Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao kẻ thảm sát 4 bà cháu ở Quảng Ninh bị tuyên án nhầm?

Thứ hai, 19:53 19/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Xác nhận do bức xúc và căng thẳng trong quá trình tuyên án, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên “nhầm” mức án đối với bị cáo Doãn Trung Dũng, kẻ sát hại 4 bà cháu ở Uông Bí (Quảng Ninh).

Trước đó, sáng 16/12, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng, SN 1971 ( phường Trưng Vương, Tp Uông Bí, Quảng Ninh) về 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản” theo Điều 93 và Điều 133 BLHS.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên án bị cáo Doãn Trung Dũng mức hình phạt 2 án Tử hình ở 2 tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh trên là tử hình.


HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên nhầm hình phạt với bị cáo Doãn Trung Dũng ở tội danh Cướp tài sản. Ảnh: Đức Tùy

HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên nhầm hình phạt với bị cáo Doãn Trung Dũng ở tội danh "Cướp tài sản". Ảnh: Đức Tùy

Xác nhận về sự cố tuyên án tử hình với cả 2 tội danh trên của Doãn Trung Dũng với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Văn Tiền - Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, tôi đã phát hiện có sự nhầm lẫn trong lúc tuyên án bị cáo Doãn Trung Dũng của HĐXX. Vì theo quy định của Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn, bị cáo Doãn Trung Dũng chỉ phải chịu hình phạt chung thân về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh Giết người và Cướp tài sản, bị cáo Doãn Trung Dũng vẫn chịu mức hình phạt là tử hình."


Dù nhầm lẫn mức án ở tội Cướp tài sản song Dũng vẫn nhận tổng hợp hình phạt tử hình về 2 tội danh đã gây ra. Ảnh: ĐT

Dù nhầm lẫn mức án ở tội Cướp tài sản song Dũng vẫn nhận tổng hợp hình phạt tử hình về 2 tội danh đã gây ra. Ảnh: ĐT

Ông Tiền cũng lý giải, phần do áp lực trước gia đình người bị hại và dư luận xã hội, phần do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cùng với đó là thời gian từ lúc thụ lý cho tới khi đưa ra xét xử vẻn vẹn chỉ có 16 ngày nên HĐXX cõ chút căng thẳng dẫn đến tuyên án nhầm mức hình phạt .

Ông Tiền cũng khẳng định: “ HĐXX đã thống nhất mức án chung thân đối với tội danh Cướp tài sản và Tử hình với tội Giết người của bị cáo Doãn Trung Dũng, việc tuyên 2 án tử hình trên là do nhầm lẫn”.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top