Vay tiền giúp bạn, vợ chồng vướng lao lý

| Pháp luật

Đứng tên vay tiền giúp bạn để rồi trở thành con nợ, Chương cùng vợ thuê người tạt chất bẩn, cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Thành Chương (42 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Thị Thẻn (33 tuổi, vợ Chương) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, cặp vợ chồng trên đã thuê người tạt chất bẩn vào một tiệm thuốc tây ở phường 16, quận 8, cưỡng đoạt của chủ tiệm 157 triệu đồng.

Vay tiền giúp bạn, vợ chồng vướng lao lý - Ảnh 2.

Chương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Chương khai quen biết với Nguyễn Hoài Trung (42 tuổi, quê Tiền Giang). Năm 2017, Chương đứng ra vay giúp Trung 32 triệu đồng từ người ngoài xã hội với lãi suất 10%/tháng. Theo đó, mỗi tháng Trung phải đưa cho Chương 3,2 triệu đồng để đóng lãi giùm mình.

Sau khi nhận tiền, Trung trả tiền lãi được vài lần rồi bỏ trốn. Không tìm được Trung, Chương phải vay tiền khắp nơi để trả nợ cho anh ta dẫn đến bản thân thiếu nợ 157 triệu đồng.

Biết chị ruột của Trung là bà N.T.M. (46 tuổi) đang kinh doanh tiệm thuốc tây ở phường 16, quận 8, Chương liên lạc với Châu Văn Phú (30 tuổi) nhờ đòi nợ. Phú sau đó giới thiệu cặp vợ chồng sang gặp Lê Ngọc Châu (33 tuổi, ngụ quận 8).

Vợ chồng Chương đề nghị Châu tạt chất bẩn vào tiệm thuốc của bà M. và đưa trước 5 triệu đồng tiền công. Nếu Châu đòi được nợ thì sẽ chia tiền thêm cho anh ta.

Thực hiện theo thỏa thuận, từ tháng 12/2020 đến ngày 1/3, Châu đã tạt sơn, mắm tôm vào tiệm thuốc Tây của bà Mai tổng cộng 6 lần nhằm ép người chị trả tiền thay cho em trai.

Lo sợ công việc kinh doanh bị ảnh hưởng, bà M. đã trả nợ cho cho Chương số tiền 157 triệu đồng.

Công an quận 8 yêu cầu Châu và những người liên quan đến Công an quận 8 đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.