UNFPA là một tổ chức phát triển quốc tế, làm việc với nhiều quốc gia để bảo vệ và nâng cao sức khỏe sinh sản (SKSS) và sức khỏe tình dục (SKTD) cho phụ nữ, nam giới và trẻ em.
Theo đó, các hoạt động của UNFPA nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người dân tộc thiểu số, nạn nhân của bạo lực gia đình, người di cư và những người có AIDS hoặc nhiễm HIV.
Chương trình hiện nay của UNFPA hướng tới các địa phương còn có nhiều phụ nữ tử vong trong quá trình mang thai và sinh nở và những nơi chưa có nhiều dịch vụ chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục.
|
|
|
Một buổi điều tra xã hội học về dân số với sự giám sát của đại diện UNFPA. Ảnh: TL |
UNFPA đã làm việc với các bộ, ngành của chính phủ để rà soát lại dân số và các chính sách SKSS liên quan tới giới để giúp Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu quốc tế mà mình đã cam kết. Năm 2009, UNFPA hỗ trợ Việt Nam thu thập dữ liệu có chất lượng cao cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia năm 2009; đào tạo cô đỡ thôn bản cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa...
Việt Nam và UNFPA đã có quan hệ hợp tác lâu dài, chân thành, thuỷ chung và bền vững được xây dựng trên quan điểm chung là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các chương trình, dự án về dân số - phát triển.
Việc Việt Nam được trao giải thưởng dân số của Liên Hợp Quốc năm 1999 là một trong những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa nhất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - UNFPA trong gần 30 năm qua. Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam và UNFPA đã nỗ lực, bền bỉ thực hiện 07 chương trình hợp tác quốc gia ở Việt Nam với tổng kinh phí do UNFPA viện trợ không hoàn lại lên đến 170 triệu USD.
M.Việt