họa.

Chỉ trong một ngày "thai nghén" ý tưởng, anh Quang đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Ngã Tư Sở để xin phép được thực hiện bức vẽ đầu tiên tại phố Thái Thịnh. 

Anh chia sẻ: "Cách đây khoảng 10 năm, tôi đã đi vẽ từ thiện ở các trường mầm non khó khăn, trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật và người già neo đơn. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã thực hiện được 13 chương trình. Thế nhưng, 3 năm trở lại đây, sau khi lập gia đình và bị cuốn theo vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" nên tôi không còn đi vẽ từ thiện ở các tỉnh như trước, chỉ tham gia các chương trình phát cơm từ thiện và vớt rác ở sông, hồ Hà Nội".

Các bức vẽ được thực hiện để tri ân, cổ vũ tinh thần đến bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, chiến sĩ biên phòng ở tuyến đầu chống dịch. Mỗi người bằng cách riêng của mình, đều có thể gửi đến họ những lời động viên để tiếp thêm sức mạnh và động lực chiến thắng dịch COVID-19. Chia sẻ chương trình của mình lên các trang mạng xã hội, anh Quang đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đúng chủ trương phòng dịch của nhà nước, anh huy động 3 - 4 người đồng hành mỗi điểm vẽ.

Ước mơ vẽ bích họa tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phủ khắp Hà Nội của chàng họa sĩ trẻ - Ảnh 3.

Nhóm họa sĩ đồng hành thực hiện một bức tranh tại phố Thái Thịnh.

Trao đổi với chúng tôi, anh Quang nói, bản thân sẽ cố gắng hết sức mình và hi vọng các bức vẽ sẽ được phủ khắp 12 quận của Hà Nội. Về phần vật tư, nguyên liệu, anh dự định sẽ bỏ toàn bộ chi phí và mong muốn có người đồng lòng để thực hiện, hoàn thiện các bức tranh.

Mong nhận được sự ủng hộ của người dân

Chương trình vẽ thiện nguyện được thực hiện với mong muốn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh COVID -19; đồng thời, tuyên truyền đến mọi người tích cực thực hiện khẩu hiệu "5K" để có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Chị Nghiêm Nghĩa, giáo viên dạy vẽ - cũng là người đồng hành cùng dự án tâm sự: "Thời gian này, không phải đến trường nên tôi nghĩ mình nên làm một số việc gì đó có ý nghĩa hơn thay vì ở nhà. Đọc được những chia sẻ của anh Quang, tôi đã đăng ký ngay để được thực hiện bức vẽ cổ động này".

Ước mơ vẽ bích họa tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phủ khắp Hà Nội của chàng họa sĩ trẻ - Ảnh 4.

Một bức tranh tường đã được hoàn thiện và nhận được đông đảo lời khen của người dân.

Trong quá trình vẽ, anh Quang và mọi người bày tỏ mong muốn sau khi làm xong bức vẽ đầu tiên, ý tưởng chương trình sẽ được chính quyền các quận và người dân ủng hộ nhiều hơn. 

Nhóm anh Quang cho biết, mỗi bức vẽ cần 7-8 giờ đồng hồ để hoàn thiện tất cả các công đoạn. Mỗi bức tranh sẽ là mỗi thông điệp khác nhau: Cảm ơn "những chiến binh thầm lặng", Cảm ơn những "chiến sĩ" áo trắng, Thông điệp 5K,… Với hình thức tuyên truyền đặc sắc này, nhóm họa sĩ trẻ tin tưởng mỗi người dân sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm với chính sức khỏe của mình và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Tú Diễm - Ngọc Bích - Phương Hạ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 48 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top